-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Xã hội
24/06/2025 18:24Vụ TikToker Vũ Hồng Phúc 'Cún Bông': Sử dụng 2 hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu trăm tỷ
Như tin đã đưa, vừa qua, Công an TP Hà Nội phát hiện Vũ Nam Phương (SN 1987, trú tại Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoạt động kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng số lượng lớn tại cửa hàng VHP (29 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và qua các kênh thương mại điện tử, trang mạng xã hội (Trang Facebook VHP Premium), tài khoản mạng xã hội cá nhân mang tên Vũ Hồng Phúc, có nghi vấn vi phạm trong hoạt động kinh doanh.
Vũ Nam Phương tên thường gọi là Vũ Hồng Phúc “Cún Bông” - là KOLs (người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, hơn 500.000 lượt theo dõi trên TikTok, 72.000 lượt theo dõi trên Instagram).
Từ năm 2023 đến nay, Phương, Nguyễn Nam Thắng (SN 1995, chồng của Phương) chỉ đạo Chu Thị Mỹ Nhung (SN 1985, kế toán) kê khai doanh thu hơn 5 tỷ đồng, trong khi đó, Công an TP Hà Nội đã làm rõ doanh thu thực tế của các đối tượng là hơn 120 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng (Công an TP Hà Nội đang tiếp tục xác minh đối với số tiền hơn 500 tỷ đồng giao dịch qua tài khoản của Vũ Nam Phương).
Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I Vũ Mạnh Cường cho biết, trong thời gian vừa qua, Đảng, Chính phủ có rất nhiều giải pháp khuyến khích người nộp thuế phát triển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp như tại Nghị quyết 198/2025/QH15. Đồng thời cơ quan thuế đã tổ chức hỗ trợ, tuyên truyền, phối hợp với các lực lượng, chính quyền ra quân hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp hiểu pháp luật để làm đúng.
Tuy nhiên, theo ông Cường, trong thời gian vừa qua có một loạt hiện tượng vi phạm pháp luật về thuế xảy ra như: người nộp thuế thu tiền mặt, không chuyển khoản qua ngân hàng; che giấu nội dung chuyển tiền, sử dụng tài khoản của người quen, người nhà để che giấu doanh thu…
Cụ thể, trong vụ án trên, các đối tượng sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo không đúng sự thật.
“Các đối tượng còn có hành vi rất tinh vi là thành lập trụ sở doanh nghiệp cùng trụ sở hộ kinh doanh, người dân, khách hàng muốn lấy hóa đơn thì sẽ xuất qua công ty, nếu không lấy hóa đơn thì bán qua hình thức hộ kinh doanh” – ông Cường thông tin.
Lời cảnh báo từ cơ quan thuế
Theo ông Cường, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an TP Hà Nội và Chi cục Thuế khu vực I, ứng dụng sử dụng dữ liệu lớn từ đề án dữ liệu quốc gia về dân cư, liên thông dữ liệu ngân hàng, dữ liệu cơ quan thuế, dữ liệu cơ quan giao thông - vận tải đã phát hiện ra vụ việc.
“Chúng tôi mong muốn những người kinh doanh được Nhà nước tạo cơ chế thuận lợi, cơ quan thuế có nhiều biện pháp hỗ trợ và tuyên truyền rộng rãi hãy là người kinh doanh tỉnh táo và hiểu đúng pháp luật để làm đúng pháp luật tránh nghe và làm theo các hành vi vi phạm pháp luật như che giấu doanh thu như sử dụng tài khoản của người khác, thu tiền mặt để không khai thuế thì với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và cơ quan công an sẽ phát hiện ra ngay lập tức” – ông Cường nhấn mạnh.
Theo Chi cục Thuế khu vực I, trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử trở thành một xu thế tất yếu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đó, thương mại điện tử cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý thuế, nhất là đối với hành vi gian lận, trốn thuế được thực hiện qua các nền tảng trực tuyến.
Vụ án trên là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân, những người nổi tiếng có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) có các hoạt động kinh doanh nhưng không chấp hành các quy định của pháp luật trong việc kê khai, chấp hành nghĩa vụ thuế và các quy định khác.
- Antiantiart và M-TP Entertainment lên tiếng về tranh chấp bản quyền tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang (05/06/26 23:00)
- Đây là iPhone 5G rẻ nhất Việt Nam, mạnh ngang iPhone 13 Pro Max, chụp ảnh ngang cơ iPhone 17e (05/06/26 22:30)
- Nữ giáo viên bị chồng đánh thương tích 95% ở Quảng Ninh đã không qua khỏi sau 2 tháng điều trị (05/06/26 22:22)
- Nissan X-Trail e-Power tái xuất: SUV hybrid giá dưới 1 tỷ đồng khiến CR-V phải 'dè chừng' (05/06/26 22:10)
- Khi nào miền Bắc có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng? (05/06/26 21:50)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (05/06/26 21:20)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (05/06/26 21:10)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (05/06/26 20:56)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (05/06/26 20:42)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (05/06/26 20:33)