-
Sự thật đằng sau huyền thoại "Sơn Đông tốc độ" và clip máy bay rượt đuổi trên không -
Clip màn lươn lẹo của Bùi Đình Khánh tại tòa, lộ đoạn ghi âm máu lạnh trước khi bắn chiến sĩ công an -
Những bộ phim Việt "chết yểu" vì nghệ sĩ vướng scandal và lao lý -
Hơn 1.700 người kẹt trên du thuyền vì dịch bệnh bí ẩn mới sau một ca tử vong -
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng về thông tin liên quan ca sĩ Miu Lê -
Hóa ra đây chính là nguyên nhân MẤT TIỀN của 12 con giáp -
VinFast VF MPV 7 – mẫu xe cho gia đình gây chú ý: Rộng rãi như Carnival, chạy tiết kiệm hơn xe xăng -
Tóc Tiên đón tuổi mới cực "cháy" bên dàn sao Vbiz, hé lộ cuộc sống tự do hậu ly hôn -
Tình trạng hiện tại của Phương Oanh sau hơn nửa năm Shark Bình gặp biến cố, 2 con song sinh ra sao? -
Cách tùy chỉnh bộ hình nền Pride Luminance mới trên iPhone
Xã hội
06/05/2025 15:06Xét xử phúc thẩm vụ án Xuyên Việt Oil: Chờ phán quyết về tội danh hiếm gặp
Sau hơn 5 tháng kể từ phiên sơ thẩm, vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil), vốn gây xôn xao dư luận vì liên quan nhiều cựu quan chức và gây thất thoát hơn 1.400 tỉ đồng, sẽ được TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm từ ngày 6 đến 12-5. Thẩm phán Chung Văn Kết làm chủ tọa.
Một trong những tâm điểm của phiên phúc thẩm là việc xem xét kháng cáo của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ - người nhận mức án cao thứ 2 (28 năm tù), sau bị cáo chủ mưu Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil). Bị cáo Thọ bị TAND TP HCM tuyên phạt về tội "Nhận hối lộ" (15 năm tù) và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" (13 năm tù). Đáng chú ý, tội danh thứ 2, quy định tại điều 358 Bộ Luật Hình sự, được đánh giá là hiếm gặp trong thực tiễn tố tụng vì khó thu thập chứng cứ và lượng hóa hậu quả do hành vi không để lại dấu vết.
Cáo trạng xác định trong thời gian giữ chức Chủ tịch HĐQT VietinBank (2018 - 2021) và sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (từ tháng 7-2021), bị cáo Lê Đức Thọ đã dùng ảnh hưởng chức vụ can thiệp giúp Xuyên Việt Oil được ưu ái về tín dụng (nâng hạn mức lên 100 tỉ đồng, lãi suất ưu đãi, tỉ lệ tín chấp cao). Đổi lại, bị cáo Thọ nhận từ bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh 600.000 USD và nhiều tài sản khác, tổng trị giá hơn 22 tỉ đồng. Cấp sơ thẩm nhận định dù không trực tiếp ra quyết định cấp tín dụng, bị cáo Thọ đã tạo sức ép gián tiếp lên cấp dưới. Bị cáo Thọ đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và việc tòa phúc thẩm xem xét lại tội danh hiếm gặp này đang được dư luận quan tâm.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh - bị tuyên án sơ thẩm cao nhất (30 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ") - cũng có đơn kháng cáo. Bị cáo Hạnh được xác định chịu trách nhiệm chính khi cố tình giữ lại tiền thuế bảo vệ môi trường thu hộ, sai phạm trong quản lý quỹ bình ổn giá, gây thất thoát hơn 1.400 tỉ đồng nhưng mới khắc phục 100 triệu đồng. Để duy trì kinh doanh, bị cáo Hạnh còn 22 lần đưa hối lộ cho 8 cá nhân có chức vụ.
Ngoài bị cáo Hạnh và bị cáo Thọ, còn 5 bị cáo khác trong tổng số 15 bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bao gồm cựu Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil Nguyễn Thị Như Phương; các cựu quan chức Bộ Công Thương: Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (cùng là cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước); Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP HCM).
Trong số các bị cáo nhận hối lộ, trường hợp cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận 50.000 USD từ bị cáo Hạnh để tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil. Tuy nhiên, do đã nộp lại toàn bộ số tiền, thành khẩn khai báo, hợp tác, bị cáo Hải được tuyên 3 năm tù về tội "Nhận hối lộ" và không kháng cáo.
Một điểm đáng chú ý từ phiên sơ thẩm là nhận định của tòa án về việc các cựu quan chức nhận hối lộ từ Mai Thị Hồng Hạnh để làm sai công vụ nhưng không có hành vi sách nhiễu hay đòi hỏi. Quá trình điều tra cho thấy bị cáo Hạnh đã tự nguyện biếu quà vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật.
Theo Trần Thái (Nld.com.vn)
- Đội tuyển đầu tiên chốt danh sách dự World Cup 2026: Tiền đạo Nottingham Forest sắm vai thủ lĩnh (59 phút trước)
- Nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc gặp biến cố trước ngày tái xuất: Bài hát mới bị cấm phát sóng vì ca từ tục tĩu (1 giờ trước)
- Vụ phê ma túy tại bãi tắm đảo Cát Bà: Ca sĩ Miu Lê không bị truy cứu trách nhiệm hình sự (1 giờ trước)
- Nhận ra chó cưng bị lạc sau bài đăng trên Facebook, cô gái ở Hà Nội vướng án hình sự vì lý do khó ngờ (2 giờ trước)
- U17 Việt Nam vào tứ kết U17 châu Á, AFC trao quyền dự thẳng vòng chung kết 2027 không cần vòng loại (2 giờ trước)
- Hà Nội: 7 ô tô va chạm liên hoàn trên phố Kim Ngưu gây ùn tắc giờ cao điểm (2 giờ trước)
- Nga thực hiện cuộc tập kích UAV quy mô kỷ lục vào Ukraine giữa tín hiệu hòa bình mâu thuẫn (3 giờ trước)
- TP.HCM: Tuyên án chung thân đối với Đào Minh Quân và đồng bọn về tội khủng bố, chống phá chính quyền (3 giờ trước)
- Thời điểm miền Bắc chấm dứt nắng nóng diện rộng, sắp có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng (3 giờ trước)
- Bộ Ngoại giao triển khai bảo hộ nhiều công dân Việt Nam bị bắt tại Campuchia, Indonesia (4 giờ trước)