Xã hội
07/05/2024 06:22Xôn xao clip 'nóng' của cô gái trẻ bị phát tán, CĐM xúm vào xin link gây phẫn nộ: Ngân hàng VIB nói gì?
Vài ngày trở lại đây, thông tin một cô gái trẻ được cho là bị lộ clip nhạy cảm gây xôn xao mạng xã hội. Dù chưa biết thực hư ra sao, chưa xác định clip đó được lan truyền khi nào nhưng trên MXH hay trong một số hội nhóm liên tục đăng đàn với nội dung, "Qua nay rần rần vụ cô gái ngân hàng VIB. Ngủ dậy là thành người tối cổ luôn. Ai có link không?".


Ngay sau dòng chia sẻ trên được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận chấm hóng.
Trong khi một số người còn đang tò mò không hiểu vụ việc đang được nhắc đến là gì, thì ngay lập tức nhiều tài khoản đã "thả nhẹ" chiếc ảnh cắt từ đoạn clip nóng kèm theo dòng bình luận, "add Zalo để lấy link", "Vào nhóm Tele nhé, có full video",...
Trong khi có một số dân mạng vẫn không ngừng để lại bình luận "xin link" thì nhiều người khác lại tỏ ra bất bình, lên án một số người có những lời lẽ thô tục, châm biếm, cợt nhả. Thậm chí, lợi dụng sự tò mò của CĐM trước sự việc này để lại những link câu view, câu like, link web bán hàng hay thậm chí cả những link lừa đảo...

Đặc biệt, không ít người đăng tải bài viết cho rằng nhân vật xuất hiện trong clip nóng ấy là nhân viên của ngân hàng VIB. Ngay sau khi những thông tin tiêu cực này liên tục được đẩy lên cao trào, thì ngay lập tức phía Ngân hàng VIB đã chính thức lên tiếng dập tắt tất cả những lời đồn đoán thiếu căn cứ và có phần cố ý bịa đặt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và hình ảnh của họ.
Theo thông tin trên báo Công Thương, đại diện Ngân hàng VIB khẳng định, qua rà soát nội bộ, ngân hàng không phát hiện nhân sự nào hiện đang công tác tại VIB có liên quan đến (các) clip nhạy cảm đang được cộng đồng mạng lan truyền từ ngày 4/5/2024 tới nay. Như vậy, không loại trừ khả năng những kẻ đầu tiên chia sẻ các clip "nóng" trên mạng này có chủ đích dẫn dắt dư luận, hướng cái nhìn tiêu cực từ cá nhân đến cả tổ chức ngân hàng để phá hoại hình ảnh, làm giảm uy tín của họ.
Đó là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần sự nhập cuộc nhanh chóng của lực lượng chức năng để phát hiện, ngăn chặn làn sóng chia sẻ đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Theo Nam An (Phụ Nữ Mới)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được! (18/07)
-
Nhóm thanh niên hẹn nhau ra cửa khẩu để giải quyết mâu thuẫn (18/07)
-
Vụ cháy trung tâm thương mại khiến 61 người tử vong: Nhiều thi thể cháy đen chưa thể nhận dạng, có gia đình cùng lúc mất 5 người thân (18/07)
-
Trước 1 tuần chính thức ra rạp Việt, 'Conan 28' đã bỏ túi 12 tỷ (18/07)
-
Trung ương xem xét bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới (18/07)
-
Vì sao không lộ CCCD, không tải app lạ, không ấn link lạ nhưng tài khoản ngân hàng vẫn bị hack sạch tiền bởi lừa đảo? (18/07)
-
Vỉa hè Hà Nội tiếp tục bị lấn chiếm dù đang ra quân xử lý (18/07)
-
Ông Kim Sang-sik giỏi gì nhất? (18/07)
-
6 loại cây nhỏ xinh nên đặt ở bàn làm việc: Vừa đẹp vừa như “thuốc an thần”, giảm căng thẳng (18/07)
-
Xót xa cảnh Katy Perry kìm nén, cố không khóc giữa lúc chia tay Orlando Bloom (18/07)
Bài đọc nhiều




