-
Thống nhất phương án nghỉ 4 ngày liên tục dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 -
Bộ GD&ĐT lập đoàn giám sát riêng kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang -
Messi viết tâm thư nghẹn ngào tiễn biệt cha, Ronaldo gửi lời an ủi -
Mẹ “đại gia kim cương” nộp hơn 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô quỹ bình ổn -
Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu -
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 -
Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập -
Một phòng khám tại Hà Nội bị phạt 267 triệu đồng: Có sai phạm liên quan kỹ thuật mới và quảng cáo -
Quán hải sản bị khách phản ánh nhân viên cởi trần nấu ăn ở Nha Trang, phát hiện 3 sai phạm liên tiếp -
Danh tính nữ sinh y khoa đang gây sốt vì khoảnh khắc ngủ gật trong bệnh viện, thì ra là vợ cầu thủ nổi tiếng
Chuyện lạ
03/06/2016 22:17Dao găm trong mộ vua Ai Cập làm từ sắt ngoài vũ trụ
Trong số các đồ được được táng theo vua Tut khi băng hà, có một con dao găm chuôi vàng và lưỡi dao được làm từ một loại sắt có nguồn gốc ngoài vũ trụ.
| Con dao găm trong lăng mộ vua Tut của Ai Cập - Ảnh: QZ |
Theo QZ, phát hiện về chất liệu sắt làm nên lưỡi dao găm được tìm thấy trong mộ vua Tut Ai Cập đã được nhóm nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Meteoritics and Planetary Science mới nhất.
Theo đó các nhà khoa học, dưới sự chủ trì của Đại học bách khoa Milan, phát hiện ra con dao găm của vua Tut được làm bằng loại sắt lấy từ thiên thạch.
Sắt vốn không phải là chất liệu phổ biến để rèn đúc dụng cụ ở Ai Cập cho mãi tới thế kỷ 8 trước công nguyên, tức là giai đoạn muộn hơn rất nhiều sau thời cai trị của vua Tut.
Đáng chú ý hơn, theo nhà vật lý học của Đại học Bách khoa Milan, bà Daniela Comeli, loại sắt làm lưỡi dao găm này là loại có nhiệt độ nung chảy rất cao, 1.538°C.
Chính vì thế, các thợ rèn thời đó không thể nung đủ quặng để có sắt này và cũng không thể tôi rèn loại sắt đó đó thành vũ khí được.
Bà Comelli và nhóm nghiên cứu đã phân tích chất liệu sắt của con dao găm và so sánh nó với các phân tích đã có của 11 khối thiên thạch có kim loại khác. Theo đó họ nhận thấy có các thành tố nickel và cobalt, những đặc trưng của thiên thạch có sắt.
Theo đó, các nhà khoa học cho rằng, người Ai Cập cổ đại thay vì nung chảy loại sắt này ở nhiệt độ cao, có thể họ đã dùng búa để tạo hình dụng cụ từ kim loại đó.
Cũng căn cứ vào quan niệm coi trời là thế giới thiêng liêng với người Ai Cập cổ đại nên nhà khoa học Joyce Tyldesley cho rằng, “Một cái gì rơi từ trên trời xuống được xem như món quà của chúa”. Do đó nhóm nghiên cứu ngờ rằng, vào thời đó, loại sắt đặc biệt này còn được xem là có giá trị hơn cả vàng.
Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)
- Thống nhất phương án nghỉ 4 ngày liên tục dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 (30 phút trước)
- Bộ GD&ĐT lập đoàn giám sát riêng kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang (36 phút trước)
- Messi viết tâm thư nghẹn ngào tiễn biệt cha, Ronaldo gửi lời an ủi (52 phút trước)
- Cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Hàn Quốc: 2 lần ly hôn, suy sụp vì bệnh tật khiến cô gần như gục ngã (1 giờ trước)
- Nữ nhân viên thư viện ở Đắk Lắk mất liên lạc sau buổi liên hoan tại trường (1 giờ trước)
- Iran phát tín hiệu có thể kéo dài xung đột với Mỹ đến khi ông Trump rời nhiệm sở (1 giờ trước)
- Mẹ “đại gia kim cương” nộp hơn 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô quỹ bình ổn (1 giờ trước)
- Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu (2 giờ trước)
- Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 (2 giờ trước)
- Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập (2 giờ trước)