Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan đến đề xuất sử dụng biệt thự trong khu di tích Lầu Bảo Đại làm nơi ở tạm thời cho cán bộ. Sự việc này đã gây ra nhiều phản ứng trong dư luận.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi UBND tỉnh, cách đây hơn hai tuần, Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa đã ban hành văn bản gửi Công ty CP Đầu tư Khánh Hà (thuộc Tập đoàn Hà Đô) – chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại. Trong văn bản này, Trung tâm đề nghị doanh nghiệp bố trí tạm thời hai phòng thuộc biệt thự Vọng Nguyệt trong khu di tích để làm nơi ở cho một Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và một Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích. Lý do được đưa ra là hai cán bộ này chưa được bố trí chỗ ở ổn định sau điều động công tác.

Tuy nhiên, sau khi rà soát, Trung tâm Bảo tồn di tích đã nhận thấy đề xuất này không phù hợp với quy định pháp luật và đã ban hành văn bản thu hồi vào ngày 9/7.

31-1753928912-yeu-cau-kiem-diem-vu-de-xuat-dung-lau-bao-dai-lam-noi-o-cho-can-bo.jpg
Một căn biệt thự thuộc di tích lầu Bảo Đại.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đánh giá việc Trung tâm đề xuất trưng dụng di tích làm nhà ở là "thiếu sót" nghiêm trọng. Sở nhấn mạnh rằng việc này chưa xin ý kiến lãnh đạo sở và không đúng quy định hiện hành về quản lý, sử dụng di tích. Do đó, Sở đã yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan đã để xảy ra sai sót, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội.

Lầu Bảo Đại - Di tích lịch sử đang bị bỏ hoang

Lầu Bảo Đại, còn được biết đến với tên gọi khu biệt thự Cầu Đá, là một quần thể gồm 5 biệt thự cổ kính: Xương Rồng, Bông Sứ, Bông Giấy, Phượng Vĩ và Cây Bàng. Được người Pháp xây dựng vào năm 1923 theo phong cách kiến trúc cổ điển kết hợp hoa viên, nơi đây từng là địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương trong giai đoạn 1940-1945, từ đó quần thể này được gọi là Lầu Bảo Đại. Tháng 10/1995, Lầu Bảo Đại đã được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Tháng 8/2013, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt quy hoạch chi tiết khu di tích, giao 13,6 ha đất (gồm 8,9 ha khu di tích và núi Cảnh Long, phần còn lại là mặt biển vịnh Nha Trang) cho Công ty Khánh Hà để đầu tư dự án Bảo Đại resort. Doanh nghiệp dự kiến cải tạo 5 biệt thự cổ để cho thuê du lịch, đồng thời xây mới khách sạn, nhà hàng, bến du thuyền và 36 biệt thự để bán.

Tuy nhiên, dự án này đã gặp nhiều sai phạm và bị Sở Xây dựng xử phạt, đình chỉ thi công từ năm 2017. Kể từ đó, 5 biệt thự cổ bị bỏ hoang và xuống cấp nghiêm trọng. Đầu năm 2023, chủ đầu tư đã xin trả lại phần đất có 5 biệt thự để địa phương phục hồi và bảo tồn. UBND tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi hơn 9.200 m2 đất và giao Trung tâm Bảo tồn di tích quản lý. Hiện tại, khu vực này vẫn do doanh nghiệp cử người bảo vệ, cổng đóng kín và chưa mở cửa đón khách tham quan.

PN (SHTT)