Xã hội

Vụ ông Nguyễn Minh Mẫn không xin lỗi: "Chưa khi nào có chuyện lính tráng phản đối lãnh đạo"

Đại diện Thanh tra Chính phủ cho biết, đang tiến hành các bước theo quy trình để buộc ông Nguyễn Minh Mẫn phải xin lỗi công khai theo kết luận của Tổng Thanh tra.

Đại diện Thanh tra Chính phủ cho biết, đang tiến hành các bước theo quy trình để buộc ông Nguyễn Minh Mẫn phải xin lỗi công khai theo kết luận của Tổng Thanh tra.

Vụ ông Nguyễn Minh Mẫn không xin lỗi:

Ông Nguyễn Minh Mẫn.

Theo vị này, hiện nay, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đang đi công tác nước ngoài nên tới đây, sau khi Tổng Thanh tra Chính phủ đi công tác về, chắc chắn sẽ có ý kiến để xử lý vấn đề một cách nghiêm túc, đúng quy định.

Ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Kinh tế, Tổng hợp kiêm Người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ khẳng định, về kết luận của Tổng Thanh tra vẫn đang thực hiện các bước để yêu cầu ông Mẫn phải xin lỗi công khai.

"Các bước phải làm theo quy trình, khi nào có thông tin cụ thể Thanh tra Chính phủ sẽ thông báo công khai", ông Lĩnh nói.

Còn một lãnh đạo cấp Cục trưởng của Thanh tra Chính phủ cũng nhận xét, việc ông Mẫn không thực hiện kết luận của Tổng thanh tra và trả lời báo chí liên tục khẳng định không sai, không xin lỗi, thậm chí cho rằng, kết luận trái luật... là khó có thể chấp nhận được.

"Đây chỉ là vấn đề về ứng xử, còn ông Mẫn khiếu nại kết luận là quyền cá nhân và Tổng thanh tra sẽ giải quyết khiếu nại đó. Nhưng đúng chưa khi nào có chuyện lính tráng lại đi phản đối, cho rằng kết luận của lãnh đạo trong cùng cơ quan là trái pháp luật như thế cả", vị này nói.

Đồng thời, vị này cũng khẳng định, ông đã nêu ý kiến với lãnh đạo cơ quan về việc, Thanh tra Chính phủ cần phải sớm giải quyết dứt điểm vấn đề liên quan đến ông Mẫn vì đã kéo dài quá lâu và nếu không làm kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của ngành.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Mẫn khi được hỏi vẫn khẳng định, ông không hề sai và sẽ không phải xin lỗi.

Ông Mẫn cho biết, đã có đơn khiếu nại gửi đến Tổng Thanh tra Chính phủ và đề nghị thu hồi kết luận buộc ông phải xin lỗi cũng như phối hợp với công an làm rõ những người có hành vi ghi âm trộm, phát tán tài liệu mật của cuộc thanh tra ra ngoài.

Quyền Vụ trưởng Vụ III cũng nhấn mạnh, tới đây, sẽ xin phép các cơ quan chức năng cho tổ chức họp báo để thông tin rõ về vấn đề của ông.

Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)