Xã hội

Vụ nữ giáo viên 'rơi lầu' khi đang bị phản ánh đánh học sinh: Không có chuyện phụ huynh to tiếng

Theo vị hiệu trưởng, tại buổi làm việc, cô giáo K. đã xin lỗi phụ huynh. Sau đó cô K. xin phép ra ngoài một lúc thì xảy ra sự việc.

Liên quan vụ việc cô giáo K. (chủ nhiệm lớp 1, Trường Tiểu học Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) rơi lầu chấn thương nặng, cô Lê Thị Minh Thu (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Tài) thông tin trên Tuổi trẻ online, hiện chưa khẳng định cô K. nhảy lầu hay tự té, vì không có ai chứng kiến.

Vụ nữ giáo viên 'rơi lầu' khi đang bị phản ánh đánh học sinh: Không có chuyện phụ huynh to tiếng
Trường Tiểu học Phú Tài

Nữ hiệu trưởng cho hay, trong lúc làm việc, cô K. thừa nhận đánh học sinh, phụ huynh cũng nói không làm lớn chuyện nữa. Phụ huynh còn dặn nhà trường không cần làm kiểm điểm hay biên bản với cô K. Hai bên dĩ hòa vi quý.

Hiệu trưởng Thu kể trên báo Thanh niên online, vào chiều 9/3, một phụ huynh dắt con đến phòng của bà để mong làm rõ xem cô K. có đánh con của vị phụ huynh này hay không. Bà giao cô hiệu phó đến lớp xác minh thì các bạn học cùng lớp nói cô K. có đánh học sinh này.

Theo bà Thu, trên tay học sinh có vết lằn đỏ nhưng không đáng kể. Cô giáo K. nhận có dùng thước kẻ "khẻ" lên tay bé này trong giờ học Toán.

"Hoàn toàn không có chuyện phụ huynh to tiếng hay nhà trường gây sức ép gì lên cô giáo K. sau khi cô thừa nhận cái sai của mình", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Tài Lê Thị Minh Thu khẳng định trên báo Thanh niên online.

Cũng theo vị hiệu trưởng, tại buổi làm việc ở phòng hiệu trưởng, cô giáo K. đã xin lỗi phụ huynh, sau đó xin phép ra ngoài. Khi bà đang ghi biên bản thì có người bên ngoài báo cô K. nằm dưới đất, bị thương nặng.

Nữ hiệu trưởng cho Thanh niên online biết, bà chưa rõ nguyên do vì sao cô giáo K. rơi từ tầng 1 xuống đất.

Cũng theo Thanh niên online, cô Chu Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Phú Tài nói rằng, trước khi xảy ra sự việc, cô K. không có biểu hiện gì bất thường.

Một phó hiệu trưởng nhà trường kể trên Tuổi trẻ online: "Lúc làm việc, tôi nói đây là môi trường học đường, đề nghị phụ huynh không được lớn tiếng. Tôi còn sợ phụ huynh tức giận đánh cô K. nên đã sắp xếp hai bên ngồi xa nhau. Tôi cũng dặn dò cô K. không được xâm phạm thân thể học sinh nữa, yên tâm giảng dạy. Buổi làm việc kết thúc tưởng đã ổn thỏa thì…".

Theo báo điện tử Pháp luật TP.HCM, chiều nay, ông Thân Trọng Lê Hà, Trưởng Phòng GDĐT TP Phan Thiết, Bình Thuận đã có báo cáo về sự việc gửi Sở GD&ĐT và UBND TP Phan Thiết.

Trong báo cáo nêu, lúc 14h15 phút ngày 9/3, ông T.T. (ở phường Phú Tài, phụ huynh học sinh) đến trường gặp hiệu trưởng để phản ánh việc cô K. dùng thước đánh một học sinh, có để lại dấu lằn thước trên bắp tay. Hiệu trưởng đã mời phụ huynh, hai phó hiệu trưởng , cô K. và em học sinh cùng làm việc.

Tại buổi làm việc cô K. xác nhận có dùng thước đánh vào tay học sinh và đã nhận lỗi trước Ban giám hiện trường, phụ huynh. Trong khi chờ đợi thư ký hoàn tất biên bản để các thành viên ký biên bản, cô K. có xin phép ra ngoài để đi vệ sinh. Sau đó, mọi người nghe tiếng la, chạy ra thì thấy cô K. nằm dưới đất, tay phải bị gãy.

Cũng theo nguồn trên, khi sự việc xảy ra, cô T. là giáo viên của trường có thể là người chứng kiến sự việc, nhưng cô T. đã ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu nên nhà trường chưa thể làm việc.

Còn Hiệu trưởng Lê Thị Minh Thu chia sẻ với Thanh niên online, cô giáo khác khi thấy cô K. bị thương nằm dưới đất do hoảng hốt nên đã ngất xỉu.

Theo báo giới, cô giáo K. bắt đầu dạy học tại Trường Tiểu học Phú Tài từ năm học 2016 – 2017. Hiện nữ giáo viên này đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đã ăn cháo được.

Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận Phan Đoàn Thái chia sẻ trên Thanh niên online, ông đã đề nghị công an làm rõ sự việc, đồng thời giao công đoàn ngành quan tâm đặc biệt tới cô K.

HP (Nguoiduatin.vn)