Xã hội

Xe tải "khủng" bị cấm di chuyển vẫn "vô tư" vượt qua nhiều tỉnh

Chiếc xe đầu kéo chở quá tải hàng chục tấn “vô tư” đi qua nhiều tỉnh từ phía Bắc vào Nam và chỉ bị phát hiện khi chạy đến địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, chiếc xe "khủng" này bỏ chạy về trốn tại một bãi xe ở tỉnh Bình Dương.

Chiếc xe đầu kéo chở quá tải hàng chục tấn “vô tư” đi qua nhiều tỉnh từ phía Bắc vào Nam và chỉ bị phát hiện khi chạy đến địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, chiếc xe "khủng" này bỏ chạy về trốn tại một bãi xe ở tỉnh Bình Dương.
 
xe tai

Ngày 7.3, Thanh tra giao thông thuộc Chi cục Quản lý đường bộ IV.2 - Cục Quản lý đường bộ IV vẫn đang phối hợp với Thanh tra giao thông tỉnh Bình Dương làm rõ vụ xe đầu kéo chở hàng vượt tải trọng hàng chục tấn khi tham gia giao thông.

Ông Lê Huy Triển, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ IV.2 - Cục Quản lý đường bộ IV cho biết, đơn vị này đã tổ chức chặn chiếc xe đầu kéo BKS 50LD - 05042 của Công ty TNHH VT Nguyên Lợi (trụ sở quận Bình Thạnh, TP.HCM) trên địa bàn huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Khi kiểm tra, chiếc xe đầu kéo SMRM 3 trục, chở máy biến áp 63 tấn từ nhà máy Thiết bị điện Đông Anh (Hà Nội) đi trên Quốc lộ 1A.

xe tai
Chiếc xe được tài xế điều khiển đến trốn tại bãi xe ở tỉnh Bình Dương.

Sau khi bị lập biên bản với các lỗi vượt quá tải trọng cho phép, vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông, lực lượng chức năng cũng giữ toàn bộ giấy tờ liên quan và yêu cầu tài xế dừng xe không được di chuyển tiếp.

Tuy nhiên, trong thời điểm chờ Thanh tra giao thông Chi cục Quản lý đường bộ IV.2 xử lý thì ngay trong đêm, tài xế chiếc xe đầu kéo đã điều khiển xe về trốn tại một bãi đậu ở Bình Dương.

"Khi tìm ra chiếc xe bỏ trốn tại bãi xe ở Bình Dương, chúng tôi đã phối hợp với Thanh tra giao thông tỉnh này để lập biên bản, yêu cầu tài xế, đại diện công ty trình diện để làm rõ", ông Triển nói thêm.

Lý giải về việc tại sao một chiếc xe quá tải hàng chục tấn lại có thể "vô tư" đi qua hàng chục tỉnh thành mà không bị lực lượng chức năng địa phương phát hiện xử lý, ông Triển nói rằng: “Tôi cũng đang muốn biết điều đó”.

Theo Hứa Phương (Dân Việt)