Với việc sử dụng hệ thống tiếng lóng tinh vi và cung cấp thông tin thời gian thực về vị trí của lực lượng chức năng, các hội nhóm này đã tiếp tay cho nhiều trường hợp vi phạm giao thông tránh bị kiểm tra.

Công an tỉnh Điện Biên vừa thông tin về việc phát hiện và xử lý nghiêm các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động "báo chốt" giao thông. Theo đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định được nhóm Facebook mang tên “Fc. Mường Phăng” do đối tượng B.T.P quản trị. Nhóm này sở hữu quy mô khủng với hơn 11.500 thành viên, thường xuyên đăng tải các thông tin về vị trí làm việc của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT). 

Để qua mặt cơ quan chức năng, các thành viên trong nhóm thiết lập một hệ thống ký hiệu riêng biệt với các từ lóng như “mưa”, “bão”, “nắng” hay “áo vàng”, “các chú”... nhằm ám chỉ hoạt động tuần tra khép kín. Theo thống kê, từ năm 2019 đến tháng 3/2026, riêng quản trị viên nhóm này đã trực tiếp đăng tải 71 nội dung vi phạm.
672680369-2819677388380676-5492607131533869860-n.jpg

672686236-2359066817950133-8974429297438676411-n.jpg
Các nhóm “báo chốt” CSGT sử dụng nhiều tiếng lóng.

Bên cạnh đó, một nhóm kín trên ứng dụng Messenger mang tên “Nhóm Báo Giao Thông” cũng bị đưa vào tầm ngắm. Dù mới thành lập từ tháng 1/2026 với 244 thành viên nhưng nhóm này hoạt động rất tích cực dưới sự điều hành của N.T.H. Nhóm đã đăng tải nhiều nội dung và video ghi lại hình ảnh lực lượng làm nhiệm vụ, thậm chí sử dụng cả hình ảnh trích xuất từ camera gia đình để theo dõi hoạt động của cơ quan chức năng.

Trước những chứng cứ xác thực, trong các ngày 13 và 14/4, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp thuộc nhóm “Fc. Mường Phăng” với tổng số tiền 12,5 triệu đồng. Hành vi bị xử lý là thu thập, sử dụng thông tin cá nhân, tổ chức khi chưa được đồng ý hoặc sai mục đích theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu 2 thành viên khác cam kết chấm dứt vi phạm, bước đầu làm tê liệt hoạt động của hội nhóm này.

Đến ngày 17/4, quản trị viên N.T.H cùng các thành viên tích cực của nhóm Messenger cũng đã bị triệu tập để làm việc và củng cố hồ sơ xử lý. Cơ quan chức năng khẳng định, việc "báo chốt" dù dưới bất kỳ hình thức tiếng lóng nào đều là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho tội phạm. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin nhằm né tránh lực lượng thi hành công vụ sẽ tiếp tục bị rà soát và xử lý nghiêm minh theo quy định hiện hành.

PTH (SHTT)