-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Xã hội
14/12/2016 21:46Xin từ chức vì hứa với dân mà không làm được
![]() |
Ông Bùi Văn Toàn đã gửi đơn xin từ chức Chủ tịch UBND xã Tam An |
Ông Toàn cho biết ông có đơn xin thôi chức chủ tịch xã vào ngày 17-11 vì 2 lý do chính là không hoàn thành nhiệm vụ và cảm thấy mất uy tín với người dân.
Theo ông Toàn, xã Tam An bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới vào năm 2010 và chính thức được công nhận xã nông thôn mới năm 2014, vượt kế hoạch 1 năm.
Do mong muốn đạt được các tiêu chí nên ở một số thời điểm, dù ngân sách xã không có tiền nhưng vẫn tiến hành xây dựng các công trình dựa trên kinh phí phân bổ từ tỉnh, huyện. Chính vì vậy mà sau khi đạt danh hiệu xã nông thôn mới, Tam An đã nợ các doanh nghiệp xây dựng trên 5 tỉ đồng.
Số nợ này xã Tam An dự tính sẽ khai thác quỹ đất để lấy tiền trả nhưng do vướng các quy định nên không thể thực hiện được, số tiền nợ kéo dài đến nay vẫn chưa thể trả. Chính nguyên nhân này nên trong đợt kiểm điểm năm 2016 vào đầu tháng 11 vừa qua, xã Tam An không hoàn thành niệm vụ. “Không hoàn thành nhiệm vụ là cả tập thể xã Tam An nhưng mình là người đứng đầu thì phải chịu trách nhiệm” – ông Toàn khí khái.
![]() |
Căn nhà ông Toàn khá khiêm tốn có mái lợp bằng tôn |
Một lý do khác quan trọng hơn dẫn đến việc ông Toàn xin từ chức là do không làm được như lời hứa với dân. Theo vị chủ tịch xã 51 tuổi, việc tranh chấp đất đai của một số hộ dân trong xã kéo dài hơn 10 năm qua, trải qua ít nhất 3 nhiệm kỳ. Vào năm 2010, khi ông bắt đầu làm chủ tịch xã Tam An, còn 16 hộ dân mua đất đã được cấp sổ đỏ nhưng lại không có đất. Ông Toàn nhiều lần hứa với các hộ dân sẽ sớm giải quyết nhưng đến nay vẫn còn 4 hộ chưa giải quyết xong.
“Mình hứa với dân nhiều lần nhưng không làm được vì việc này không phải xã giải quyết được ngay mà liên quan đến huyện, tỉnh nữa. Chính vì thế mà mình thấy quá mất uy tín với dân nên xin từ chức để người khác có năng lực hơn thay thế” – ông Toàn tâm sự.
Theo ông Toàn, ông chỉ xin từ chức chủ tịch xã, sau này huyện bố trí việc gì thì ông sẽ tiếp tục làm và cống hiến cho dân. “Lãnh đạo huyện cũng hỏi và tôi trả lời tôi vui vẻ làm việc chứ không kể cấp dưới cấp trên gì, bây giờ có chủ tịch xã mới thì mình tiếp tục phục vụ để giải quyết việc cho dân tốt hơn thôi” – ông chia sẻ.








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




