-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Xã hội
01/03/2018 05:11Vụ nổ hầm cầu khiến 4 người trong một gia đình bỏng nặng: Hai đứa trẻ sẽ phải mổ cắt lọc, ghép da nhiều bước
Liên quan đến vụ nổ hầm cầu ở Bình Dương xảy ra vào sáng 27/2 khiến 4 người trong một gia đình bỏng nặng, chiều nay (28/2) phía bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã thông tin về tình trạng của hai nạn nhân.
Cụ thể, ngoài vợ chồng anh Lê Thanh Phong (37 tuổi) và vợ là chị Trương Thị Hồng Đào (34 tuổi) đang điều trị tại BV Chợ Rẫy, hai con của các nạn nhân là bé Lê Danh Khôi (10 tuổi) và Lê Thị Kim Hân (5 tuổi) cũng bỏng nặng.
BS Diệp Quế Trinh, Phó trưởng khoa Bỏng, BV Nhi đồng 1 cho biết, các bệnh nhi nhập viện sau khi gặp nạn khoảng 7 giờ.
Bé Hân bỏng diện tích 35% độ 2-3, bỏng gần như toàn thân (trừ hai đùi). Phần mặt bên phải của bé gái bỏng đến tuột da, có thể để lại sẹo. Còn bé Khôi bỏng 53% độ 2-3, chủ yếu ở 2 chân và vùng lưng, cháy một phần hai bên mặt. Tay chân của hai bệnh nhi vẫn còn những đốm bỏng.
"Hai chân bé trai đều bị bỏng nặng, phủ kín từ đùi xuống tận 2 bàn chân, còn bé gái là bỏng ở 1/3 giữa cẳng chân trở xuống. Bỏng sâu đến tới lớp bì, gần đến mô mỡ phía dưới. Dựa vào độ sâu của vết bỏng chắc chắn là để lại sẹo. Tiên lượng 2 bé phải mổ cắt lọc, ghép da qua nhiều bước, đối diện với nhiễm trùng. Khi nào ổn định huyết động thì mới cắt lọc, làm sạch vết bỏng" – BS Trinh nói.
Tại giường bệnh, Khôi kể lại khi em và em gái đang ngủ thì cha đi vệ sinh. Em nghe tiếng bật lửa trong đó rồi nhà phát nổ. Vì Khôi nằm ngoài cùng nên bỏng nặng hơn em gái.
Theo BS, tình trạng như hai bệnh nhi có thể do khí metan phát nổ, nổ bình ga hay giẫm trực tiếp lên lửa. Đây là lần đầu tiên BV tiếp nhận điều trị bỏng vì nổ hầm cầu.
Trước đó vào rạng sáng 27/2 đã xảy ra một vụ nổ lớn tại khu phố 3, phường Phú Thọ (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) khiến 4 nạn nhân bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được cơ quan Công an xác định là do hầm cầu lâu năm bị yếm khí.
Theo Hoàng Lê (Trí Thức Trẻ)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (12:00)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (1 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (1 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (1 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (1 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (2 giờ trước)