-
Nghị định 168 thay thế Nghị định 100: Một số vi phạm giao thông sẽ có mức xử phạt tăng rất cao -
Đề xuất giữ Trường Đại học Dược Hà Nội tiếp tục đào tạo, tránh chuyển toàn bộ thành bảo tàng -
Dâu mới "chết lặng" khi thấy vợ cũ của chồng vẫn nghiễm nhiên làm chủ căn bếp nhà mình -
Hiện trường nam sinh viên tử vong trên vỉa hè TPHCM, phát hiện dấu hiệu bất thường trước đó -
Đề xuất áp phụ thu giá vé máy bay lên tới 553.000 đồng vì giá dầu tăng vọt -
Mâu thuẫn buồng chuối, em ruột đâm anh tử vong giữa trưa ở Hưng Yên -
Hé lộ những điều ông Trịnh Văn Quyết đã làm trước khi trở lại vị trí Chủ tịch Tập đoàn FLC -
Thanh Hóa chính thức có tân Chủ tịch HĐND tỉnh sau nửa năm khuyết vị trí -
Chủ tịch Khánh Hòa Trần Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy -
Hé lộ nguyên nhân con rể bắn chết mẹ vợ và tài xế taxi ở Quảng Trị
Xã hội
20/08/2020 18:24Vụ xe Lexus gây tai nạn liên hoàn khiến nữ công an tử vong: Lái xe là con đại gia ngành thép?
Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, tài xế Phạm Quang Linh (22 tuổi, trú khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) - người điều khiển xe Lexus gây tai nạn liên hoàn âm tính với ma tuý, nhưng có nồng độ cồn khá cao, ở mức 0,593mg/ lít khí thở.
Lúc 0h sáng 19/8, Linh điều khiển ôtô Lexus, chở bạn là Đỗ Đức Huy (22 tuổi, quận Hồng Bàng) chạy với tốc độ cao trên phố Tam Bạc, hướng Chợ Sắt về cầu Lạc Long. Đến trước cửa nhà 216 Tam Bạc, thanh niên 22 tuổi đã đâm phải chị Nguyễn Thị Thảo (30 tuổi, cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) vừa từ trong quán giải khát đi ra.
Xe của Linh sau đó đâm vào xe ô tô Ford bán tải, khiến xe bán tải đâm vào xe KIA. Xe KIA tiếp tục tông xe taxi BKS 15A-513.38 văng lên vỉa hè tông đổ trụ điện.
Hậu quả, chị Thảo tử vong tại chỗ, Huy bị gãy chân; cả 4 ôtô hư hỏng nặng.
Ngay sau tai nạn, Linh được công an đưa về trụ sở lấy lời khai. Linh khai nhận trước đó đã đi ăn nhậu, uống bia rượu với bạn bè.
| Khoảnh khắc xe Lexus gây tai nạn liên hoàn, hiện trường kinh hoàng khiến nhiều người ám ảnh |
Theo báo Giao thông, 3 trong 4 phương tiện ở vụ tai nạn còn hạn đăng kiểm. Cụ thể: Xe ô tô BKS 15A-356.69 do Phạm Quang Linh điều khiển có hạn đăng kiểm đến ngày 4/12/2021; Xe KIA BKS 15D-007.98 do chị Cao Thị M. điều khiển có hạn đăng kiểm đến ngày 17/09/2020; Xe taxi BKS 15A-513.38 do Nguyễn Văn Kh. điều khiển có hạn đăng kiểm đến ngày 12/3/2021.
Riêng chiếc xe Ford BKS 15C-285.40 do Phạm Cao C. điều khiển đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 8/2/2020.
Tin từ báo Tuổi trẻ online cho hay, Phạm Quang Linh là con trai thứ hai của một đại gia ngành thép.
Báo Công lý cho hay, theo thông tin từ Trung tâm đăng kiểm tại Hải Phòng, chiếc xe gây tai nạn mang BKS 15A-356.69 hiệu Lexus được sản xuất năm 2017, đăng ký lần đầu ngày 8/12/2017. Chủ sở hữu chiếc xe này là Công ty TNHH Thương mại T. H. (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Công ty này là doanh nghiệp phân phối chính thức các sản phẩm cho các nhà máy sản xuất thép.
Theo ghi nhận của báo Công an nhân dân, nạn nhân T. là nữ cán bộ công an phường còn khá trẻ, cấp bậc Thượng úy, đang nuôi 2 con nhỏ.
Luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định trên báo Giao thông, trong vụ việc, nồng độ cồn ở mức 0,593mg/lít khí thở là mức vượt khung cao nhất về xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.
"Như vậy, cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ hiện trường vụ tai nạn giao thông. Tại thời điểm điều khiển phương tiện giao thông, người lái xe này vi phạm quy định về nồng độ cồn dẫn đến hạn chế khả năng kiểm soát, điều khiển hành vi, không làm chủ tốc độ dẫn đến gây tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng thì sẽ có căn cứ để xác định người lái xe này có lỗi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì gây tai nạn giao thông có nồng độ cồn thì người thanh niên này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 3 - 10 năm tù theo quy định tại khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự.
Ngoài trách nhiệm hình sự có thể đặt ra thì người gây tai nạn gây thiệt mạng cho người khác, thiệt hại đến sức khỏe của người khác và tài sản của nhiều người sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra, theo các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do nguồn nguy hiểm cao độ gây nên", báo Giao thông dẫn phân tích của luật sư Đặng Văn Cường.
HP (Nguoiduatin.vn)
- Ronaldo cần khổ luyện gấp 20 lần để tiệm cận đẳng cấp của Messi (16:25)
- "Mộ Dung Phục" Tu Khánh bị tung băng ghi âm thừa nhận ngoại tình với nhiều người (16:23)
- Giá đập hộp Galaxy S25 mới nhất 27/3 giảm sâu kịch sàn, rẻ hơn chục triệu "đại chiến" iPhone 17 (33 phút trước)
- 3 nghệ sĩ đình đám vướng nghi vấn đi karaoke "tay vịn" (38 phút trước)
- Nghị định 168 thay thế Nghị định 100: Một số vi phạm giao thông sẽ có mức xử phạt tăng rất cao (46 phút trước)
- Hy hữu: Người phụ nữ "chết não" bỗng sống lại khi xe cứu thương vấp ổ gà (53 phút trước)
- Ông trùm thực phẩm chức năng giả phi ổ cứng, sổ sách xuống sông Hồng sau tin mật báo của cựu công an (54 phút trước)
- Đề xuất giữ Trường Đại học Dược Hà Nội tiếp tục đào tạo, tránh chuyển toàn bộ thành bảo tàng (1 giờ trước)
- Cô gái 24 tuổi chỉ mệt mỏi nhẹ, đi khám phát hiện ung thư gan: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu âm thầm dễ bỏ qua (1 giờ trước)
- Trang Pháp xác nhận tham gia "Đạp Gió 2026" tại Trung Quốc (1 giờ trước)