Vụ xây nhầm đất tại Hải Phòng tiếp tục có diễn biến mới khi đội kỹ thuật của “thần đèn” Hoàng Đình Bách đã tiến hành các bước đầu tiên nhằm di dời nhà khỏi vị trí đang gây tranh chấp.

Chiều 29/10, “thần đèn” Hoàng Đình Bách và nhóm cộng sự đã bắt đầu đào để chuẩn bị cắt phần móng nhà ông Đỗ Văn Hữu (43 tuổi, ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) để di dời ngôi nhà “xây nhầm” này trên đất người khác.

30-1761780126-vu-xay-nham-nha-tren-dat-nguoi-khac-o-hai-phong-than-den-bat-dau-cat-mong-du-kien-ngay-hoan-tat.jpg
Căn nhà ông Hữu xây nhầm trên đất người khác. Ảnh: Tiến Nguyễn 

Ông Hoàng Đình Bách cho biết, cắt móng là công đoạn quan trọng nhất trước khi di chuyển toàn bộ kết cấu công trình sang khu đất hợp lệ. Kỹ thuật di dời nhà do “thần đèn” thực hiện yêu cầu độ chính xác cao, bởi phần móng phải được căn chỉnh trùng khớp với vị trí mới để đảm bảo an toàn, tải trọng và tính ổn định lâu dài.

30-1761780126-vu-xay-nham-nha-tren-dat-nguoi-khac-o-hai-phong-than-den-bat-dau-cat-mong-du-kien-ngay-hoan-tat.jpg
Nhóm thi công bắt đầu đào móng nhà ông Đỗ Văn Hữu tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng).

Theo ông Hoàng Đình Bách, quá trình thi công tại Hải Phòng hiện khá thuận lợi do thời tiết khô ráo. Sau khi hoàn tất việc cắt móng, đội thợ sẽ tiến hành đóng cọc và gia cố nền đất mới, trước khi kéo công trình về đúng thửa đất đã được cấp sổ đỏ. Ông Bách nhận định đây không phải ca “khó nhằn” so với nhiều công trình từng di dời nhà trước đó ở các tỉnh thành khác, việc di dời sẽ hoàn thành đúng tiến độ trong vài ngày tới.

Chính quyền phường Thiên Hương đã bố trí lực lượng hỗ trợ và giám sát, nhằm đảm bảo an toàn khu dân cư trong suốt thời gian thi công. Công tác kiểm soát hiện trường được đánh giá chặt chẽ bởi khu nhà nằm sát khu dân cư đông đúc, dễ phát sinh sự cố nếu không xử lý đúng kỹ thuật. 

30-1761780126-vu-xay-nham-nha-tren-dat-nguoi-khac-o-hai-phong-than-den-bat-dau-cat-mong-du-kien-ngay-hoan-tat.jpg
Công việc cắt móng nhà diễn ra khá thuận lợi. 

Nguồn gốc vụ việc bắt đầu từ tháng 9.2024, khi bà Loan mua hai thửa đất liền kề tại địa phương và hoàn thiện thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, sau đó bà phát hiện một trong hai thửa đất bị xây dựng trái phép bởi ông Đỗ Văn Hữu. Phía ông Hữu giải thích ông nhầm ranh giới đất do tin vào hướng dẫn từ nhóm môi giới, nhưng sai sót này dẫn đến tranh chấp đất đai kéo dài nhiều tháng.

TAND TP.Hải Phòng sau khi xét xử đã xác định quyền sử dụng đất thuộc về bà Loan, đồng thời yêu cầu ông Hữu tháo dỡ hoặc di dời nhà để trả lại mặt bằng. Quá trình thương lượng sau đó không đạt kết quả khi mức giá chuyển nhượng đất không được hai bên thống nhất.

Trong chia sẻ mới đây, ông Hữu cho biết mình bị rơi vào hoàn cảnh “oan sai” do thông tin từ bên trung gian. Tuy vậy, sau khi bản án có hiệu lực, ông chấp nhận tuân thủ pháp luật để tránh kéo dài mâu thuẫn. Ông bày tỏ hy vọng việc di dời nhà sớm hoàn tất, giúp ổn định cuộc sống và kết thúc tranh chấp.

PN (SHTT)