Xã hội

Vụ nhóm mô tô xô xát với người dân ở phà Cát Lái: Gần 10 người đã làm việc với công an

Camera an ninh ghi lại cảnh nhóm người đi mô tô chạy ngược chiều. (Nguồn: Nguyễn Duy Kh.)

Gần 10 người liên quan vụ đi mô tô ngược chiều ở phà Cát Lái vào chiều 20/8 đã đến Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) làm việc và tường trình lại vụ việc.

Ngày 26/8, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc liên quan nhóm đi mô tô đi ngược chiều, còn "tỏ thái độ" ở phà Cát Lái.

Theo đó, Công an huyện Nhơn Trạch đã xác định danh tính 10 người đi trên 6 mô tô phân khối lớn chạy ngược chiều ở phà Cát Lái vào chiều 20/8.

Ngoài những người trong nhóm mô tô, công an cũng làm việc với một số người liên quan như nhân viên phà Cát Lái để nắm bắt rõ sự việc.

 

Vụ nhóm mô tô xô xát với người dân ở phà Cát Lái: Gần 10 người đã làm việc với công an
Hình ảnh nhóm đi mô tô đi vào làn đường dành cho ô tô tại phà Cát Lái

Theo chia sẻ trên mạng xã hội của Nguyễn Duy Kh. (người nhận chịu trách nhiệm dẫn nhóm người chạy mô tô), anh khẳng định đoàn xe mô tô được di chuyển dưới sự hướng dẫn của công an viên và nhân viên phà Cát Lái. Còn hành động xô xát trong clip trên mạng xã hội là do anh bị gây sự trước.

Trong khi đó, ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Cát Lái, cho rằng không mở rào chắn để nhóm mô tô đi vào. "Có thể họ thấy rào chắn mở cho ô tô nên tự ý đi vào. Chúng tôi cũng đã cung cấp clip liên quan đến Công an huyện Nhơn Trạch để tiếp tục xác minh, xử lý" - ông Thắng nói.

Theo Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Cát Lái, không có chuyện giải quyết cho xe máy, mô tô chạy vào làn xe ô tô xuống phà. Trường hợp kẹt xe quá mà không có xe hướng từ phà trở ra thì để một vài ô tô đi xuống phà. "Chúng tôi không ưu ái để nhóm chạy mô tô tiếp tục mua vé đi vào làn ô tô xuống phà" - ông Thắng khẳng định.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vu-nhom-mo-to-xo-xat-voi-nguoi-dan-o-pha-cat-lai-gan-10-nguoi-da-lam-viec-voi-cong-an-d178562.html