-
Ba Thượng tướng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
-
Mỹ nhân Việt là nữ tổng tài sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi Lamborghini 18 tỷ đồng, dùng điện thoại Vertu
-
Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn
-
Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng
-
CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm
-
Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy
-
"Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?
-
Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”
-
Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội
-
Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng
Xã hội
11/05/2024 11:11Vụ tấm kính rơi khiến 7 người bị thương: 'Gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại'
Thời gian vừa qua, cộng đồng không ngừng chia sẻ câu chuyện về nữ bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê Nghệ An) hiện công tác tại bệnh viện K3 cơ sở Tân Triều (Hà Nội) đã gặp một tai nạn nghiêm trọng trong đêm mưa bão. Cụ thể, khi đang ngồi tại quán cà phê vào tối ngày 20/4, nữ bác sĩ đã bị tấm kính cường lực của quán từ tầng 2 rơi vào người và bị thương nghiêm trọng.
Được biết, bác sĩ Lý đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật và đang trong giai đoạn hồi phục. Tuy nhiên, quá trình điều trị cho sẽ còn kéo dài với nhiều khó khăn phía trước, sau giai đoạn này bệnh nhân sẽ phải phục hồi chức năng khá khó khăn.
The Coffee House có văn bản giải thích về hoàn cảnh sự cố
Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía The Coffee House (TCH) đã có văn bản số 01/CV-TCH ngày 23/04/2024 gửi đến gia đình bác sĩ Hoàng Minh Lý để chia sẻ về sự cố xảy ra. TCH cho biết sẽ hỗ trợ một khoản chi phí trong việc điều trị và chăm sóc y tế trong giai đoạn chữa trị của Minh Lý.
TCH cũng nói về trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ việc. "Công ty chúng tôi là người thuê mặt bằng trong tòa nhà và tuân thủ tất cả quy chuẩn về xây dựng và vận hành, được phê chuẩn bởi Ban quản lý tòa nhà. Tấm kính rơi xuống tại cửa hàng chúng tôi là một phần của tường kính bao quanh tòa nhà và khu vực này thuộc quản lý của tòa nhà. Trong ngày xảy ra sự cố, các tấm kính từ tường kính của tòa nhà đã rơi xuống cửa hàng, làm bị thương nhân viên và khách hàng của chúng tôi, trong đó có chị Minh Lý" , TCH giải thích.
Trong TCBC phản hồi chính thức của The Coffee House về vụ việc, tổng cộng có 7 người bị thương bao gồm 4 nhân viên và 3 khách hàng. TCH đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng & BQL tòa nhà Việt Tower (bên cho thuê và vận hành tòa nhà) xác định thiệt hại và đề xuất phương án hỗ trợ.
Luật sư: "Gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại"
Liên quan đến câu chuyện trên, TS.LS. Đặng Văn Cường cho hay, đây là vụ tai nạn rất thương tâm và rất nguy hiểm đối với nạn nhân, vụ việc bắt đầu từ trận mưa nhưng có thể có nguyên nhân từ việc xây dựng, quản lý tòa nhà này. Vấn đề này cơ quan chức năng sẽ làm rõ, xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ chủ sở hữu tòa nhà này là cơ quan tổ chức cá nhân nào, đồng thời sẽ làm rõ việc xây dựng sửa chữa được thực hiện như thế nào, đặc biệt là đối với tấm kính rơi xuống gây thiệt hại cho nạn nhân. Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi xây dựng không đảm bảo an toàn dẫn đến vụ tai nạn xảy ra thì đơn vị tổ chức thi công, quản lý tòa nhà phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình.
Nếu có hành vi vô ý gây thương tích hoặc vi phạm quy định về trật tự xây dựng, tùy vào tính chất, mức độ mà trách nhiệm pháp lý sẽ được áp dụng khác nhau.
Đối với vấn đề bồi thường thiệt hại dân sự thì pháp luật quy định thiệt hại do tài sản gây ra thì chủ sở hữu tài sản phải bồi thường, trường hợp chủ sở hữu giao cho người khác quản lý thì người quản lý phải bồi thường thiệt hại. Bởi vậy trong việc này, gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu cơ sở kinh doanh và chủ tòa nhà này phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, đồng thời sẽ yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ có sai phạm về xây dựng sửa chữa tòa nhà dẫn đến sự việc hay không để xem xét trách nhiệm pháp lý của các cơ quan tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật.

Việc bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng gây ra sẽ được thực hiện theo quy định tại điều 605 bộ luật dân sự, cụ thể như sau:
Điều 605. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra
- Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác. Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.
- Các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường và phương thức bồi thường, nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
Nếu có vi phạm về xây dựng Gây hậu quả nghiêm trọng thì người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo điều 298 Bộ luật Hình sự.
Theo Điều 298 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng như sau: Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát, nghiệm thu công trình hoặc lĩnh vực khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại
Điều 224 và Điều 281 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: Làm chết người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
Theo PV (Phụ Nữ Mới)








- "Tổng tài" sau vụ xin lỗi nhưng bị từ chối: Tôi thật sự không chịu nổi nữa... (21:10)
- Thông tin mới vụ phát hiện thi thể phân hủy dưới đường Vành đai 3, Hà Nội (37 phút trước)
- Vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung: Công an làm việc với ‘tổng tài’ (53 phút trước)
- Vụ vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Chân dung đối tượng Lê Hương Ly vừa bị khởi tố (1 giờ trước)
- Ba Thượng tướng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1 giờ trước)
- Phương Ly và Andree đã "toang"? (1 giờ trước)
- Va chạm với ô tô dưới cầu vượt, đôi vợ chồng tử vong tại chỗ (1 giờ trước)
- Bệnh viện trăm tỷ xây xong nhưng bỏ hoang nhiều năm ở TP.HCM (2 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: “Tuyển Việt Nam là đối thủ lớn nhất của chúng ta, họ rất lợi hại” (2 giờ trước)
- Người lao động được nghỉ dưỡng sức sau ốm đau tối đa bao nhiêu ngày? (2 giờ trước)





