Xã hội

Xe khách biến dạng sau va chạm trên cao tốc Trung Lương

Xe khách giường nằm biến dạng, tài xế kẹt trong cabin sau va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, sáng 30/3.

Theo Tiền Phong thông tin, khoảng 2h ngày 30/3, xe giường nằm biển kiểm soát TPHCM chở theo nhiều khách đang lưu thông trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ TPHCM về Tiền Giang.

Khi xe lưu thông đến đoạn thuộc địa huyện Tân Phước (giáp ranh huyện Châu Thành, Tiền Giang), bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo kéo theo rơmoóc đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Xe khách biến dạng sau va chạm trên cao tốc Trung Lương
Xe khách biến dạng phần đầu sau vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến phần đầu của xe giường nằm dính chặt vào đuôi xe đầu kéo, biến dạng, tài xế kẹt cứng trong xe. Xe đầu kéo sau đó phải móc dây kéo giãn phần đầu của xe giường nằm mới đưa được tài xế ra ngoài và đưa đi cấp cứu.

Rất may các hành khách trên xe đều an toàn.

Tai nạn khiến đoạn cao tốc ùn tắc khoảng hai km do hai ôtô chiếm hết một làn đường. Sau gần một giờ, lực lượng cứu hộ cùng cảnh sát giao thông đã đưa phương tiện khỏi khu vực, cao tốc thông thoáng trở lại. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, thông tin trên VnExpress.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương dài gần 62 km, 4 làn xe, khai thác từ năm 2010, vận tốc tối đa 100 km/h. 5 năm trước, cao tốc dừng thu phí, lượng xe sau đó tăng trên 30%, đạt 40.000-50.000 lượt xe mỗi ngày, khiến mặt đường quá tải, hư hỏng, hay xảy ra tai nạn.

Giữa năm ngoái, cao tốc được đề xuất mở rộng lên 8 làn xe, hai làn khẩn cấp, tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 4 năm. Kiến nghị đã được Chính phủ đồng ý với hình thức đối tác công tư (PPP).

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/xe-khach-bien-dang-sau-va-cham-tren-cao-toc-trung-luong-d213791.html