-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Xã hội
20/02/2026 14:27Vụ lật thuyền chở 7 người trên Sông Gianh: Đã tìm thấy thi thể người ông, nỗi đau bao trùm gia đình
Theo thông tin đăng tải trên Vietnamnet, khoảng trưa 19/2 (mùng 3 Tết), một chiếc thuyền nhỏ chở 7 người trong gia đình khi di chuyển qua khu vực xã Tuyên Bình, huyện Quảng Trạch thì bất ngờ gặp sự cố và bị lật. Thời điểm xảy ra tai nạn, các thành viên đang trên đường đi chúc Tết người thân.
Hậu quả, 2 người tử vong, trong đó có một cháu nhỏ, 2 người mất tích và 3 người được cứu sống. Đến sáng 20/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người ông trong số các nạn nhân mất tích. Công tác tìm kiếm cháu bé còn lại vẫn đang được triển khai khẩn trương, huy động nhiều lực lượng cứu hộ, thợ lặn và người dân địa phương tham gia.
Theo chính quyền địa phương, khu vực xảy ra tai nạn có đoạn nước sâu, dòng chảy phức tạp. Nguyên nhân vụ lật thuyền đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bước đầu, vấn đề an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, đặc biệt là việc trang bị áo phao và điều kiện an toàn của phương tiện, đang được rà soát.

Về chế tài xử lý, theo quy định tại Nghị định 139/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, hành vi chở quá số người quy định có thể bị phạt từ 3 – 5 triệu đồng đối với cá nhân, thậm chí bị tước quyền sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn từ 1 – 3 tháng tùy mức độ. Trường hợp không trang bị hoặc không sử dụng áo phao, dụng cụ cứu sinh theo quy định có thể bị phạt từ 200.000 – 500.000 đồng/người. Nếu xác định có vi phạm quy định về điều khiển phương tiện dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra có thể xem xét trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự.
Vụ việc thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đường thủy trong dịp lễ, Tết, khi nhu cầu đi lại tăng cao nhưng ý thức chấp hành quy định an toàn chưa được đảm bảo tuyệt đối. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên sông nước cần mặc áo phao, không chở quá tải và tuân thủ nghiêm các quy định nhằm hạn chế những tai nạn thương tâm.
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (21:03)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (35 phút trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (45 phút trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (3 giờ trước)