Xã hội

Xử hình sự lái xe “quá chén”, tránh nguy hiểm cho xã hội

Đó là một trong những lập luận của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) trong văn bản vừa gửi Bộ GTVT về việc bổ sung hồ sơ đề xuất hình sự hóa một số hành vi trong lĩnh vực GTVT.

Đó là một trong những lập luận của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) trong văn bản vừa gửi Bộ GTVT về việc bổ sung hồ sơ đề xuất hình sự hóa một số hành vi trong lĩnh vực GTVT.
Theo TCĐB, thống kê của các nhà chuyên môn, trên toàn quốc có tới 45% số vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân xuất phát lái xe có uống bia, rượu.
 

Chiếc ôtô này tông vào dải phân cách trên đường Võ Văn Kiệt (Q.5, TP.HCM) do tài xế say rượu - Ảnh: Hữu Khoa

Hiện nay nhiều nước phạt tù với lái xe uống rượu bia quá mức như: Pháp, Thụy Điển, Đài Loan quy định phạt tù đến 2 năm, Trung Quốc quy định phạt tù đến 3 năm. Đức cấm hoàn toàn lái xe uống rượu bia, vi phạm sẽ phạt tù ngay. Còn nước Anh phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, phạt tiền 5.000 bảng nếu lái xe uống rượu quá mức quy định...

Trong khi đó, Bộ luật Hình sự nước ta chỉ mới quy định truy cứu trách nhiệm hình sự và phạt tù từ 3-10 năm với lái xe khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác.

Để đảm bảo tính răn đe, ngăn chặn, tránh nguy hiểm cho xã hội đối với lái xe trong tình trạng uống rượu, bia quá mức mà chưa gây tai nạn, TCĐB kiến nghị áp dụng khoản 4, điều 202 Bộ luật Hình sự để xử lý.

Theo đó, đối với hành vi lái xe trên đường mà có nồng độ cồn trong máu vượt quá 100mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/lít khí thở sẽ  áp dụng tội “vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”.

Còn về hành vi lái xe chở quá tải trên 150% đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tái phạm, TCĐB kiến nghị xử lý hình sự theo hai phương án. Phương án 1 là xây dựng một điều khoản quy định về tội trên. Phương án 2 là có văn bản hướng dẫn áp dụng khoản 4 điều 202 Bộ luật Hình sự quy định hình phạt tương tự hành vi lái xe vi phạm nồng độ cồn nêu trên.
 
>> Bộ trưởng Thăng: Chưa tịch thu xe của tài xế say xỉn
>> Phạt "say xỉn lái xe" tới 40 triệu không đủ răn đe với đại gia
 
Theo Tuấn Phùng (Tuổi Trẻ)