-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Xã hội
02/08/2024 01:50Xôn xao clip sản phụ xếp hàng dài chờ sinh mổ để 'né' tháng 7 âm lịch: Bác sĩ nói gì?
Được biết clip sản phụ xếp hàng chờ sinh mổ được quay tại khoa D5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bác sĩ Lê Duy Toàn, Phó Trưởng Khoa Mổ Dịch Vụ D5 (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho biết, vào ngày 31/7 (tức ngày 26/6 âm lịch), số lượng sản phụ xin sinh mổ chủ động có tăng so với ngày thường. Trong ngành sản có một đặc thù là sản phụ có thể sinh mổ chủ động để đảm bảo an toàn cho em bé khi ra đời. Do vậy, không ít gia đình đi xem và đăng ký chọn ngày sinh theo nguyện vọng (ngày đẹp – theo quan niệm của gia đình sản phụ).
Bác sĩ Toàn cũng cho biết thêm, các năm trước, số lượng sản phụ mổ chủ động vào tháng 7 âm lịch thường sẽ ít hơn so với các tháng còn lại. Cũng có một số gia đình không muốn sinh con vào tháng 7 âm vì quan niệm đây là tháng cô hồn.
Sinh mổ chủ động cần phải đảm bảo an toàn
"Dù người nhà muốn sinh con chủ động nhưng không phải trường hợp nào chúng tôi cũng mổ theo mong muốn của gia đình. Ở góc độ chuyên môn, chúng tôi luôn phải đảm bảo em bé khi sinh ra phải khỏe mạnh, thai đủ tháng mới mổ chủ động", bác sĩ Toàn cho biết.
Với góc độ của một người làm chuyên môn, bác sĩ Toàn luôn đặt vấn đề chữa bệnh lên hàng đầu, yếu tố chuyên môn luôn được ưu tiên sau đó mới là làm hài lòng người bệnh.
"Tùy từng trường hợp và xét thấy không vi phạm về chuyên môn thì chúng tôi vẫn thực hiện theo yêu cầu của sản phụ để làm hài lòng họ. Ví dụ, nếu thai đủ ngày, đủ tháng, con sinh ra đảm bảo khỏe mạnh… và sản phụ có nhu cầu sinh mổ chủ động thì chúng tôi sẽ thực hiện để sản phụ và gia đình được thỏa nguyện về mặt tâm lý. Còn với trường hợp yêu cầu mổ sinh chủ động khi thai nhi còn non tháng để tránh ngày xấu, tháng xấu thì chúng tôi sẽ phải đặt yếu tố chuyên môn lên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho sản phụ và thai nhi", bác sĩ Toàn cho hay.
Theo bác sĩ Toàn, chỉ định mổ "bắt con" thường phải có giám sát chặt chẽ về chuyên môn và không có chuyện bệnh nhân yêu cầu mổ khi thai chưa đủ ngày, đủ tháng là bác sĩ phải đáp ứng. Bác sĩ chỉ đáp ứng nhu cầu mổ chủ động cho những trường hợp sản phụ mang thai từ 38-40 tuần để đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên cũng có một số trường hợp đặc biệt phải mổ trước 38 tuần. Ví như gần đây, bác sĩ Toàn đã khám theo dõi thai cho một sản phụ mang thai 34 tuần 4 ngày. Khi khám, tim thai của em bé rất chậm nên sản phụ được yêu cầu nhập viện cấp cứu và mổ "bắt con".
Rất may mắn, ca mổ "bắt con" diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn, em bé được nuôi tại khoa sơ sinh, mẹ đã được xuất viện. Đây là một trường hợp đặc biệt vì nếu không mổ "bắt con" ngay thì em bé sẽ có nguy cơ cao tử vong trong bụng mẹ.
Vị bác sĩ sản khoa cũng cho biết thêm, không biết từ bao giờ mà mọi người lại có tâm lý "ngại" sinh con vào tháng 7 âm lịch và cho rằng trẻ sinh ra vào tháng 7 âm lịch sẽ không may mắn. Tuy nhiên, quan niệm này là không có cơ sở.
Bác sĩ cho biết, dù gia đình sản phụ có chọn ngày đẹp, giờ đẹp thì bác sĩ vẫn luôn phải đảm bảo trẻ sinh ra an toàn.
"Tôi vẫn nói với bệnh nhân rằng tôi tôn trọng nguyện vọng của gia đình khi họ muốn sinh con vào một ngày giờ đã xem trước. Tuy nhiên, là một bác sĩ, tôi cũng phải tuân thủ chuyên môn nghề nghiệp, phải đảm bảo sản phụ sinh con an toàn, đứa trẻ sinh ra phải khỏe mạnh. Vì ngày có đẹp đến mấy nhưng sinh con ra không an toàn thì ngày đó cũng trở thành ngày xấu", bác sĩ Toàn nhắn nhủ.
Theo Ngọc Minh (Nguoiduatin.vn)
- Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam (22:32)
- Thứ đồ uống quen thuộc có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư (50 phút trước)
- Ánh Viên giành 4 huy chương vàng trong ngày trở lại đường đua xanh (1 giờ trước)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (1 giờ trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (2 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (2 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (2 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (4 giờ trước)