-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Xã hội
08/09/2025 14:53Vụ ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng: Trưởng dòng họ nói lý do
Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một ngôi mộ nằm giữa đường. Trên con đường to đẹp mới hoàn thiện, ngôi mộ án ngữ mất gần 1/2 lòng đường khiến nhiều người bất ngờ, tò mò không biết vì sao ngôi mộ này chưa được di dời.
Được biết, nơi xảy ra sự việc là dự án Khu dân cư mới đường 390 (xã Hà Tây, TP.Hải Phòng). Ngôi mộ tổ nằm trên tuyến đường thuộc dự án là mộ tổ của dòng họ Phạm Khắc.
Chia sẻ trên báo Dân Việt , ông Phạm Khắc Quynh - Trưởng dòng họ Phạm Khắc cho biết, do yếu tố tâm linh nên các thành viên dòng họ không thống nhất di dời ngôi mộ tổ nằm ở giữa đường nội bộ thuộc dự án khu dân cư mới đường 390. Theo ông Quynh, dự án dân cư mới đường 390 là dự án đất thương mại, không phải là dự án trọng điểm của nhà nước như: điện, đường, trường, trạm… nên các thành viên dòng họ quyết định không di dời ngôi mộ tổ trên.


Ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Hà Tây thông tin thêm, mộ tổ của dòng họ Phạm Khắc trước kia chôn cất không có tiểu sành nên những người trong dòng họ e ngại khi di chuyển ngôi mộ ra vị trí khác, không còn cốt của ngôi mộ sẽ ảnh hưởng đến yếu tố tâm linh của dòng họ Phạm Khắc.
Ông Tâm cũng cho biết, trước đây, chính quyền đã nhiều lần tổ chức họp với dòng họ Phạm Khắc để tìm phương án di dời song đa số người trong họ không đồng thuận nên chính quyền địa phương cũng như chủ đầu tư buộc phải giữ nguyên hiện trạng.
Trên báo Dân trí , ông Tâm nói thêm, ngoài ngôi mộ tổ của dòng họ Phạm Khắc, trong phạm vi dự án còn 4 ngôi mộ khác chưa được giải phóng mặt bằng. Tổng cộng 5 ngôi mộ khiến một phần diện tích đất dự án chưa thể chuyển đổi, đất bị chia cắt và phải chừa lối đi riêng. Tuy nhiên, sự việc không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân do dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng, chưa bán cho khách hàng.

Về phương án xử lý, chính quyền xã Hà Tây cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để vận động, thuyết phục dòng họ và gia đình có mộ nằm trong dự án. Việc hoàn thành di dời dự kiến trong năm nay.
Hiện, UBND xã Hà Tây, đã cho rào chắn khu vực ngôi mộ trên tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông.
Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng cũng đã chỉ đạo tạm dừng lưu thông tại khu vực này, đồng thời yêu cầu hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9.
- Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam (22:32)
- Thứ đồ uống quen thuộc có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư (50 phút trước)
- Ánh Viên giành 4 huy chương vàng trong ngày trở lại đường đua xanh (1 giờ trước)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (1 giờ trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (2 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (2 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (2 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (4 giờ trước)