Xã hội

Vụ tàu hàng bị chìm gần đảo Phú Quý: Phát hiện thi thể thuyền viên sau hơn 10 ngày mất tích

Sau hơn 10 ngày tàu Tuấn Tú 09 bị sóng đánh chìm trên vùng biển gần đảo Phú Quý. Đến tối 25-3, ngư dân phát hiện 1 thi thể nam trôi trên vùng biển Kê Gà.

Theo Vnexpress, khoảng 12h, ngày 11/3 tàu Tuấn Tú 09 cùng 7 thuyền viên chở vật liệu xây dựng từ Vũng Tàu ra đảo Phú Quý, khi đi qua vùng biển Bình Thuận đã bị sóng to gió lớn đánh chìm. Lúc tàu gặp nạn, khu vực có gió mùa Đông Bắc cấp 6-7, giật tăng hai cấp; sóng biển cao 2-4 m.

Vụ tàu hàng bị chìm gần đảo Phú Quý: Phát hiện thi thể thuyền viên sau hơn 10 ngày mất tích
Cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm thi thể còn lại để bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Hơn ba giờ sau, một tàu đánh cá của ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu đang khai thác hải sản ở khu vực giàn khoan dầu Sư Tử phát hiện và cứu được 5 người. Hai thuyền viên khác đang mất tích.

Ông Nguyễn Hữu Thạc, Thuyền trưởng tàu cá BV 5644 kể lại: “Lúc 15h, khi mọi người trên tàu đang kéo lưới đã phát hiện phía xa có một người mặc áo phao ôm can nhựa đang chới với giữa biển. Ông liền cho dừng hết công việc, lái tàu cá chạy tới gần, thả dây phao xuống để người gặp nạn bám vào, kéo từ từ lên tàu.

Tiếp tục tìm kiếm xung quanh, khoảng một giờ sau, tàu ông Thạch lần lượt phát hiện thêm 4 thuyền viên khác đang trôi dạt trên biển. Trong đó, có người mặc áo phao, người ôm can nhựa, người nằm trên tấm ván.

"Các thuyền viên cho biết lúc tàu chìm, 5 người nhảy xuống bơi tụm lại gần nhau, nhưng dần dần bị sóng tách ra xa trôi dạt trên biển. Còn hai người khác không rõ tung tích”.

Sáng nay, ngày 26/3, tin từ UBND huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) cho biết, thi thể thuyền viên T.V.P (37 tuổi) một trong 2 thuyền viên gặp nạn trên tàu Tuấn Tú 09 bị chìm cách mỏ Sư Tử Đen khoảng 4 hải lý về hướng Đông Bắc vào chiều 11/3 đã được một tàu cá ở tỉnh Ninh Thuận khi đánh bắt hải sản trên vùng biển Bình Thuận thì phát hiện thi thể đang trôi trên biển.

Tàu cá đã vớt thi thể nạn nhân đưa vào cảng cá La Gi. Căn cứ vào căn cước công dân được tìm thấy trên người, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là P, riêng người mất tích còn lại vẫn chưa tìm thấy.

Tàu Tuấn Tú 09 trọng tải hơn 940 tấn; trên tàu chở 800 tấn hàng vật liệu xây dựng và khoảng 1,5 tấn dầu, đang trên hành trình từ Vũng Tàu đi Phú Quý thì gặp nạn.

Vị trí bị chìm cách Phú Quý khoảng 28 hải lý về hướng Tây, cách Phan Thiết 29 hải lý về hướng Nam Đông Nam. Thời tiết khu vực trên có gió mùa Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao trung bình từ 2 đến 4 m, thông tin báo Pháp Luật TP.HCM.

Hiện Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đang truy tìm tung tích nạn nhân còn lại.

Theo Thùy Dung (Đời Sống & Pháp Luật)




https://www.doisongphapluat.com/vu-tau-hang-bi-chim-gan-dao-phu-quy-phat-hien-thi-the-thuyen-vien-sau-hon-10-ngay-mat-tich-a570027.html