-
Sập tường căng tin tại trung tâm sát hạch lái xe, một học viên thiệt mạng -
Trường cấp 3 tại TP.HCM bị phụ huynh "tố" vận động đóng góp sai quy định, Sở GD-ĐT yêu cầu khẩn -
Vụ bé hơn 2 tuổi ở Hà Tĩnh chi chít vết cắn: Camera tê liệt, một câu nói khiến phụ huynh phẫn nộ -
Hộ kinh doanh cần làm gì trước 2026 khi thuế khoán bị bãi bỏ, chuyển sang kê khai tự động -
Tang thương bao trùm gia đình hai công nhân tử vong trong vụ sạt lở trên Quốc lộ 6, hoàn cảnh khiến ai nấy xót xa -
"Gả con mà không có nổi cái nhẫn 2 chỉ" – mẹ chú rể cười mỉa trước mặt thông gia… Không ai ngờ vài phút sau -
Đến chơi nhà con rể mà thấy bà thông gia làm quần quật như giúp việc, con gái thì ngồi mát, ăn vặt đủ thứ... -
Vụ bằng đại học nước ngoài không được công nhận: Cựu giảng viên, học viên hé lộ nhiều bất thường trong đào tạo -
Elon Musk bỏ túi 168 tỷ USD sau một đêm, trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 600 tỷ USD -
Cái chết tức tưởi của người đàn ông và lời cảnh báo "rùng mình" về chiếc bình giữ nhiệt
Xã hội
08/10/2024 23:57Vụ sinh viên Bách khoa phải ăn cơm canh thừa: Bếp ăn thừa nhận có gián chui vào máy thái thịt, đại diện nhà trường nói 'không thể chấp nhận'
Sự việc tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phải ăn cơm canh thừa, có nhiều dị vật bất thường trong thời gian học Quốc phòng an ninh tại trường đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Mới đây nhất, đại diện nhà trường đã có những chia sẻ đầy đủ hơn về vụ việc này.
Bếp ăn thừa nhận có gián chui vào máy thái thịt
PGS.TS Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ trên báo Dân Trí, ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã tập hợp tất cả đầu mối, rà soát toàn bộ quy trình cung cấp bữa ăn. Ông thừa nhận một số thông tin lan truyền trên MXH về bữa ăn của sinh viên là đúng, nhưng cũng có thông tin chưa chính xác.
Được biết, các suất ăn được chia theo mâm. Mỗi mâm có một bát tô cơm, thức ăn được chia theo từng món. Suất ăn của sinh viên được bố trí như dành cho bộ đội, không để lẫn thức ăn và cơm. Do đó, cơm được để ở mỗi bàn một bát to, sinh viên ăn bao nhiêu xới bấy nhiêu. Vì vậy, "cơm thừa" ở đây thực chất là cơm còn dư chứ không phải cơm ăn dở. Khi các mâm ăn không hết cơm - đặc biệt là mâm các sinh viên nữ, cơm thừa được đổ lại vào nồi cho các bạn ăn sau.
Còn ở chi tiết cán bộ bếp ăn đổ canh thừa vào tô chung để chia cho người ăn sau, đại diện Ban lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay ông không hiểu nổi sao họ làm vậy.
Về thông tin có dị vật trong đồ ăn, ông Chính cho biết, duy nhất có hai trường hợp sinh viên phản ánh có chân gián trong đồ ăn là đúng sự thật. Cụ thể, theo giải trình của phía cung cấp suất ăn, có gián chui vào máy thái thịt nên rơi vào đồ ăn. Còn các hình ảnh dị vật khác trong đồ ăn, chưa thể xác minh được.
Đại học Bách khoa sẽ xử lý nghiêm đến cùng vụ việc
Theo Dân trí, khi nhìn thấy những hình ăn được lan truyền trên MXH về suất ăn sinh viên chứa dị vật, rồi sinh viên phải ăn cơm, canh thừa từ người khác, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính cho biết ông rất bất ngờ. Ông bày tỏ hành động đó là "không thể chấp nhận được". Ban lãnh đạo nhà trường sẽ xử lý nghiêm đến cùng và công khai thông tin với dư luận.
Sau khi nắm bắt được thông tin, Ban giám đốc nhận thức được trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra điều này. Đại học Bách khoa Hà Nội ngay lập tức dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại cho tân sinh viên đang học giáo dục quốc phòng an ninh; giao các đơn vị liên quan hàng ngày chỉ đạo kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng thực phẩm sử dụng theo tiêu chuẩn quy định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trước câu hỏi về việc nhiều người thất vọng khi một trường đại học lớn như ĐH Bách khoa Hà Nội lại xảy ra sự việc như trên, ông Chính cho hay: "Từ hôm qua đến nay, tôi nhận được vô vàn tin nhắn hỏi về trách nhiệm của trường. Chúng tôi thấy mình có trách nhiệm rất lớn, không chỉ công tác đào tạo mà phải cả ăn uống cũng phải kiểm soát rất tốt.
Sự việc xảy ra ở ĐH Bách khoa Hà Nội là sự cảnh báo cho các trường khác cần phải làm tốt hơn, các nhà trường có thể kiểm soát vấn đề ngay từ đầu. Nhà trường không chỉ làm tốt công tác chuyên môn mà cần làm tốt cả những vấn đề khác như ăn uống", trích Dân Trí.
Ngay trong tối qua, đại diện Ban lãnh đạo Đại học Bách khoa đã gặp mặt tất cả sinh viên đang học Giáo dục Quốc phòng và An ninh để lắng nghe, đồng thời tập hợp tất cả đơn vị liên quan để rà soát lại vụ việc. Trước đó, nhà trường không nhận được phản ánh trực tiếp nào từ sinh viên.
Ở một diễn biến khác, VietNamNet đưa tin, sáng nay (8/10), Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và cơ quan y tế địa phương đã tới Đại học Bách khoa Hà Nội để kiểm tra, rà soát hoạt động cung cấp suất ăn. Trong thời gian chờ đơn vị cung cấp suất ăn mới, nhà ăn A15 của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ phải dừng hoạt động. Bữa ăn của tân sinh viên sẽ được phục vụ tại nhà ăn cán bộ trường.
Trước đó, MXH xôn xao trước một phóng sự của VTV24 phản ánh về chất lượng bữa ăn trong 2 tuần học giáo dục quốc phòng của nhiều sinh viên năm nhất Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo đó, tất cả sinh viên năm nhất của Đại học Bách Khoa Hà Nội đều phải học giáo dục quốc phòng và phải nộp 1.630.000 đồng chi phí ăn ở tập trung trong vòng 2 tuần.
Tuy nhiên, những sinh viên được giao nhiệm vụ chia cơm thông tin với Chuyển động 24h, phần lớn các suất cơm đã được chuẩn bị sẵn trên bàn là cơm thừa từ các bữa ăn của một trung đội đã ăn trước đó khoảng 1 giờ. Các sinh viên này có nhiệm vụ thu gom cơm thừa trong bát của từng bàn, trộn đều, đổ vào khay, sau đó nhân viên của nhà ăn đổ số cơm thừa này vào thùng đựng cơm chung và tiếp tục chia cho các đơn vị đến ăn sau.
Không chỉ cơm thừa được tái sử dụng, những bát canh ăn dở của mỗi bàn cũng được một nhân viên của bếp ăn thu gom lại, đổ vào nồi. Chưa hết, ngoài cơm và canh bị quay vòng, bữa trước ăn thừa dùng cho bữa sau, các sinh viên còn phát hiện có nhiều dị vật bất thường trong thức ăn.
Theo Đông (Nguoiduatin.vn)
- VKS đề nghị phạt tù cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng trong vụ án "chạy án" 11 tỷ đồng (18:00)
- Việt Nam liên tục "mất vàng" Pencak Silat SEA Games 33 vì trọng tài có những pha xử lý gây sốc (40 phút trước)
- Gia Lai điều chỉnh thời hạn hoàn thành dự án 760 tỉ của FLC (54 phút trước)
- Nữ giáo viên sốc phản vệ nguy kịch sau khi ăn bún ngan (59 phút trước)
- Hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú của Thương Tín từ 1999 bất ngờ lộ diện sau hơn 25 năm (1 giờ trước)
- Nguy cơ kiệt quệ sức khỏe qua tiếng Póc Póc từ sân Pickleball (1 giờ trước)
- Cơ quan chức năng Hàn Quốc chưa thể kết luận đoạn ghi âm liên quan Kim Soo Hyun có bị AI can thiệp hay không (1 giờ trước)
- Người chồng kiện vợ ra tòa vì từ chối hiến gan cứu mạng và phán quyết gây tranh cãi (2 giờ trước)
- Thủ môn U22 Thái Lan nói đã "nghiên cứu kỹ" lối chơi của U22 Việt Nam, tuyên bố sẽ giành HCV (2 giờ trước)
- Sập tường căng tin tại trung tâm sát hạch lái xe, một học viên thiệt mạng (2 giờ trước)