-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Xã hội
17/12/2020 23:03Xôn xao vụ phụ huynh xông vào tận lớp đấm, đá học sinh lớp 6
Theo tin từ Đài phát thanh truyền hình Điện Biên, tại một Trường THCS thuộc địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) vừa xảy ra sự việc phụ huynh xông vào trường đánh học sinh có mâu thuẫn với con mình.
Nguồn trên ghi nhận, chiều ngày 9/12, hai em học sinh lớp 6 của một Trường THCS thuộc địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đánh nhau do có mâu thuẫn. Một em chạy về nhà gọi bố tới. Sau đó, nam phụ huynh này đến tận trường, xông thẳng vào lớp học và có hành động đấm đá liên tiếp vào em học sinh đã mâu thuẫn với con mình.
"Không dừng lại ở đó, phụ huynh này còn yêu cầu em học sinh đó ra khỏi lớp học để tiếp tục hành hung. Rất nhiều học sinh chứng kiến vụ việc rất phẫn nộ về hành động hết sức bạo lực của vị phụ huynh trên", Điện Biên TV thuật lại.
Trả lời VOV, bà Lê Thị Hồng, Trưởng phòng GD-ĐT thành phố Điện Biên Phủ cho hay, sự việc trên xảy ra vào khoảng 13h50 phút ngày, 9/12 tại Trường THCS Tân Bình, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong tiết học thể dục sáng cùng ngày, 2 học sinh N.V.H. và T.L.N.M. (cùng học lớp 6A4) có xảy ra xô xát đánh nhau, H. đấm vào mặt M. 5 cái, khiến M. bị chảy máu răng.
M. về nhà nói với phụ huynh và đến đầu giờ chiều, bố của M. là ông P. đến lớp mắng chửi và có hành động đấm, đá H. ngay tại lớp.
"Sau khi bị đánh, em H. có bị đau, tuy nhiên thương tích đến 40% như dư luận và mạng xã hội thông tin là không chính xác. Các em M. và H. ngay sau đó vẫn đi học và tiến hành thi kiểm tra học kỳ bình thường", VOV đưa tin.
Cũng theo nguồn trên, nhà trường đã mời các phụ huynh và học sinh đến làm rõ sự việc và tổ chức hòa giải giữa 2 gia đình. Ngoài ra, trường tiến hành kiểm điểm, nhắc nhở các cán bộ, giáo viên đã để xảy ra việc phụ huynh tự ý vào trường không xin phép và có hành động lên lớp đánh học sinh.
Về hành vi bạo lực của nam phụ huynh, các đơn vị chức năng đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ để xử lý.
HP (Nguoiduatin.vn)
- Lâm Đồng: Hiện trường người đàn ông tử vong trên ghế với nhiều vết chém gây rúng động (20:37)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (2 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (3 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (4 giờ trước)