Một vụ xô xát xảy ra tại khu vực các ki-ốt sát trụ sở tạm thời UBND tỉnh Khánh Hòa, nằm trên đường Trần Phú, đã khiến hoạt động kinh doanh tại đây bị tạm dừng và kéo theo nhiều hệ lụy đối với người lao động.

Ngày 16-1, ông Vũ Đình Khoa, ngụ phường Nha Trang, cho hay ông là người được ủy quyền thực hiện hợp đồng ký từ năm 2024 giữa Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa với ông Vũ Đình Chín, nhằm khai thác phần sân số 46 Trần Phú để phục vụ khách du lịch.

Theo ông Khoa, khu vực này trong hơn một năm qua đã tạo việc làm ổn định cho gần 100 lao động làm theo ca và hơn 12 hộ kinh doanh, phần lớn là lao động phổ thông, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thu từ đây.

Sự việc bắt nguồn từ một mâu thuẫn trong việc sắp xếp, bày bán hàng hóa giữa hai ki-ốt vào ngày 14-1-2026, dẫn đến xô xát. Ông Khoa cho rằng đây chỉ là sự cố cá biệt và các bên đã phối hợp với công an phường để làm rõ.

Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm đó, Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa đã ban hành thông báo yêu cầu tạm ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh tại khu vực 46 Trần Phú.

Vụ xô xát gần trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa: Chủ đầu tư quản lý ki-ốt bất ngờ kêu cứu - Ảnh 1.
Ki-ốt bán trái cây sát trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa trước khi xảy ra xô xát

Theo ông Khoa, quyết định này được đưa ra quá đột ngột, khiến các hộ kinh doanh và người lao động không kịp xoay xở, đặc biệt khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Ông cho biết gần 100 lao động đứng trước nguy cơ mất việc, nhiều gia đình không còn nguồn thu nhập chính.

Trong khi đó, thời hạn hợp đồng còn hơn ba năm, nên việc dừng kinh doanh bị cho là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Ngoài thiệt hại về hàng hóa và chi phí đầu tư ban đầu, ước tính mỗi ki-ốt khoảng 400 triệu đồng, ông Khoa còn cho biết Trung tâm Hội nghị và Nhà khách yêu cầu bồi thường thêm 750 triệu đồng tiền khế ước, khiến tình hình tài chính của ông và các hộ kinh doanh càng thêm khó khăn.

Trong đơn kêu cứu, ông kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lại thông báo tạm ngừng kinh doanh, đồng thời cho phép tiếp tục thực hiện hợp đồng đến hết thời hạn đã ký. Ông cũng cam kết tăng cường quản lý, sắp xếp lại quầy sạp, chấm dứt mâu thuẫn, bảo đảm an ninh trật tự, mỹ quan đô thị và tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan.

Vụ xô xát gần trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa: Chủ đầu tư quản lý ki-ốt bất ngờ kêu cứu - Ảnh 2.
Dãy ki-ốt sát trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa

Phía UBND phường Nha Trang cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy mâu thuẫn phát sinh khi một nữ tiểu thương phát hiện ki-ốt bên cạnh bán mặt hàng tương tự và nhờ người thân mang ổ khóa đến khóa cửa, từ đó dẫn đến cãi vã và đánh nhau giữa người thân của hai chủ ki-ốt.

UBND phường đã kiến nghị Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, có hướng xử lý phù hợp, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh và bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực này.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị chưa nhận được đơn kêu cứu từ phía người quản lý ki-ốt, đồng thời Trung tâm Hội nghị và Nhà khách cũng chưa có báo cáo chính thức về vụ việc. Văn phòng UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý sau khi có đầy đủ thông tin, nhưng nhấn mạnh rằng theo quy định, Trung tâm Hội nghị và Nhà khách có quyền cho thuê mặt bằng.

Vụ xô xát gần trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa: Chủ đầu tư quản lý ki-ốt bất ngờ kêu cứu - Ảnh 3.
Người của 2 ki-ốt ẩu đả nhau

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn hai phút ghi lại cảnh khoảng 8 người thuộc hai nhóm lao vào chửi bới, đánh nhau ngay giữa khu vực trung tâm Nha Trang, trước sự chứng kiến của nhiều người dân và du khách. Vụ việc xảy ra tại khu vực sát trụ sở tạm thời UBND tỉnh Khánh Hòa nên đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Biên Thùy (SHTT)