Xã hội

Xác pháo vương vãi trên quốc lộ ở Hà Tĩnh

Tại thị trấn Phố Châu (Hà Tĩnh), sau giao thừa, xuất hiện nhiều điểm bắn pháo hoa tự phát kéo dài gần 30 phút.

Xác pháo vương vãi trên quốc lộ ở Hà Tĩnh
Xác pháo đỏ ở thị trấn Hương Khê. Ảnh: Đ.H

Rạng sáng mùng một Tết, trên quốc lộ 8A đoạn qua thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn) và đường Trần Phú, đường Hồ Chí Minh (thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) xác pháo đỏ và hộp pháo giấy làm bằng carton nằm rải rác hoặc gom thành đống bên đường.

Một số cuộn pháo tự chế bằng giấy trắng, xác pháo dây cũng vương vãi mặt đường ở thị trấn Hương Khê. Dọc hành lang các cửa hàng tạp hóa, nhà dân xuất hiện nhiều hộp pháo với hàng chục ống pháo đã nổ.

Tại thị trấn Phố Châu, sau giao thừa, xuất hiện nhiều điểm bắn pháo hoa tự phát kéo dài gần 30 phút. "Pháo được mua từ khu vực biên giới với giá hàng triệu đồng", một người dân cho hay.

Xác pháo vương vãi trên quốc lộ ở Hà Tĩnh - 1
Vỏ pháo đã nổ để bên đường. Ảnh: Đ.H

Ông Nguyễn Trọng Danh (Trưởng Công an thị trấn Phố Châu) nói tình trạng đốt pháo trái phép Tết này đã giảm so với năm ngoái; lực lượng chức năng bắt 5 người có hành vi đốt pháo, đang lập hồ sơ để sau Tết xử lý.

Xác pháo vương vãi trên quốc lộ ở Hà Tĩnh - 2
Nhiều hộp pháo được vứt trước thềm nhà dân. Ảnh: Đ.H

Lãnh đạo Công an huyện Hương Khê thông tin dù đã tuyên truyền từ trước, song đến thời khắc giao thừa, pháo nổ trên địa bàn còn nhiều. Công an đã cử lực lượng đi ghi hình lại các vị trí và cá nhân nổ pháo, đầu tuần làm việc tới đây sẽ triệu tập để xử lý vi phạm theo quy định.

Năm 1994, trước tình trạng đốt pháo tràn lan làm nhiều người chết và bị thương, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng mỗi năm, Thủ tướng ra chỉ thị từ ngày 1/1/1995 nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước (trừ các loại pháo hoa và thuốc làm pháo hoa). Các tổ chức, cá nhân vi phạm ngoài việc tịch thu tang vật, tiêu hủy pháo và thuốc pháo còn bị phạt tiền.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)