-
Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á -
Tử vi thứ 2 ngày 12/1/2026 của 12 con giáp: Sửu thị phi, Tuất trở thành tâm điểm -
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV
Xã hội
19/04/2019 15:46Vụ lãnh đạo có con 'gian lận' điểm, ĐBQH: Không thấy con nông dân, hộ dân tộc được nâng điểm
Cần làm rõ bên trong, đằng sau việc nâng điểm là gì?
Trong bảng danh sách nghề nghiệp và công việc của phụ huynh 21 thí sinh Sơn La được nâng khống điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 cho thấy, có nhiều người nắm giữ các chức vụ quan trọng trong tỉnh này.
Trao đổi với PV, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nhìn qua danh sách được báo chí đăng tải có thể thấy, hầu hết các thí sinh được nâng điểm toàn con em lãnh đạo, từ tỉnh đến các sở ban ngành, lĩnh vực như công an, biên phòng, giáo dục, kiểm lâm, thuế...
"Đáng nói là vì sao trong danh sách này chỉ thấy người ta nâng điểm cho con cháu các lãnh đạo, cho quan đầu tỉnh hay nâng cho con Cục trưởng, Chi cục trưởng, rồi cán bộ công an, kiểm lâm, quản lý giáo dục… trong khi đó, lại không thấy có con em nông dân hay hộ dân tộc nghèo, vùng sâu xa nào được nâng điểm.
Rõ ràng việc nâng điểm này không phải để ưu đãi cho những người yếu thế mà dành cho những gia đình quyền thế, có tầm ảnh hưởng", ông Nhưỡng nêu.
Vị ĐBQH này cho rằng, ở đây xuất hiện băn khoăn, lo ngại của cử tri, nhân dân về việc có hay không có sử dụng quyền lực, việc tham nhũng, đưa nhận hối lộ, môi giới hối lộ, dùng quan hệ thân hữu để vun vén cho người thân, người nhà...
"Nếu chúng ta không công khai danh tính họ, chúng ta làm sao hiểu được nguyên nhân, động cơ, mục đích của nâng điểm là gì?
Bên trong, đằng sau việc nâng điểm đó là gì? Phải xử lý nghiêm đội ngũ cán bộ tha hoá, đối với hệ thống giáo dục hiện nay", ông Nhưỡng nhấn mạnh.
Ông chia sẻ thêm, việc thực hiện các hành vi để có được ưu đãi, nâng điểm cho con cháu mình chính là thể hiện sự thiếu liêm chính, liêm sỉ, chỉ biết bo bo lo cho bản thân, gia đình của một bộ phận cán bộ hiện nay.
Do đó, các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ, công khai danh tính những người có hành vi sai trái, vi phạm pháp luật.
Phải xử lý nghiêm minh trên cơ sở công khai
ĐBQH Dương Trung Quốc bày tỏ, cần phải xử lý nghiêm vấn đề gian lận điểm thi gây nhức nhối, bức xúc trong xã hội thời gian qua.
Ông nêu rõ, thi cử là để đào tạo nguồn nhân lực, liên quan đến cả tương lai của chúng ta. Sự gian lận sẽ mang lại hệ quả những người không xứng đáng có thể sau này được giữ những vị trí khác nhau trong xã hội và tạo ra tác động ngược trở lại trong đời sống.
Ông dẫn lại vụ việc chạy điểm tại một số trường đại học danh tiếng đang diễn ra ở Mỹ cho thấy, họ xử lý rất nghiêm, công khai theo chế tài cụ thể, kể cả đối với những nhân vật có tiếng tăm nếu sai phạm.
"Đối với các học sinh gian lận điểm thi trong thời gian qua không thể sử dụng những số điểm đó để được tuyển dụng vào các trường đại học.
Nhưng về lâu dài cần phải tạo điều kiện cho các cháu khắc phục sai sót vì mục đích cuối cùng của chúng ta là đào tạo những công dân.
Bên cạnh đó, chúng ta phải nghiêm khắc hơn trong việc xử lý đối với bố mẹ và những người có liên quan đến việc gian lận điểm thi này", ông Quốc nói.
Ông nhìn nhận, trong việc gian lận điểm thi, khi nhìn dưới logic cuộc sống sẽ thấy, không ai đứng ra làm việc này không công mà chắc chắn phải có "đặt hàng" và diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó có cả những mối quan hệ, nịnh bợ, tiền nong ...
"Tôi theo dõi trên báo chí và thấy trong danh sách phụ huynh có con em được nâng điểm tại Sơn La, có nhiều người là quan chức trong các lĩnh vực khác nhau từ lãnh đạo các cơ quan tỉnh, sở, công an, đến TP, huyện, giáo dục...
Với các trường hợp như thế này chúng ta phải làm rõ các vấn đề liên quan và xử lý nghiêm minh trên cơ sở công khai, dám làm dám chịu, sai đến đâu xử đến đó. Từ đó, mới có thể giúp sửa chữa, khắc phục tốt được", ông Quốc bày tỏ.
Liên quan đến thông tin danh sách các cán bộ trên địa bàn tỉnh có con được nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018, trao đổi với PV vào chiều tối 18/4, một lãnh đạo tỉnh Sơn La cho biết, đến thời điểm hiện tại, địa phương chưa nhận được văn bản chính thức nào của Cơ quan điều tra hay Bộ GD&ĐT về việc này.
Vị này nêu rõ, quan điểm của tỉnh là nếu cán bộ, đảng viên nào có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Tuy nhiên, việc xử lý cần dựa trên kết luận điều tra chính thức của cơ quan chức năng.
Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)
- U23 Việt Nam đại chiến chủ nhà Saudi Arabia: Bản lĩnh định đoạt tấm vé Tứ kết (07:38)
- Vạch trần bẫy việc nhẹ lương cao chỉ cần "rót bia, bấm bài" ở Lào Cai, nhiều nạn nhân dưới 16 tuổi (07:32)
- Vụ trốn trại tạm giam ở An Giang: 3 đối tượng sa lưới, 1 người vẫn bặt vô âm tín (07:29)
- Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á (07:18)
- Nga chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh về việc bắt giữ Tổng thống Putin là "ảo tưởng" (07:04)
- Dự báo thời tiết 12/1/2026: Cả nước bừng nắng, miền Bắc vẫn đối mặt với rét đậm về đêm (07:01)
- Nguyên nhân vụ ô tô lao vào nhiều xe máy tại giao lộ ở TPHCM (1 giờ trước)
- Giá vàng áp sát kỷ lục, thêm động lực nâng đỡ thị trường (1 giờ trước)
- Trả giá đắt vì tin "phép màu" chanh muối và nhịn ăn để tiêu diệt ung thư (1 giờ trước)
- "Gia đình trái dấu": Khi kịch bản phi lý "nhấn chìm" dàn sao thực lực (1 giờ trước)