-
Clip xe chở hàng cồng kềnh gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội: 1 người bất tỉnh -
Góc khuất sau những "hợp đồng kỳ nghỉ": Khi người già trở thành đích ngắm của sự vô cảm -
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì đáng chú ý? Bộ GD-ĐT hé lộ định hướng ra đề -
Vụ bé gái ngã từ cầu trượt ở Hà Nội: Đã xác định được gia đình bé trai liên quan, diễn biến mới được cập nhật -
Thảm kịch phóng hỏa tiệm văn phòng phẩm ở Vĩnh Long: Cha tử vong, nghi vấn còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát -
Hiện tượng hiếm sau 12 năm: Không khí lạnh tràn về giữa tháng 6, El Nino quay lại và những kịch bản khó lường -
Học phí lên tới 88 triệu đồng/năm, chương trình nào tại Đại học Ngoại thương đang gây chú ý? -
Phát hiện hầm đất chứa hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật đặc biệt gần sông Thạch Hãn, Quảng Trị -
Phó giám đốc bệnh viện quỳ giữa đường ép tim, giành giật sự sống cho người bị nạn -
Thu nhập 60 triệu đồng mỗi tháng vẫn chưa dám cưới: Vì sao nhiều người trẻ ngại kết hôn?
Xã hội
11/01/2025 04:41Vụ người đàn ông đứng bấm chuyển đèn giao thông ở giao lộ: Cần làm rõ danh tính, mục đích của người này
Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc thường phục, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, đứng ở giao lộ bấm nút điều khiển đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, xanh sang đỏ trong “nháy mắt” đã khiến dư luận xôn xao, thắc mắc những ngày qua. Sự việc xảy ra tại giao lộ Võ Trần Chí – Trần Đại Nghĩa, quận Bình Tân, TP.HCM.
Lãnh đạo phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) thông tin, người đàn ông đứng bấm đèn giao thông trong clip thuộc lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) quận Bình Tân.
Hành vi không chuẩn
Liên quan đến sự việc này, trao đổi trên báo Dân trí, một lãnh đạo công an ở TP.HCM (đề nghị được giấu tên) nêu quan điểm, có thể quy định chưa siết chặt, đôi khi lực lượng CSGT thiếu quân số, TNXP vẫn có thể phối hợp điều chỉnh đèn nhưng trang phục phải đầy đủ. Nhiều lúc áp lực giao thông, TNXP linh hoạt phối hợp với CSGT chỉnh đèn cho xe thông suốt là bình thường. Nhưng đúng quy định, chỉ có CSGT mới được quyền điều chỉnh tín hiệu đèn.
Trong trường hợp bất khả kháng, đột xuất hoặc bất ngờ, có người tác động vào trụ đèn tín hiệu giao thông thì pháp luật sẽ tính sau.
Theo vị lãnh đạo công an, người đàn ông không đồng phục, đeo khẩu trang kín mít, đội nón tai bèo, không ai nhận ra nhưng lại điều khiển đèn giao thông là không chuẩn, nhất là khi chỉ điều tiết giao thông ùn ứ bình thường, chưa thể xem xét trường hợp này liệt vào tình thế bất khả kháng.
Vị này phân tích thêm, việc “đùng một cái” đổi tín hiệu đèn giao thông thì các tài xế khó có thể phản ứng kịp. Nhìn vào clip, dễ dàng hiểu mức độ rủi ro, nguy hiểm của sự việc.
TNXP cũng phải có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, còn ở đây, anh TNXP đi ngang qua thấy ù tắc, tự tiện đến điều chỉnh đèn giao thông là không chuẩn chút nào.
Cần làm rõ danh tính, mục đích của người bấm chuyển đèn
Trên báo VietNamNet, TS. LS. Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) phân tích thêm về góc độ pháp lý của sự việc. Theo luật sư Cường, người tham gia giao thông có nghĩa vụ chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và người điều khiển giao thông.
Trường hợp đèn tín hiệu bị hỏng hoặc có người điều khiển giao thông (có thẩm quyền) ra hiệu lệnh khác với đèn tín hiệu, người tham gia giao thông phải tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển.
Lực lượng hỗ trợ điều tiết giao thông thường phải mặc đồng phục, đeo băng đỏ, cầm còi và điều khiển giao thông công khai. Luật sư nhận định, người đàn ông trùm kín mít tự ý tác động vào hệ thống đèn giao thông mà không có nhiệm vụ, không được trang bị công cụ hỗ trợ, hành vi mờ ám như vậy rõ ràng gây tranh cãi trong xã hội.
Theo luật sư, cơ quan chức năng cần làm rõ danh tính, động cơ, mục đích của người này, đồng thời đánh giá tình hình giao thông trước, trong và sau khi sự việc xảy ra. Nếu người này được cơ quan chức năng giao nhiệm vụ hỗ trợ điều khiển giao thông, cần làm rõ thẩm quyền và hiệu quả công việc. Còn nếu tự ý can thiệp vào hệ thống đèn giao thông mà không có nhiệm vụ, đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả.
Trước đó, trao đổi với báo Dân Việt, Trung tá Trần Thái Bảo (Phó đội trưởng đội CSGT An Lạc, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết người đàn ông đứng điều chỉnh đèn giao thông trong clip nói trên thuộc lực lượng TNXP. Sự việc này xảy ra hồi tháng 6/2024 và đã được báo cáo lên lãnh đạo Phòng CSGT.
Theo ông Bảo, vào hôm xảy ra sự việc, TNXP kể trên đi ngang qua và hỗ trợ đội. Ông đã chấn chỉnh người đàn ông, phải mặc đồ nghiêm túc, đúng quy định, đàng hoàng… Ông Bảo cũng khẳng định, chỉ có lực lượng CSGT và TNXP mới được điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)
- Bé gái 13 tuổi chăm mẹ bại liệt suốt 7 năm được vinh danh (2 giờ trước)
- Giá vàng SJC lao dốc, giảm đến 4,4 triệu đồng/lượng trong sáng nay (2 giờ trước)
- Động thái lạ của Nam Cường và mối liên hệ kéo dài hơn một thập kỷ với Miu Lê (2 giờ trước)
- 4 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ, cơ quan quản lý tính phương án xử lý nhà đầu tư (2 giờ trước)
- Clip xe chở hàng cồng kềnh gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội: 1 người bất tỉnh (2 giờ trước)
- Quốc hội Mỹ duyệt chi 70 tỷ USD, tạo đòn bẩy cho chiến dịch siết nhập cư của ông Trump (2 giờ trước)
- Góc khuất sau những "hợp đồng kỳ nghỉ": Khi người già trở thành đích ngắm của sự vô cảm (2 giờ trước)
- Bỏ 20 triệu đồng vào ô tô tổ công tác, hai người đàn ông bị khởi tố vì đưa hối lộ (2 giờ trước)
- Phim Tây Du Ký bản Thái Lan gây thất vọng lớn, chỉ bán được 30 vé một ngày tại rạp Việt (2 giờ trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì đáng chú ý? Bộ GD-ĐT hé lộ định hướng ra đề (2 giờ trước)