-
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong -
Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 -
iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? -
Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi -
Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 20/9/2026: Dậu đón lộc, Hợi vững đường công danh
Xã hội
02/11/2019 13:26Vụ tử vong sau khi nâng ngực: Bác sĩ giả giấy tờ hành nghề
Liên quan vụ việc bệnh nhân tử vong sau khi nâng ngực tại BV thẩm mỹ Emcas (phường 12, quận 10, TP.HCM) mới đây, Sở Y tế TP.HCM đã vào cuộc xác minh và gửi văn bản cho Sở Y tế tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Sở Y tế TP.HCM đề nghị rà soát thông tin cơ quan này cấp quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh tạo hình thẩm mỹ cho BS Đinh Viết Hưng (49 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) vào ngày 20-4-2017. Được biết đây là bác sĩ trực tiếp phẫu thuật đặt túi ngực cho bệnh nhân.
Vào chiều 1-11, BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, cho biết qua rà soát và xác minh thông tin trên giấy phép hành nghề, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã có văn bản trả lời Sở Y tế TP.HCM vào ngày 22-10. Theo đó, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai khẳng định giấy phép do Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp cho BS Đinh Viết Hưng là hoàn toàn giả mạo.
Văn bản Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai khẳng định không cấp bất kỳ quyết định bổ sung nào cho ông Đinh Viết Hưng. Quyết định có dấu hiệu giả mạo. Cụ thể, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ của các cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề, xin cấp bổ sung phạm vi hành nghề không có hồ sơ tên Đinh Viết Hưng. Như vậy, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai chưa tiếp nhận và xử lý hồ sơ mang tên Đinh Viết Hưng. Ngoài ra, quyết định có nhiều chi tiết giả mạo khác như số quyết định, thẩm quyền xét đề nghị cấp quyết định, không có chữ ký nháy của trưởng phòng quản lý hành nghề. Con dấu của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và chữ ký của Giám đốc Huỳnh Minh Hoàn trên quyết định là hoàn toàn giả mạo. Ông Hoàn hiện nay đã về hưu.
BS Đinh Viết Hưng được BV thẩm mỹ Emcas cho biết là bác sĩ hợp tác chuyên môn với cơ sở này. Sau vụ việc bệnh nhân nâng ngực bị tử vong, BV thẩm mỹ Emcas thông tin BS Đinh Viết Hưng có chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Khi vụ việc chưa lắng xuống và chờ kết luận của hội đồng chuyên môn của Sở Y tế TP.HCM, BS Đinh Viết Hưng tiếp tục bị bệnh nhân ĐTNA (28 tuổi, ngụ Hà Nội) tố cáo phẫu thuật hút mỡ bụng khi đang mang thai được khoảng bốn tuần.
Sở Y tế TP sẽ xử lý quyết liệt
PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết Sở Y tế TP sẽ xử lý quyết liệt. Hiện tại thanh tra sở này đã tạm giữ chứng chỉ hành nghề của BS Đinh Viết Hưng. Trong thời gian này, BS Hưng không được phép hành nghề. Đồng thời sở đã tiến hành xác minh ai cho phép BS Đinh Viết Hưng phẫu thuật thẩm mỹ khi chỉ được cấp phép phạm vi chuyên môn chấn thương chỉnh hình.
Ngoài ra, trong hệ thống tra cứu của Sở Y tế TP.HCM, BS Đinh Viết Hưng có số chứng chỉ hành nghề 009047/HCM-CCHN, ngày cấp 24-5-2013, lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, công tác tại BV thẩm mỹ Kangnam (quận 3, TP.HCM).
Liên quan vụ việc, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết Thanh tra sở đang phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục xác minh việc sử dụng giấy tờ giả của BS Đinh Viết Hưng.
Lập hội đồng chuyên môn xác minh ba sự cố liên tục
Liên quan ba vụ việc bệnh nhân gặp sự cố liên tiếp sau phẫu thuật tại TP.HCM, Thanh tra Sở Y tế TP đã vào cuộc, niêm phong hồ sơ và phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh. Đối với hai vụ việc bệnh nhân tử vong sau khi căng da mặt và nâng ngực, Sở Y tế TP cho biết đã lập hội đồng chuyên môn và hiện chưa công bố kết luận.
Theo Hoàng Lan (Pháp Luật TP.HCM)
- Chưa thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào năm 2027 (13:52)
- Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng (13:51)
- Bước ngoặt sau hơn 4 năm vụ bé trai người Nhật tử vong tại resort ở Mũi Né: Khởi tố một bị can (13:46)
- Raphinha vượt qua Messi, Flick "không cho" cơ hội phá kỷ lục của Ronaldo (13:44)
- Bất ngờ nổ lốp khi tài xế buông vô lăng, xe bán tải chao đảo rồi lật nhào giữa đường (13:39)
- 3 quyết định tai hại của Arteta khiến Arsenal thua thảm Brighton (13:31)
- Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm (2 giờ trước)
- Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói (3 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong (3 giờ trước)
- Thảm án sát hại 3 mẹ con tại Đồng Nai: Nguyễn Đức Anh bị truy tố khung hình phạt cao nhất (3 giờ trước)