Dù đã ghi nhận 10 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella, cơ quan chức năng TP.HCM cho biết vẫn chưa đủ cơ sở để kết luận nguyên nhân chính thức vụ ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Theo báo cáo mới nhất từ Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM tính đến ngày 13/4/2026, vụ việc có những diễn biến đáng chú ý sau.

10 mẫu bệnh phẩm từ học sinh đã cho kết quả dương tính với Salmonella. Nhận định ban đầu cho thấy vụ ngộ độc có khả năng cao do tác nhân vi sinh gây ra.

Lực lượng chức năng chưa phát hiện vi phạm trực tiếp tại cơ sở chế biến suất ăn cho trường. Hiện công tác truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và xét nghiệm mẫu thực phẩm, mẫu nước đang được khẩn trương thực hiện.

Tổng cộng có 202 học sinh có triệu chứng. Đến nay, tình hình đã ổn định, không có ca diễn tiến nặng và phần lớn các em đã quay lại trường.

14-1776173489-vu-hon-200-hoc-sinh-ngo-doc-tai-tphcm-phat-hien-vi-khuan-salmonella-chua-ro-nguon-lay-cu-the
Trường Tiểu học Bình Quới Tây, nơi xảy ra vụ hơn 200 học sinh ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Nguyệt Minh

Dù Sở ATTP và nhà trường nỗ lực tái tổ chức ăn bán trú từ ngày 15/4 với sự giám sát chặt chẽ, tâm lý phụ huynh vẫn bị chấn động mạnh:

Tại Trường THCS Thanh Đa, dù đã mở lại bếp ăn, số lượng học sinh đăng ký thực tế giảm sút. Nhiều phụ huynh chấp nhận đội nắng mang cơm nhà đến cho con hoặc đón con về ăn trưa để đảm bảo an toàn trước kỳ thi cuối kỳ. Nhà trường phải chia khu vực ăn riêng và yêu cầu phụ huynh khai báo thực đơn để lưu mẫu.

Tại Trường THCS Lam Sơn, nhà trường quyết định tiếp tục dừng bán trú hoàn toàn để phòng ngừa rủi ro, dù phải bố trí chỗ nghỉ trưa tự túc cho hơn 1.000 học sinh. Đơn vị này khẳng định chỉ xem xét hợp tác lại với nhà cung cấp khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.

Vụ ngộ độc khởi phát từ sáng ngày 8/4 tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây với các triệu chứng tiêu hóa điển hình như đau bụng, nôn ói, sốt. Hiện tại, Sở ATTP đang phối hợp chặt chẽ với nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh để vừa duy trì việc học tập, vừa đảm bảo kiểm soát gắt gao chất lượng bữa ăn trong giai đoạn nhạy cảm này.

TN (SHTT)