-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Chuyện lạ
11/06/2018 16:428 kiểu chào nhau kỳ lạ của người dân trên thế giới
Nếu bạn nghĩ đơn giản rằng khi hai người gặp nhau chỉ chào nhau bằng cách giơ tay và mỉm cười thì có khi bạn đã lầm.
Nhiều quốc gia trên thế giới có những cách chào nhau độc đáo, gây ấn tượng cho du khách quốc tế khi lần đầu được chứng kiến.
Tây Tạng: Thè lưỡi
Những du khách lần đầu đến Tây Tạng, đặc biệt là ở những khu vực xa xôi có lẽ sẽ rất ngạc nhiên khi thấy người dân ở đó ngoảnh mặt vào nhau và thè lưỡi ra như thể đang làm bộ hài hước.
Đây là một kiểu chào hỏi phổ biến của người Tây Tạng.
Phong tục này bắt nguồn từ một truyền thuyết về vị vua Tây Tạng sống trong thế kỷ thứ 9 là Lang Darma.
Vị vua này nổi tiếng với sự tàn ác và có một cái lưỡi màu đen. Người dân Tây Tạng tin vào kiếp luân hồi và sợ rằng vị vua này sẽ tái sinh.
Do đó, trong nhiều thế kỷ, người Tây Tạng mỗi khi gặp nhau đều chào hỏi bằng cách thè lưỡi ra ngoài cốt để chứng minh rằng lưỡi của họ không đen. Và như vậy họ là người tốt, không phải hóa thân của vị vua độc ác.
Ngày nay, không nhiều người Tây Tạng sử dụng cách chào này, nhưng du khách vẫn có thể bắt gặp ở những miền xa xôi, giữa những người địa phương với nhau.
New Zealand: Cọ mũi và trán vào nhau
Nghi thức chào hỏi truyền thống của người Maori ở New Zealand được gọi là Hongi. Người ta thực hiện Hongi bằng cách cọ vào mũi và trán của nhau, sau đó hít vào một hơi nhẹ.
Hình thức chào hỏi này được sử dụng trong các cuộc gặp mặt lớn và quan trọng, tương tự như một cái bắt tay chính thức.
Và đó như là một cách để chủ và khách hoặc hai người bạn trao đổi "hơi thở của cuộc sống". Sau nghi thức đó họ không coi nhau là người xa lạ nữa.
Nhật Bản: Cúi đầu
Người Nhật Bản nổi tiếng nhờ những nghi thức xã giao nghiêm ngặt. Một trong số đó là nghi thức chào hỏi khi gặp nhau.
Phổ biến và truyền thống nhất là kiểu cúi đầu, hơi gập người về phía người đối diện.
Trong mỗi trường hợp lại có một quy định rõ ràng về "chuẩn" độ gập người khi cúi chào. Tùy từng mối quan hệ, nghi thức này được thực hiện đồng thời với cái bắt tay kiểu phương tây.
Ukraine: Hôn má 3 lần
Nghi thức hôn nhẹ vào má khi gặp nhau có thể bắt gặp ở nhiều quốc gia.
Nhưng nếu bạn đến Ukraine và chào hỏi một người dân địa phương ở đây thì đừng kết thúc nó quá sớm.
Lý do alf người Ukraine thường hôn 3 lần vào má nhau, bắt đầu trên má trái, sau đó sang phải, và sau đó kết thúc trở lại bên trái.
Philippines: Chạm trán vào bàn tay phải
Nghi thức chào hỏi phổ biến trong văn hóa Philippines là Mano po hay còn gọi là Pagmamano. Đây là một cử chỉ thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương, đặc biệt là với người lớn tuổi.
Tương tự như hôn tay, người trẻ tuổi thường cầm tay phải của người cao tuổi hơn và chạm vào trán mình để tỏ lòng kính trọng.
Pháp: Hôn gió
Đừng nhầm lẫn với nụ hôn sâu lãng mạn của các cặp đôi yêu nhau. Người dân Pháp khi gặp nhau và tạm biệt nhau thường hôn nhẹ qua má nhau 2 lần.
Thái Lan: Chắp tay và cúi người
Người Thái Lan khi gặp và chào hỏi nhau sẽ thể hiện thái độ cung kính chắp tay giống như khi bái Phật và cúi đầu. Khi cúi xuống tránh nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Malaysia: Chạm vuốt bàn tay
Nghi thức chào hỏi của người Malaysia được gọi là "namaste". Khi hai người gặp nhau buổi sáng sẽ nói "Salamat pagi", vào buổi chiều nói "saolamat petang" và chạm vào bàn tay của đối phương, sau đó thu tay về trước ngực.
Hành động này tượng trưng cho việc gửi lời chào từ sâu bên trong trái tim.
Theo Minh Hải (Tuổi Trẻ)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (18:27)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (58 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (1 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (1 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (2 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (2 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (2 giờ trước)