-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Xã hội
24/05/2025 16:04Xử lý nam thanh niên đăng tải bình luận thông tin sai sự thật về một bệnh viện
Theo đó, ngày 18/5/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện trong bài viết trên trang Facebook “Tôi s2 Uông Bí” với nội dung: “Phòng tự chọn của Bệnh viện Thụy Điển giờ sạch sẽ xin sò quá” kèm hình ảnh phòng bệnh của bệnh viện. N.V.S (SN 1991, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận “Bệnh viện làm tiền thì thế. Chứ tay nghề bắt bệnh chữa bệnh có méo đâu”. Nội dung này là sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của bệnh viện và các bác sỹ đang làm việc tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Bí.
Hành vi của S vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tại cơ quan công an, S đã thừa nhận hành vi đăng tải bình luận nội dung không đúng sự thật do thiếu hiểu biết trước khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.
Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính S về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, phạt tiền 5.000.000 đồng. Đồng thời yêu cầu S xóa bỏ nội dung đã bình luận trên trang mạng xã hội.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia, đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Mọi hành vi cung cấp, lan truyền thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, gây hoang mang dư luận đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Theo Tiến Quang (Pháp Luật & Xã Hội)
- Ám ảnh 3 giờ mắc kẹt dưới hố vệ sinh sau sự cố sập sàn kinh hoàng tại Australia (17:33)
- Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp gã đàn ông khống chế, hiếp dâm nữ sinh trong chòi rẫy (17:22)
- TP.HCM: Truy tìm tài xế xe máy liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến một cụ ông nhập viện (17:10)
- Bữa ăn với món ngan, người đàn ông suýt trả giá đắt (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải tạo nên những rạn nứt khó hàn gắn trong Lầu Năm Góc (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn nhủ của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi fan Việt Nam (1 giờ trước)
- Mâu thuẫn học đường, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong (1 giờ trước)
- Đón sóng thịnh vượng nửa cuối năm 2026: 4 con giáp "vàng" và lộ trình chuẩn bị từ tháng 5 (1 giờ trước)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (1 giờ trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (1 giờ trước)