Xã hội

Xôn xao một chú chó vừa được 'chuyển nhượng' với giá gần nửa tỷ đồng tại Phú Thọ

Với giá 450 triệu đồng, chú chó này được coi là chú chó H’mông Cộc có giá trị cao nhất Việt Nam từ trước đến nay, đồng thời được xếp vào Top những giống chó đắt nhất thế giới.

Mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao về một lễ chuyển nhượng chó H’mông Cộc vừa diễn ra tại Phú Thọ. Trong đó, một chú chó H’mông cộc màu đen, nặng khoảng 20kg tên là Sói được bán cho đại gia Phú Thọ với giá 450 triệu đồng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Xôn xao một chú chó vừa được 'chuyển nhượng' với giá gần nửa tỷ đồng tại Phú Thọ
Hình ảnh về lễ chuyển nhượng chú chó với giá 450 triệu đồng đang được chia sẻ rầm rộ.

“Một con chó 20kg mà giá tận 450 triệu là ngang với một chiếc xe ô tô Huyndai i10 lăn bánh tại Hà Nội, đồng thời lọt Top giống chó đắt nhất thế giới, vượt lên cả Chow Chow (Trung Quốc), chó săn Pharaoh Ai Cập…”, độc giả Nguyễn Anh Long bày tỏ.

“Phải nói con này đẹp thật. Mình đã từng thuê chú chó này phối giống cho con H’mông cộc nhà mình với số tiền 10 triệu đồng nên nếu mua đứt thì giá này cũng phải thôi”, độc giả Nguyễn Hà chia sẻ.

Xôn xao một chú chó vừa được 'chuyển nhượng' với giá gần nửa tỷ đồng tại Phú Thọ - 1
Bên bán là một người tên Lưu Đình Ánh ở Hưng Yên và bên mua là một người tên Duy Bình ở Phú Thọ.

Theo tìm hiểu của PV, giống chó H’mông Cộc hay còn gọi là chó Mông Cộc đuôi được coi là một trong “Tứ đại Quốc khuyển” của Việt Nam, bao gồm chó Phú Quốc, chó xù Bắc Hà, chó lài Sông Mã và Mông cộc đuôi.

Loài chó này là kết quả của sự lai tạo giữa chó rừng và chó bản địa, gắn liền với lịch sử xa xưa của người H’mông qua quá trình du canh du cư. Chúng hỗ trợ người dân trong việc săn bắt, chăn thả gia súc hay trông giữ nhà cửa.

Xôn xao một chú chó vừa được 'chuyển nhượng' với giá gần nửa tỷ đồng tại Phú Thọ - 2
Được biết chú chó H'mông Cộc này đã được giải cao ở một cuộc thi đặc biệt dành cho chó H'mông Cộc đuôi tại Hà Nội.

Do sinh ra và lớn lên ở vùng núi hoang sơ phía Tây Bắc, ít người nên chó Mông Cộc vẫn giữ nguyên được bản chất hoang dã của chó rừng đồng thời có sức đề kháng tự nhiên rất tốt.

Ngay từ khi sinh ra Mông Cộc đã biểu hiện cho ta thấy chúng có trí thông minh bẩm sinh, khả năng ghi nhớ cực tốt khiến những bài tập huấn luyện trở nên nhanh và dễ dàng hơn.

Xôn xao một chú chó vừa được 'chuyển nhượng' với giá gần nửa tỷ đồng tại Phú Thọ - 3
Anh Bình từng trả giá 300 triệu đồng nhưng chủ nhân của chú chó này không bán.

Nổi trội nhất ở Mông Cộc chính là khả năng định hướng và ghi nhớ đường cực đỉnh vì thế nên Mông Cộc luôn là người bạn đồng hành của đồng bào dân tộc người H'Mông mỗi khi đi vào rừng để săn bắn, hái lượm.

Liên hệ với chủ nhân của chú chó Mông Cộc vừa được chuyển nhượng với giá 450 triệu đồng, anh Duy Bình (SN 1985), trú tại Việt Trì (Phú Thọ) cho biết, đây không phải lần đầu tiên anh chi số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng để sở hữu một chú chó H’Mông Cộc nhưng Sói là chú chó giá trị nhất mà anh sở hữu được.

Xôn xao một chú chó vừa được 'chuyển nhượng' với giá gần nửa tỷ đồng tại Phú Thọ - 4
Màu lông, màu mắt và hình thể của Sói theo anh Bình đánh giá là đẹp nhất trong các con H'mông Cộc anh từng thấy.

Theo anh Bình, với niềm đam mê chó bản địa, cụ thể là giống Mông Cộc, từ cách đây 8 năm, anh đã bỏ rất nhiều công sức để sưu tầm những chú chó đẹp về nuôi và nhân giống.

Biết đến chú chó Mông Cộc tên Sói này cách đây 6 tháng khi tham dự một cuộc thi dành cho chó tại Hải Phòng, anh Bình đã “mê” luôn. Bởi vì theo bảng tiêu chuẩn từ chiều cao, cân nặng, màu lông, màu mắt, khung xương, dáng đi, bộ răng, hộp sọ hay tai, mắt đều hoàn hảo, hiếm có chú chó thứ 2 đẹp như vậy nên anh hỏi mua nhưng chủ nhân không bán.

Xôn xao một chú chó vừa được 'chuyển nhượng' với giá gần nửa tỷ đồng tại Phú Thọ - 5
Mục đích mua của anh Bình là để thoả đam mê và để bảo tồn, nhân giống.

“Con Sói này có bộ thủ rất to nhưng tai nó lại bé, mõm ngắn, hình thể, khung xương rất chuẩn… Nói chung độ đẹp thuộc Top đầu của Việt Nam. Khi ấy tôi ngỏ ý muốn mua Sói với số tiền 300 triệu đồng nhưng anh Ánh (người sở hữu Sói trước đó – PV) không bán. Mãi một thời gian sau, tôi vẫn thích quá nên có liên lạc lại và chốt giá cuối cùng là 450 triệu đồng”, anh Bình kể.

Hiện tại, ngoài Sói, anh Bình còn sở hữu khoảng 20 con chó Mông Cộc lớn nhỏ có giá từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

“Có những con tôi mua với giá 100-200 triệu đồng nhưng cũng có những con chỉ vài chục triệu đồng. Khi đam mê rồi thì khó định giá lắm. Mua chó về, tôi lại xây dựng khu riêng biệt để chăm sóc chúng hàng ngày và để thực hiện dự định xây dựng khu chăm sóc, nhân giống và bảo tồn giống chó Mông Cộc này tại Phú Thọ”, anh Bình nói.

Theo Hồng Cảnh (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/xon-xao-mot-chu-cho-vua-uoc-chuyen-nhuong-voi-gia-gan-nua-ty-ong-tai-phu-tho-a574479.html