-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Xã hội
31/07/2023 16:11Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 4 người bị vùi lấp: Giám định 1 thi thể
Sáng 31/7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cho biết đến hiện tại cơ quan chức năng chỉ mới tìm được thi thể 3 trong 4 nạn nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc. "Trong đó, có 1 thi thể không còn nguyên vẹn nên sẽ phải đưa đi giám định", vị này nói.
Từ khuya 30/7 đến rạng sáng 31/7, khu vực TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai có nhiều cơn mưa lớn liên tiếp nhưng lực lượng cứu hộ vẫn triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm nạn nhân còn lại.
Những người gặp nạn là thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi), thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi, cùng công tác tại Trạm CSGT Madaguoi) và một người dân tên Ngọc Anh.
Đến khuya cùng ngày, có 3 thi thể đã được tìm thấy và đưa về Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai. Cả 4 người gặp nạn khi có mặt tại chốt trực CSGT trên đèo Bảo Lộc khi vụ sạt lở xảy ra.
Suốt cả đêm, nhiều đồng đội của 3 cán bộ CSGT đã đến Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai để chia sẻ mất mát với thân nhân các chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ. Lãnh đạo các đơn vị của tỉnh Lâm Đồng cũng đến chia sẻ, động viên người thân của các cán bộ không may.
Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá, những cán bộ CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Sau buổi trực tuần tra kiểm soát, xử lý sạt lở trên đèo Bảo Lộc thì họ trở về chốt trực. Khi đang ăn uống thì trước chốt trực xảy ra ùn tắc nên họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Không may sau đó sạt lở tại đây xảy ra.
Sau nhiều ngày mưa kéo dài, ngoài đèo Bảo Lộc thì một số tuyến đường huyết mạch khác của tỉnh Lâm Đồng như đèo Đa Mi, Quốc lộ 55 cũng xảy ra sạt lở, ngập nước khiến tình hình giao thông rất khó khăn.
Trước đó, vào chiều 30/7, đất đá từ quả đồi phía sau quả đồi tràn xuống san bằng căn nhà sinh hoạt thuộc trạm Cảnh sát giao thông Madagui (Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) đóng trên đèo Bảo Lộc khiến 3 CSGT gồm một thiếu tá và hai thượng úy, cùng một người dân đang di dời phương tiện, thiết bị bên trong chốt đã bị vùi lấp. Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng được huy động, mang thiết bị chuyên dụng vào khu vực hiện trường để tìm kiếm người mất tích.
Trụ sở làm việc của các cảnh sát giao thông Madagui có lưng dựa vào vách núi cao. Những ngày qua, tỉnh Lâm Đồng liên tục có mưa lớn, riêng tại khu vực đèo Bảo Lộc lượng mưa đo được trên 190 mm. Đây được cho là nguyên nhân khiến nền đất bị yếu, dẫn đến sạt lở đèo.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, tổng lượng mưa tính từ 20 giờ ngày 29/7 đến 15giờ ngày 30/7 đạt từ 40 đến 70 mm, có nơi đạt 190 mm: Đèo Bảo Lộc đạt 196 mm, xã B’Lá - Bảo Lâm đạt 136 mm, xã Lộc Thành - Bảo Lâm đạt 132,8 mm, thị trấn Đạ M’ri - Đạ Huoai đạt 130,2 mm, xã Lộc Phú - Bảo Lâm đạt 126,4 mm, xã Đại Lào - Bảo Lộc đạt 122 mm, xã Lộc Tân - Bảo Lâm đạt 113,6 mm, xã Rô Men - Đam Rông đạt 102 mm.
Cảnh báo khả năng diễn biến mưa lớn từ 48 giờ đến 72 giờ tới: Tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 30 đến 50 mm, có nơi đạt trên 80 mm trong vòng 24 giờ. Mưa lớn trên khu vực tỉnh Lâm Đồng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Do tác động của mưa lớn kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp đô thị, vùng ven sông, sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu.
NT (SHTT)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (37 phút trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (50 phút trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (1 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (1 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (1 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (1 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (2 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (2 giờ trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (2 giờ trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (2 giờ trước)