Xã hội

Vụ nhóm học sinh tụ tập trong nhà nghỉ ở Hà Nội: Chủ nhà nghỉ nói gì?

Khi vào nhà nghỉ, các em năn nỉ để được thuê phòng dù không có chứng minh thư, "hành trang" chỉ có vài bộ quần áo cùng mấy gói mỳ tôm.

Khi vào nhà nghỉ, các em năn nỉ để được thuê phòng dù không có chứng minh thư, "hành trang" chỉ có vài bộ quần áo cùng mấy gói mỳ tôm.
Chiều 16/3, một đoạn clip quay cận cảnh một nhóm thanh thiếu niên bị phát hiện đang ở trong nhà nghỉ được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Cơ quan công an quận Hoàng Mai bước đầu xác định nhóm học sinh gồm 7 nữ, 2 nam đã thuê nhà nghỉ và tụ tập, đồng thời đang điều tra người có hành vi tung clip này lên mạng. Đáng nói là người quay clip đã không ngần ngại quay cận mặt của các thiếu niên này, sau đó đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội. Nhiều người vô cùng bức xúc trước hành vi phát tán clip này lên mạng vì các em đều ở độ tuổi vị thành niên, bị quay rõ mặt và bị ứng xử như những tội đồ trong clip này.

Để tìm hiểu thông tin, sáng 17/3, chúng tôi đã tìm đến nhà nghỉ L.A nằm trên phố Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bà chủ nhà nghỉ cho hay, nhóm học sinh gồm 5 em vào thuê phòng từ tối hôm trước và trưa hôm sau thì có 4 em khác đến tiếp tế.

“23h đêm (15/3) có một cô bé đến thuê phòng cho nhóm bạn, tôi yêu cầu giấy tờ nhưng không ai có nên từ chối. Lúc này cô bé nói rằng là chỉ thuê cho các bạn ngủ qua đêm. Thấy thương tình, tôi đồng ý và cho các cháu lên phòng giường đôi”, chủ  nhà nghỉ nói.
 

Nơi các học sinh bị phát hiện

Theo chủ nhà nghỉ, khi đi nhóm học sinh này đeo chiếc balo và chỉ mang theo vài bộ quần áo cùng mỳ tôm sống.

“Lúc đầu ở trong phòng, các em này rất mất trật tự, tôi phải lên nhắc nhở để khách còn nghỉ… Vào trong phòng tôi thấy, các cháu này chỉ ăn mỳ tôm sống…”, lời bà chủ nhà nghỉ.

Bà chủ nhà nghỉ khẳng định, lúc vào thuê trọ chỉ có 3 nam, 1 nữ, còn một cô gái đến hỏi thuê phòng cho các bạn sau đó đã đi về. Đến khoảng 11h hôm sau mới xuất hiện thêm 4 học sinh khác và rất nhiều người nhà của các em này. Còn người quay clip là anh trai của một trong số em học sinh bỏ nhà đi nhiều ngày trước đó.

Cũng theo lời bà chủ nhà nghỉ L.A, khi công an đến làm việc, bà chủ này mới tìm hiểu và được biết hầu hết các em học sinh này đều ở gần khu vực.

“Công an đến kiểm tra phòng rất kỹ, không phát hiện được bất cứ vật dụng gì phạm pháp…”.

Nói rồi, bà chủ nhà nghỉ tỏ ra làm tiếc vì chấp nhận để các em học sinh thuê phòng dù không có giấy tờ tùy thân và khi chưa biết gì về các em.

"Theo quy định, 4 người thì phải có ít nhất 2 giấy chứng minh nhưng vì nể nang, thương tình và con bé năn nỉ. Nó giới thiệu là chỗ quen biết. Nào ngờ tiền trên người các cháu cũng chẳng có, đồ ăn thức uống cũng không và tôi cũng phải ra công an để giải trình...".

Cũng trong sáng nay chúng tôi gặp Q.A (học sinh lớp 9, một trường trên địa bàn quận Đống Đa), một trong số 9 em có mặt trong clip nói trên. Tiếp xúc với PV, Q.A khẳng định, cô và 3 người bạn nữa không phải là người ở qua đêm trong nhà nghỉ này. Theo Q.A, trong số những em học sinh thuê nhà nghỉ qua đêm, có em đã bỏ nhà đi nhiều ngày nay, sống nay đây mai đó.

“Sáng hôm 16/3, các bạn rủ em đưa đưa cơm đến nhà nghỉ, sau đó bị người thân của các bạn theo dõi, vì các bạn ấy bỏ nhà đi nhiều ngày nên bị theo dõi… Khi chúng em vừa vào đến nhà nghỉ thì anh trai của một bạn cùng với vài người nữa bắt quả tang, các anh này bắt chúng em phải đứng vào góc nhà rồi quay clip…”.
 

Chủ nhà nghỉ cũng thấy đau lòng sau sự việc này

Hiệu phó trường mà Q.A đang theo học xác nhận, Q.A là học sinh tuy có học lực trung bình, nhưng em có đạo đức tốt, sống hiền lành và hòa nhã với tất cả mọi người. Tuy nhiên, bản thân nữ sinh này cũng luôn sống trong tình cảnh thiếu thốn sự quan tâm của cha mẹ. Bố mẹ Q.A thường đi làm xa nên không mấy quan tâm đến con cái… Cũng vì cô học sinh này chơi với nhóm bạn bỏ nhà đi nhiều ngày, nên mới bị người thân của nhóm bạn theo dõi và phát hiện có mặt trong tình huống trên.

Cũng theo tìm hiểu của PV, trong số hai học sinh nam trong nhóm, có em tên Q. đang học lớp 6 trường N.T.N thường bỏ nhà đi chơi và hơn 10 ngày nay không về nhà.

Quá trình tìm hiểu, chúng thấy qua sự việc này xét về mặt pháp luật các em không vi phạm về hình sự. Nhưng đây là lời cảnh tỉnh cho những bậc làm cha mẹ cũng như nhà trường cần phải quan tâm hơn đến việc học hành cũng như cuộc sống của các em học sinh đang ở tuổi mới lớn.

“Khi sự việc được thông báo đến phụ huynh, đáng nói là có gia đình gần như rất chậm trễ tiếp thu thông tin. Họ không thấy đây là sự việc rất quan trọng đối với con cái…”, một cán bộ điều tra lắc đầu ngán ngẩm.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cho hay, cơ quan điều tra đã mời các phụ huynh đến bảo lãnh, đưa con em mình về. Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi quay clip rồi tung lên mạng.
 
>> Hà Nội: Nhóm 9 học sinh nam nữ 14 tuổi bị bắt gặp ở cùng 1 phòng trong nhà nghỉ
 
Theo Minh Ngọc (aFamily.vn/Trí thức trẻ)