Xã hội

Vụ nữ sinh lớp 10 ở An Giang tự tử tại trường vì uất ức: Phẫn nộ dòng trạng thái vô cảm của cô giáo chủ nhiệm 'Yêu màu tím'

Là GVCN của nữ sinh tự tử nhưng cô H.T.T.H. lại có những chia sẻ, lời lẽ ẩn ý, bình luận không hay, vô cảm về sự việc của em Y. trên MXH khiến cư dân mạng không khỏi phẫn nộ.

Vụ việc nữ sinh lớp 10 N.T.N.Y. học sinh trường THPT Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) nghi uống thuốc tự tử sau khi bị nhà trường bắt kiểm điểm, nêu tên trước toàn trường đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Sự việc đau lòng bắt nguồn từ lý do nhà trường có gửi thông báo gửi về gia đình, trong đó có liệt kê các lỗi mà em Y. đã vi phạm và yêu cầu nữ sinh phải viết kiểm điểm và thực hiện cấm túc hàng ngày trong 2 tuần (từ ngày 1 - 12/12/2020). Gia đình nữ sinh cho rằng, Y. cảm thấy phương án xử lý vi phạm của nhà trường chưa phù hợp, khiến Y. uất ức nên nữ sinh này đã  uống thuốc tự tử. Đến ngày 30/11 thì xảy ra sự việc đau lòng. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh An Giang nhanh chóng yêu cầu BGH trường  THPT Vĩnh Xương báo cáo sự việc.

Vụ nữ sinh lớp 10 ở An Giang tự tử tại trường vì uất ức: Phẫn nộ dòng trạng thái vô cảm của cô giáo chủ nhiệm 'Yêu màu tím'
Nữ sinh Y. (bên trái) đã được chuyển lên BV ở TP.HCM để điều trị, nhưng tâm lý em vẫn còn bất ổn

Ngày 06/12, đại diện, Sở GD-ĐT An Giang cho biết, cho biết qua tìm hiểu sự việc, Sở nhận thấy trong công tác tổ chức, quản lý và biện pháp xử lý của nhà trường còn một số sai sót. Do đó, Sở quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Việt Hùm, Hiệu trưởng trường và bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Hiệu trưởng trường trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày 7/12).

Ở một diễn biến khác, ngay sau khi xảy ra sự việc đau lòng, một tài khoản mạng xã hội tên "Yêu Màu Tím" (chủ tài khoản là  H.T.T.H. - GVCN lớp nữ sinh Y. đang theo học) có đăng những dòng chia sẻ với nội dung: 

"Có một loài chim đã tìm cái chết rất vinh… để vu oan… trong một môi trường rất cao quý, chim chọn một nơi rất thanh sạch à nghen... Xin hãy trả lại sự thanh sạch cho cái chết của con chim hay sự thanh tao trong ca dao của con cò. Mong các bạn giải bài toán đố này nhé!".

Vụ nữ sinh lớp 10 ở An Giang tự tử tại trường vì uất ức: Phẫn nộ dòng trạng thái vô cảm của cô giáo chủ nhiệm 'Yêu màu tím' - 1
Dòng trạng thái của tài khoản GVCN lớp nữ sinh Y. đăng tải trên MXH. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi những dòng trạng thái của vị GVCN này được đăng tải đã khiến MXH dậy sóng. Các ý kiến đều không khỏi phẫn nộ, bức xúc trước những lời lẽ hết sức "vô cảm" của cô giáo chủ nhiệm.

Trong khi nữ sinh Y. vẫn đang phải điều trị cả về tâm lý lẫn bệnh lý thì hành động của GVCN là điều không thể chấp nhận được, quá "vô cảm" với học sinh của mình.

Chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi đăng tải bài viết, vị GVCN này còn "vô tư" bình luận, đối chất với người khác về những dòng trạng thái mình đăng tải, người này liên tục nhấn mạnh đến ý nghĩa "cái chết vinh quang". 

Vụ nữ sinh lớp 10 ở An Giang tự tử tại trường vì uất ức: Phẫn nộ dòng trạng thái vô cảm của cô giáo chủ nhiệm 'Yêu màu tím' - 2
Vị GVCN này liên tục nói đến "cái chết vinh quang". Ảnh chụp màn hình

Trước những lời lẽ "vô cảm" đó, giáo viên này sau đó đã bị nhiều người công kích, chỉ trích.

Liên quan đến vụ việc này, Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo An Giang yêu cầu BGH  trường THPT Vĩnh Xương xác minh, làm rõ hành vi của bà H.T.T.H. liên quan đến sự việc xảy ra tại trường và việc đăng thông tin trên mạng xã hội (sau khi sự việc xảy ra).

Sở yêu cầu đối chiếu với các quy định của ngành chức năng có hình thức xử lý phù hợp và báo cáo trong thời gian sớm nhất.

Sau khi những dòng trạng thái của cô H.T.T.H. được đăng tải, nhiều người không dấu nổi bức xúc, phẫn nộ, cho rằng cần đình chỉ giáo viên vô cảm với học sinh này để tiếp tục điều tra. 

Trả lời vấn đề này, thông tin trên Infonet, ông Trần Tuấn Khanh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT An Giang cho biết, đã nắm thông tin cô H. có những lời lẽ ẩn ý, bình luận không hay, vô cảm về sự việc em Y. nghi tự tử nên sở đã yêu cầu cô gỡ những nội dung này.

“Chỉ đình chỉ một giáo viên khi có căn cứ sai phạm của họ. Trong vụ việc này, cô chủ nhiệm có sai hay không, sai ở mức độ nào còn đang trong quá trình xác minh nên nhà trường chưa thể đình chỉ công tác giáo viên này. 

Chúng tôi cũng yêu cầu trường ổn định tâm lý giáo viên, học sinh, đảm bảo việc dạy học bình thường. Về vụ việc sau khi có kết quả xác minh Sở sẽ thông tin lại nhưng trên cơ sở nếu có sai phạm kiên quyết xử lý, không bao che”, ông Khanh nói.

Cũng liên quan đến vụ việc, theo thông tin mới nhất, gia đình của nữ sinh Y. đã gửi đơn tố cáo Hiệu trưởng, Hiệu phó, giáo viên chủ nhiệm về việc xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của Y. khiến nữ sinh phải tự tử.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp N.T.N.Y. tại trường THPT Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) nghi uống thuốc tự tử sau khi bị nhà trường bắt kiểm điểm, nêu tên trước toàn trường, người thân của nữ sinh cho biết, cô H. là một trong những người trực tiếp tác động nhiều lần, khiến Y. bị ức chế tâm lý.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Y. chỉ đăng ký học 1 trong 6 môn học phụ đạo của trường.

"Em tôi nói chỉ yếu nhất môn Tiếng Anh và vì lý do sức khỏe nên xin chỉ học phụ đạo môn này. Cô H. nói với em học bao nhiêu môn cũng phải đóng tiền (mỗi học kỳ hơn 600.000 đồng) và việc này là bắt buộc.

Trong khi theo tôi được biết học phụ đạo không bắt buộc" - chị Mai nói và cho biết kể từ thời điểm này, cô H. thường xuyên "để ý", bắt lỗi Y. như mặc áo dài mỏng, dùng điện thoại ghi âm trong lớp... Những sự việc này được Y. về kể lại với gia đình.

Vụ nữ sinh lớp 10 ở An Giang tự tử tại trường vì uất ức: Phẫn nộ dòng trạng thái vô cảm của cô giáo chủ nhiệm 'Yêu màu tím' - 3
Nữ sinh Y. đang phải điều trị tâm lý sau vụ việc

Y. cho rằng mình không sai phạm nội quy của nhà trường, việc ghi âm là để làm chứng cứ cô H. nhiều lần có lời lẽ không đúng mực với học sinh. Ngày 27/11, Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Xương bất ngờ gửi thông báo về việc Y. vi phạm điều lệ trường.

Cụ thể, các vi phạm mà nhà trường cho rằng Y. mắc phải là: Phản ánh với gia đình sự việc xảy ra ở trường không đúng sự thật gây hiểu lầm trong quan hệ nhà trường và gia đình. Gây ảnh hưởng không tốt đến danh dự và uy tín nhà giáo; Sử dụng điện thoại di động để ghi âm giáo viên trong giờ học.

Y. bị yêu cầu viết kiểm điểm và thực hiện cấm túc hằng ngày trong vòng 2 tuần, từ 1-12/12. Ngoài ra nữ sinh còn phải đến trường sớm để được 2 cô, trong đó có cô H. dạy dỗ quy tắc ứng xử đạo đức và tham gia lao động tại trường.

Đáng nói theo chị ruột của nữ sinh, việc kiểm điểm còn được công khai, nêu tên trước toàn trường trong buổi chào cờ. Điều này khiến tinh thần của Y. bị ảnh hưởng nặng nề.

"Đại diện trường nói không nêu nhưng bạn bè của em gái tôi có ghi âm lại đầy đủ. Trước ngày gửi thông báo kiểm điểm Y., cô H. còn tìm cách nói móc em tôi, là gần 20/11 rồi tặng cô một món quà bất ngờ, để bị nhà trường nói này kia" - chị Mai kể tiếp.

Chị ruột nữ sinh chia sẻ trước khi vào lớp mới, Y. luôn được xếp loại học lực giỏi. Thậm chí năm lớp 9 còn đứng nhất lớp với điểm trung bình 8,9. Do đó không có chuyện Y. là học sinh cá biệt.

Việc gia đình chấp nhận xin lỗi nhà trường và đồng ý cho Y. nhận sai viết kiểm điểm là vì sợ mâu thuẫn với nhà trường sẽ ảnh hưởng đến quá trình học tập sau này của con.

Đến sáng 30/11, Y. uống 10 viên sabutamol (trị hen phế quản) và ngất trong nhà vệ sinh của trường, để lại 2 lá thư tuyệt mệnh kể rõ việc uất ức của mình.

Theo Hạ Vũ (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/vu-nu-sinh-lop-10-o-an-giang-tu-tu-tai-truong-vi-uat-uc-phan-no-dong-trang-thai-vo-cam-cua-co-giao-chu-nhiem-yeu-mau-tim-162200812192218434.htm