-
Trung Đông bên bờ vực sụp đổ: Iran đe dọa “nhấn chìm” vùng Vịnh trong bóng tối -
Tử vi thứ 2 ngày 23/3/2026 của 12 con giáp: Mão nên chậm lại, Hợi trắc trở -
Truy thăng lên hàm Thiếu tá đối với đồng chí cảnh sát hy sinh khi truy bắt tội phạm ở Khánh Hòa -
Công bố nguyên nhân cuối cùng dẫn đến thảm kịch cháy chung cư Hong Kong khiến 168 người tử vong -
Hành trình xuyên lục địa của chàng trai Việt sở hữu 3 bằng thạc sĩ tại các đại học hàng đầu thế giới -
Cậu nam sinh thiếu hormone tăng trưởng và thước phim "gửi tương lai" đẫm nước mắt cùng bà nội -
Ngày mới 22/3/2026 Nguyệt Lão nhả vía - 4 con giáp ĐỎ tình, hạnh phúc trọn vẹn -
Sự thật khó chấp nhận sau vụ cháu bé bị bắt cóc trước nhà ở Tây Ninh, gia đình kêu gọi quyên góp tìm con -
Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Danh sách xe máy bị gọi tên, cơ quan chức năng yêu cầu nộp phạt nguội, người vi phạm cần kiểm tra ngay
Xã hội
31/07/2017 17:03Xét tuyển ĐH, CĐ 2017: Điểm chuẩn chạm trần
Cuối giờ chiều 30-7, nhiều trường ĐH trong cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Đáng chú ý là điểm chuẩn năm nay ở các trường đều tăng, thậm chí có trường điểm chuẩn chạm 30 điểm.
| Thí sinh, phụ huynh xem điểm chuẩn của các trường ĐH tối 30-7 - Ảnh: HỮU KHOA |
| “Điểm của thí sinh năm nay cao hơn nhiều so với năm ngoái, chứng tỏ đề thi THPT quốc gia năm nay dễ. Theo đánh giá của tôi, mức 25 điểm năm nay chỉ tương đương với 23 điểm của năm ngoái PGS.TS Đỗ Văn Dũng (hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) |
Mức điểm của các trường công bố sau khi Bộ GD-ĐT chạy lọc ảo kết thúc lúc 17h ngày 30-7.
Khối trường quân đội: Có ngành 30 điểm
Ngày 30-7, ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định điểm chuẩn tuyển sinh của các học viện, trường ĐH thuộc khối quân đội năm 2017. Phần lớn điểm chuẩn các ngành của học viện, trường khối quân đội đều tăng khá rõ rệt so với năm trước.
Cụ thể, Học viện Kỹ thuật quân sự có mức điểm chuẩn tối đa 30 đối với thí sinh nữ khu vực miền Bắc. Học viện Quân y cũng tuyển thí sinh 30 điểm đối với nữ miền Nam, 29,5 điểm với nữ miền Bắc; mức 27,25 điểm với thí sinh nam miền Nam và 29 điểm với thí sinh nam miền Bắc.
Học viện Khoa học quân sự cũng có những ngành mức điểm chuẩn 28-29 điểm. Những ngành có điểm chuẩn dưới 20 điểm không nhiều, trong đó mức điểm chuẩn thấp nhất là 17,50 đối với thí sinh nam miền Nam của Trường Sĩ quan phòng hóa và Trường Sĩ quan tăng thiết giáp. Mức điểm chuẩn hệ CĐ ở mức thấp nhất là 16 điểm (Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội).
Một số ngành của khối quân đội dù đã chốt mức điểm chuẩn rất cao nhưng vẫn phải dùng đến tiêu chí phụ để xét tuyển. Ví dụ Học viện Kỹ thuật quân sự có mức điểm chuẩn 27,5 đối với thí sinh nam miền Bắc, nhưng những thí sinh có mức điểm bằng điểm chuẩn sẽ phải tiếp tục sàng lọc với hai tiêu chí phụ là điểm môn toán ≥ 9,4 điểm và điểm môn lý ≥ 9,5 điểm.
Học viện Phòng không không quân đã chốt điểm chuẩn 26,75 đối với thí sinh nam miền Bắc, nhưng thí sinh bằng điểm chuẩn vẫn phải đạt các tiêu chí phụ như toán ≥9,40, lý ≥8. Nhiều trường đặt ra và xem xét đồng thời 3 tiêu chí phụ.
Năm 2017, các trường quân đội có tổng chỉ tiêu hệ quân sự là hơn 5.000 và chỉ tiêu hệ dân sự là hơn 4.000 chỉ tiêu.
Phía Nam: tăng nhiều nhất 4,25 điểm
Cuối giờ chiều 30-7, nhiều trường ĐH tại TP.HCM như Bách khoa, Nông lâm, Công nghiệp thực phẩm, khoa y ĐHQG, Tôn Đức Thắng, Kinh tế - luật... đã công bố điểm chuẩn.
Cụ thể, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) điểm trúng tuyển cao nhất là 28 điểm thuộc nhóm ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính (tăng 2,5 điểm so với năm 2016). Trong khi đó, đối với các ngành bậc ĐH hệ đại trà, ngành địa chất - dầu khí với điểm chuẩn 23,5 điểm, là ngành có điểm tăng nhiều nhất (3,5 điểm);
Nhóm ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp, logistics và quản lý chuỗi cung ứng 27,75 điểm (tăng 2,75 điểm); nhóm ngành kỹ thuật hóa học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học 26,5 điểm (tăng 2,5 điểm). Đáng chú ý, tất cả các ngành ĐH hệ chất lượng cao (giảng dạy bằng tiếng Anh) đều có điểm chuẩn tăng từ 0,75 - 4,25 điểm.
TS Lê Chí Thông, trưởng phòng đào tạo nhà trường, nhận định: “Do mặt bằng điểm thi THPT quốc gia năm nay cao hơn năm trước nên điểm chuẩn hầu hết các ngành của trường đều tăng so với năm ngoái.
Đáng chú ý ngành địa chất - dầu khí năm 2015 có điểm chuẩn 24 điểm, nhưng năm 2016 có thể do khó khăn của ngành dầu khí nên thí sinh ít quan tâm tới ngành này nên điểm chuẩn giảm còn 20. Tuy nhiên năm nay ngành này lại tăng đến 3,5 điểm có thể do thí sinh thấy điểm ngành này năm ngoái thấp và cũng có thể dự báo trong vài năm nữa ngành này sẽ phục hồi nên thí sinh lại đăng ký nhiều.
Riêng đối với các ngành hệ chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh điểm tăng gần bằng với hệ đại trà do nhu cầu người học bằng tiếng Anh tăng”.
Trong khi đó, tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đối với hệ đại trà, ngành công nghệ kỹ thuật ôtô có điểm cao nhất là 25,5 điểm (tăng 2,5 điểm so với năm 2016), các ngành “nóng” còn lại của trường năm nay đều tăng từ 2 - 2,5 điểm so với năm ngoái và có điểm chuẩn từ 24,25 điểm trở lên.
Cụ thể: cơ điện tử 25,25 điểm, công nghệ thông tin 25 điểm, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 25 điểm, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 25 điểm, công nghệ kỹ thuật cơ khí 24,75 điểm, công nghệ chế tạo máy 24,25 điểm, logistics và quản lý chuỗi cung ứng 24,5 điểm...
Theo thông tin điểm chuẩn khoa y ĐHQG TP.HCM công bố, ngành y đa khoa có điểm chuẩn cao nhất 28,25 điểm. So với năm trước, điểm chuẩn năm 2017 của ngành y đa khoa và ngành dược học tăng từ 1,5 - 2,75 điểm. Điểm trúng tuyển cụ thể: y đa khoa 28,25 điểm, y đa khoa chất lượng cao 26,5 điểm, dược học 26,5 điểm.
Tại Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM), ngành có điểm trúng tuyển cao nhất của trường là kinh tế đối ngoại với 27,25 điểm, cũng là điểm trúng tuyển cao nhất khối kinh tế; khối kinh doanh quản lý là ngành kinh doanh quốc tế với 27 điểm và khối luật là ngành luật thương mại quốc tế với 26 điểm.
Thống kê điểm xét tuyển của thí sinh trúng tuyển của trường này có 350 thí sinh đạt từ 27 điểm, 886 thí sinh đạt mức điểm trung bình trúng tuyển của trường (25,72 điểm).
TS Lê Tuấn Lộc - phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “So với năm 2016, điểm chuẩn tất cả các ngành của trường năm nay đều tăng từ 1,5 - 2 điểm. Với cách xét tuyển năm nay đã phân hóa rõ ràng thí sinh, theo đó các trường tốp trên điểm sẽ tăng cao là điều tất yếu”.
| ĐH Y Hà Nội: bác sĩ đa khoa 29,25 điểm Trường ĐH Y Hà Nội có mức điểm chuẩn cao nhất là 29,25 với ngành bác sĩ đa khoa. Theo ông Nguyễn Hữu Tú - phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, các thí sinh có nguyện vọng bác sĩ đa khoa nếu cộng tất cả các điểm ưu tiên đạt 29,20 điểm thì phải xét ba tiêu chí phụ: môn toán, sinh và thứ tự nguyện vọng ưu tiên. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất của trường này là y tế công cộng với 23,75 điểm. |
Theo Trần Huỳnh - Vĩnh Hà (Tuổi Trẻ)
- Trung Đông bên bờ vực sụp đổ: Iran đe dọa “nhấn chìm” vùng Vịnh trong bóng tối (07:31)
- "Ngạn Tổ" sa lưới: Sự thật về "trùm" bán phà ảo trên Facebook chiếm đoạt hàng tỷ đồng (07:23)
- Dự báo thời tiết ngày 23/3: Áp thấp phía Tây hoạt động trở lại: Miền Bắc bừng nắng, Nam Bộ tiếp đà nắng nóng (07:10)
- Những tín hiệu sớm của mãn dục nam dễ bị bỏ qua (07:02)
- Lầu Năm Góc cân nhắc phương án triển khai quân tới Iran (45 phút trước)
- Vì sao Mỹ bất ngờ "nhượng bộ", nới lỏng trừng phạt với dầu mỏ Iran? (55 phút trước)
- Iran gây hoang mang với tên lửa tầm xa có thể bắn tới London (1 giờ trước)
- Arsenal gục ngã ở chung kết Carabao Cup, giấc mơ “ăn bốn” khép lại (1 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Moscow, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga (1 giờ trước)
- Real Madrid giải cơn khát derby La Liga sau 4 năm nhờ màn bùng nổ của Vinicius (1 giờ trước)