Ngày 28/5, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã phát văn bản phê bình nghiêm khắc UBND phường Bình Định do có cách thức chi trả hỗ trợ sau bão thiếu hợp lý.

Sự việc bắt nguồn từ đợt chi trả hỗ trợ thiệt hại về cây trồng cho khoảng 400 hộ dân thuộc 10 tổ dân phố trên địa bàn phường Bình Định, chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Kalmaegi hồi tháng 11/2025. Tổng kinh phí giải ngân toàn phường là hơn 300 triệu đồng.

Theo báo cáo của địa phương, mức hỗ trợ bình quân dao động từ 1 - 2 triệu đồng/hộ; trường hợp nhận cao nhất là trên 17 triệu đồng.

Tuy nhiên, có khoảng 22 hộ trồng mai chỉ được phê duyệt nhận mức hỗ trợ siêu thấp, dao động từ 1.300 đồng đến hơn 6.500 đồng.

28-1779969658-vu-nhan-2000-dong-ho-tro-bao-gay-buc-xuc-chu-tich-tinh-gia-lai-phe-binh-nghiem-khac-cach-lam-cua-phuong
Hộ ông Nguyễn Hồng Sơn nhận 2.000 đồng hỗ trợ. Ảnh: Trần Hóa.

Đáng nói, dù số tiền nhận được không bằng giá một gói mì tôm, chính quyền địa phương vẫn yêu cầu người dân phải trực tiếp di chuyển nhiều km đến địa điểm tập trung và xếp hàng chờ đợi nhiều giờ liền để làm thủ tục ký nhận. Điều này đã gây ra làn sóng bất bình lớn vì sự phiền hà, mất thời gian của người dân.

Đánh giá về sự việc, UBND tỉnh Gia Lai khẳng định mức tiền hỗ trợ ít hay nhiều là được tính toán đúng theo quy định hiện hành, căn cứ trên diện tích và mức độ thiệt hại thực tế của cây trồng. Tuy nhiên, cái sai của chính quyền cấp cơ sở nằm ở phương thức triển khai, thông tin và giải thích chính sách quá kém. cách làm việc máy móc này đã làm giảm đi ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ thiên tai từ Nhà nước.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đưa ra chỉ đạo khẩn. Phê bình nghiêm khắc UBND phường Bình Định về công tác tổ chức, tinh thần phục vụ nhân dân; yêu cầu phường khẩn trương giải trình và báo cáo kết quả xử lý.

Tuyệt đối không để tái diễn cảnh người dân phải đi lại nhiều lần, chờ đợi mệt mỏi chỉ để nhận những khoản tiền nhỏ.

Đối với các trường hợp nhận mức hỗ trợ thấp, đặc biệt là người già yếu, người bệnh hoặc hộ nghèo khó khăn, địa phương phải tìm phương án giao nhận thuận tiện nhất (như phát tại nhà hoặc lồng ghép linh hoạt).

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn lại các địa phương quy trình quyết toán, chi trả sao cho thông thoáng, tránh rập khuôn gây bức xúc cho nhân dân.

Được biết, đây là đợt hỗ trợ thứ hai cho các nạn nhân của bão Kalmaegi. Ở đợt một (cuối năm 2025), tỉnh đã hoàn thành chi trả 5 triệu đồng/hộ có nhà sập và 2 triệu đồng/hộ có nhà hư hỏng nhẹ.

Trước quyết định từ cấp trên, ông Võ Tiến Sĩ - Phó chủ tịch UBND phường Bình Định thừa nhận chính quyền cấp dưới đã triển khai quá cứng nhắc, thiếu linh hoạt và đang nghiêm túc làm văn bản giải trình gửi UBND tỉnh.

TN (SHTT)