Yak-130 là dòng máy bay được các kỹ sư thiết kế chủ yếu để huấn luyện phi công, song đồng thời vẫn đảm nhiệm tốt vai trò của một máy bay chiến đấu hạng nhẹ với khả năng trinh sát và tấn công.

Được phát triển bởi Cục thiết kế Yakovlev của Nga phối hợp cùng hãng Alenia Aermacchi của Ý, Yak-130 thuộc dòng máy bay huấn luyện phản lực hai chỗ ngồi, ra đời nhằm thay thế mẫu L-39. Máy bay có chiều dài 11,49 m, sải cánh 9,84 m, trọng lượng rỗng khoảng 4,6 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa đạt 10,3 tấn.

28-1769583744-yak-130-ho-van-da-nhiem-tu-may-bay-huan-luyen-den-sat-thu-tan-cong-hang-nhe.jpg
Yak-130. Ảnh: Getty Images

Với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, Yak-130 sở hữu khả năng bay linh hoạt, đồng thời đủ sức mang theo nhiều loại vũ khí, đáp ứng yêu cầu của cả huấn luyện lẫn tác chiến.

Yak-130 được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Ivchenko-Progress AI-222-25, cho phép máy bay dễ dàng cất – hạ cánh và thực hiện các động tác cơ động phức tạp trong huấn luyện. Máy bay đạt tốc độ hành trình 887 km/h, tốc độ tối đa khoảng 1.060 km/h và trần bay lên tới 12.500 m.

28-1769583744-yak-130-ho-van-da-nhiem-tu-may-bay-huan-luyen-den-sat-thu-tan-cong-hang-nhe.jpg
28-1769583744-yak-130-ho-van-da-nhiem-tu-may-bay-huan-luyen-den-sat-thu-tan-cong-hang-nhe.jpg
Yak-130 có tính cơ động cao. Ảnh: Getty Images

Buồng lái được tích hợp hệ thống màn hình hiển thị đa chức năng cùng các thiết bị điện tử hiện đại, hỗ trợ phi công kiểm soát chuyến bay, theo dõi các thông số quan trọng và điều khiển vũ khí một cách hiệu quả.

Theo một số báo cáo, Yak-130 có khả năng mô phỏng đặc tính điều khiển của nhiều dòng tiêm kích thế hệ 4 và 5 như Su-27, MiG-29 hay F-16. Nhờ đó, mẫu máy bay này được đánh giá là nền tảng huấn luyện lý tưởng cho phi công trước khi chuyển sang điều khiển các tiêm kích hiện đại.

28-1769583744-yak-130-ho-van-da-nhiem-tu-may-bay-huan-luyen-den-sat-thu-tan-cong-hang-nhe.jpg
Yak-130 có thể mô phỏng các đặc tính điều khiển của các loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và thứ 5.

Không chỉ dừng lại ở vai trò huấn luyện, Yak-130 còn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát và tấn công hạng nhẹ. Máy bay được thiết kế với 9 điểm treo, tải trọng chiến đấu tối đa 3 tấn, cho phép mang theo nhiều loại vũ khí như bom dẫn đường, tên lửa không đối không và không đối đất, đáp ứng yêu cầu tác chiến khi cần thiết.

28-1769583744-yak-130-ho-van-da-nhiem-tu-may-bay-huan-luyen-den-sat-thu-tan-cong-hang-nhe.jpg
Ngoài vai trò huấn luyện, Yak-130 cũng có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công hạng nhẹ và trinh sát.

Các loại vũ khí có thể trang bị cho Yak-130 gồm tên lửa S-8 cỡ 80 mm, S-25, tên lửa không đối không dẫn đường hồng ngoại R-73, cùng các loại bom như FAB-M62, ZB-500 và KAB-500.

28-1769583870-yak-130-ho-van-da-nhiem-tu-may-bay-huan-luyen-den-sat-thu-tan-cong-hang-nhe.jpg
Máy bay được trang bị nhiều loại vũ khí như tên lửa, bom,...

Yak-130 được xem là đại diện tiêu biểu cho bước tiến của công nghệ hàng không Nga trong phân khúc máy bay huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ. Sự linh hoạt cùng hiệu quả huấn luyện cao của mẫu máy bay này đã được chứng minh trên thực tế, góp phần nâng cao năng lực tác chiến cho nhiều lực lượng không quân.

Hiện nay, ngoài Nga, Yak-130 còn được xuất khẩu và đưa vào sử dụng tại nhiều quốc gia như Belarus, Myanmar, Algeria, Bangladesh và Việt Nam.

PN (SHTT)