Xã hội

Vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Đông: Tài xế có tiền sử bị động kinh

Sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn vào tối qua trên địa bàn quận Hà Đông, người lái xe hiện đang bị tạm giữ cho biết, mình có tiền sử mắc bệnh động kinh từ năm 2002 đến năm 2010.

Vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Đông: Tài xế có tiền sử bị động kinh

Liên quan đến vụ việc, vào ngày hôm nay, 29/7, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã chuyển hồ sơ vụ án Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý.

Theo một lãnh đạo Công an quận Hà Đông, do phương tiện và nạn nhân trong vụ tai nạn này liên quan đến cơ quan quân đội nên Công an quận Hà Đông đã thu thập, củng cố hồ sơ ban đầu và bàn giao Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để xử lý theo quy định.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 20h45 ngày 28/7, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại phố Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông). Khi đó, xe SantaFe do ông Hà Thanh Hưng (SN 1977, tạm trú tại phường La Khê, Hà Đông) đâm liên hoàn vào ô tô biển đỏ, taxi 5 chỗ và ô tô bán tải, 6 xe máy.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người bị gãy chân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, 4 người khác bị thương nhẹ. 

Kết quả test nhanh cho thấy, lái xe gây tai nạn không vi phạm nồng độ cồn và ma túy khi điều khiển phương tiện. Tại cơ quan công an, lái xe này thừa nhận không làm chủ tốc độ. Đồng thời cho biết, bản thân từng có tiền sử bị bệnh động kinh.

"Em bị bệnh từ năm 2002 đến năm 2010 thì khỏi hẳn. Nhưng hôm qua khi xảy ra tai nạn xong đến khi có người đập vào đầu ra hiệu ra khỏi xe em không biết và cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ do công việc căng thẳng, thời tiết nắng nóng nên bệnh cũ tái phát" - lái xe gây tai nạn nói.

Liên quan đến việc tài xế có tiền sử tâm thần, trước đó vào đầu tháng 7, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đã tham mưu Công an Hà Nội trao đổi, kiến nghị Sở GTVT Hà Nội không cấp bằng lái cho các trường hợp trên. Cá biệt nếu có trường hợp nào đã được cấp sẽ phải thu hồi.

Trước đó vào tối 28/7, cảnh sát bước đầu nhận định ông Hưng không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn. Công an quận Hà Đông đã tạm giữ ông Hà Thanh Hưng đồng thời làm các xét nghiệm liên quan đến nồng độ cồn và ma túy đối với nam tài xế. Theo báo cáo ban đầu, tài xế trên âm tính với ma túy và không ghi nhận có nồng độ cồn trong cơ thể. Vụ việc vẫn được các cơ quan điều tra làm rõ.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-tai-nan-lien-hoan-o-ha-dong-tai-xe-co-tien-su-bi-dong-kinh-tintuc834362