-
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 tháng 2/2026: Giảm "sập sàn", hút khách hơn Yamaha Exciter vì quá rẻ -
Xiaomi 15 Ultra đón Tết Nguyên đán 2026 rẻ cỡ này, Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max nhắm làm lại không? -
Nam danh ca ly hôn ở tuổi U80: Từ thần đồng 4 tuổi đến tượng đài 7 thập kỷ của nhạc Việt -
Á Khôi Phương Linh vừa bị bắt vì điều hành đường dây môi giới mại dâm cao cấp là ai? -
Lộ thêm clip vụ mẹ chồng mắng con dâu sau sinh, dư luận tiếp tục tranh cãi -
Nghi vấn Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2: Chồng Chủ tịch vô tình "làm lộ" bí mật vợ đang giấu kín? -
iPhone 17 giảm sâu cả triệu đồng đón Tết Nguyên đán 2026, trang bị mạnh không kém nhiều iPhone 17 Pro Max -
Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới giá 75 triệu đồng: Đẹp át vía cả Honda SH và SH Mode -
Giải mã tranh mã đáo thành công: Vì sao phải là 8 con ngựa -
"Phương Oanh và mẹ" bất ngờ chiếm sóng MXH: Thực hư drama khiến cộng đồng mạng dậy sóng?
Xã hội
05/04/2019 22:42Vụ ô tô chở Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình đeo 2 biển xanh: 'Trên tạo điều kiện, chả nhẽ dưới không đăng ký'
Liên quan đến việc ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình đi 1 xe ô tô nhưng có hai biển số xanh, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Lê Trọng Thành – Giám đốc Sở GTVT Ninh Bình cho biết, chiếc xe nói trên đã có từ rất lâu. Về bản chất 1 xe có 2 biển số xanh không có gì là lớn cả.
Theo ông Thành, việc sử dụng 1 xe ô tô có 2 biển số cũng có nhiều điểm thuận lợi. Theo đó, những lúc lãnh đạo tỉnh đi làm việc với Trung ương thì đi biển 80B, còn lúc làm việc ở Ninh Bình thì đi xe biển 35A.
“Năm 2003 đã có những cái xe như thế rồi, về bản chất nó không có gì lớn cả, nhưng trong cách quản lý thì không phải riêng tỉnh mình. Chả lẽ 1 đồng chí lại đi hai xe, có những việc làm việc với trung ương thì đi biển 80B, có những việc nào ở Ninh Bình thì ta làm việc bằng xe của mình, chả lẽ mỗi người lại hai xe…”, ông Thành nói.
Cũng theo ông Thành, việc sử dụng 1 xe hai biển số là một trong những vấn đề linh hoạt của mỗi tỉnh. Do vậy, khi cơ quan công an cấp biển số rồi thì ngành giao thông chả nhẽ lại không tạo điều kiện.
“Biển công an cấp chứ không phải là giao thông. Khi có biển rồi thì tổ chức kiểm định theo quy định, tất nhiên có thể biết trùng lắm rồi (trùng biển số rồi), nhưng mà ở trên đã tạo điều kiện rồi, thì chả nhẽ xuống không đăng ký thì sẽ tạo cái sự không đồng thuận trong quản lý đúng không nào?”, ông Thành lý giải việc đơn vị cấp dưới đăng kiểm 1 xe ô tô 2 biển số.
Theo ông Thành, dư luận phải chia sẻ với Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 35-02D. Bởi, khi đăng kiểm qua vài thao tác là sẽ biết xe đang sử dụng mấy biển số, nhưng trong một chừng mực nào đấy người đăng kiểm hiểu rằng xe này đang được thực hiện một nhiệm vụ nào đó, mà không dám ý kiến.
“Phải chia sẻ với giám đốc trung tâm đăng kiểm. Nhìn thấy xe của chủ tịch xuống đố bảo ông không làm sớm đấy, không cần đồng chí chủ tịch điện hôm nay xe tôi khám, chỉ cần lái xe nói đây là xe của chủ tịch... Trong một chừng mực nào đấy, người ta hiểu rằng cái xe này được thực hiện nhiệm vụ…”, ông Thành nói.
Trước đó, ngày 4/4, trao đổi với báo chí, ông Tô Quốc Việt - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình cho biết, đã xác minh thông tin báo chí nêu về việc lãnh đạo tỉnh này đi 1 xe ô tô nhưng có 2 biển xanh.
Theo đó, đơn vị này thừa nhận ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình đi trên 1 chiếc xe lúc sử dụng BKS: 35A-5888, lúc sử dụng BKS: 80B-2924 màu xanh.
Đại diện Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình cho biết ngày 4/4/2013, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Ninh Bình (nay là Văn phòng HĐND tỉnh) có tiếp nhận một xe ô tô đã qua sử dụng, sản xuất năm 2003, nhãn hiệu Camry. Chiếc xe do Ban Quản lý dự án Thăng Long quản lý và sử dụng, mang biển kiểm soát 80B-2924.
Chiếc xe sau đó được điều chuyển về Ninh Bình theo Quyết định số 1576/QĐ-BTC-QLCS ngày 18/7/2008 của Bộ Tài chính và được cấp biển kiểm soát 35A-5888.
Lý do Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình đưa ra cho việc sử dụng cả 2 BKS là do cán bộ quản lý trực tiếp chưa nghiên cứu đầy đủ quy định liên quan đến việc đăng ký, sử dụng xe ô tô công.
“Để xảy ra sự việc như báo chí phản ánh là việc rất đáng tiếc, chúng tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi lại một biển kiểm soát theo quy định” - ông Tô Quốc Việt, Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình nói.
Thông tin từ Cục trưởng Cục Đăng kiểm (Bộ GTVT) cho biết, sau khi phát hiện thông tin báo chí đăng tải về trường hợp 2 biển số xanh 80B-2924 và 35A-5888 được gắn trên 1 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry 3.0, màu hồng, đơn vị đã yêu cầu Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Ninh Bình giải trình.
Đáng chú ý, theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm không thể tồn tại và không thể đăng kiểm đối với 1 chiếc xe 2 biển kiểm soát, 2 chủ sở hữu khác nhau. Tuy nhiên, tra cứu nhanh trên trang của Cục Đăng kiểm cho thấy, nhập 2 chiếc biển kiểm soát trên đều hiển thị trùng số khung, số máy, nhãn hiệu Toyota Camry 3.0 màu ghi hồng. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Đáng chú ý, chiếc xe đăng kiểm lần gần nhất tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 35-02D - Tổng Cty Thành Nam (Sở GTVT Ninh Bình).
Theo Đỗ Lực (Giadinh.net.vn)
- Từ nay đến hết tháng Chạp: Ba con giáp được gia đình nâng đỡ, tài lộc lặng lẽ ghé thăm trước Tết (38 phút trước)
- Mang thai bước vào hôn nhân, người phụ nữ rơi vào bi kịch phản bội và trầm cảm (41 phút trước)
- Cậu học sinh cấp 2 gây chú ý mạng xã hội chỉ với bức ảnh chụp từ phía sau (50 phút trước)
- Bảng giá xe Honda Winner R 2026 tháng 2/2026: Giảm "sập sàn", hút khách hơn Yamaha Exciter vì quá rẻ (1 giờ trước)
- Khi con không còn bé nữa và cha mẹ buộc phải lớn lên cùng con (1 giờ trước)
- Xiaomi 15 Ultra đón Tết Nguyên đán 2026 rẻ cỡ này, Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max nhắm làm lại không? (1 giờ trước)
- Bác sĩ ung thư chỉ ra 6 dấu hiệu nguy hiểm người trẻ thường xem nhẹ (1 giờ trước)
- "Hệ thống này thật tồi tệ": Công tố viên gốc Việt gây rúng động khi phản ứng gay gắt tại tòa án Mỹ (1 giờ trước)
- Điều chỉnh giá xăng dầu ngày 5/2: Bật tăng, chạm mốc 19.000 đồng/lít (1 giờ trước)
- Năm 2026 ít bão hơn, nhưng nguy cơ nắng nóng gia tăng (1 giờ trước)