-
Tuyển sinh đại học 10 năm: Những thay đổi liên tục và bài toán thiếu lộ trình -
Từ hôm nay, tài khoản VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ -
Ekip làm rõ thông tin mới nhất về Thùy Tiên -
Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân sau 3 ngày -
Nữ giám đốc trong đường dây làm giả An Cung từ bột mì: “Em suy nghĩ còn nông cạn” -
Bị ép quan hệ, dọa phát tán ảnh nhạy cảm, người phụ nữ rủ cháu trả thù -
Bị quệt vào chân, người đàn ông đánh nạn nhân gãy xương mũi, gò má -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 27/9/2026: Sửu rộng cửa đón tài lộc, Tị vui cả ngày -
Nhà trong ngõ cụt giá rẻ: Món hời hay bài toán nhiều đánh đổi? -
Con gái bất ngờ nhờ mẹ đứng tên căn nhà, tôi chết lặng khi biết lý do từ con rể
Công nghệ
08/10/2018 17:53Apple, Amazon phủ nhận bị cài chip gián điệp Trung Quốc
Bloomberg đã đăng bài điều tra nói các công ty Trung Quốc lén cài chip gián điệp nhỏ như hạt gạo vào các máy chủ Supermicro và server này được sử dụng trong hệ thống của Apple, Amazon. Tuy nhiên, các công ty công nghệ hàng đầu này đều lên tiếng phủ nhận. Trong thư gửi tới quan chức Quốc hội Mỹ, Apple tiếp tục nhấn mạnh họ không tìm thấy dấu hiệu bị xâm nhập.
Phó chủ tịch Apple phụ trách an ninh thông tin đã gửi thư tới Thượng viện và Hạ viện Mỹ, cho biết: "Các công cụ bảo mật độc quyền của Apple liên tục quét chính xác các thông tin được gửi đi nên sẽ xác định được sự tồn tại của phần mềm độc hại hay các mối nguy hiểm an ninh khác". Ông cũng nhắc lại rằng Apple không liên lạc với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) như thông tin mà Bloomberg đưa.
Tương tự Apple, Amazon cũng phủ nhận các dữ liệu liên quan trong bài điều tra. "Thông tin việc Amazon biết về sự thỏa hiệp trong chuỗi cung ứng, vấn đề với chip độc hại hay thay đổi phần cứng là không đúng", đại diện công ty cho hay. "Chúng tôi cũng xem xét lại hồ sơ liên quan đến việc mua Elemental và không tìm thấy bằng chứng nào trong vấn đề chip gián điệp".
Bộ An ninh Nội địa Mỹ lần đầu đưa ra phát ngôn xung quanh báo cáo của Bloomberg, trong đó nói "không có lý do gì để không tin vào sự phủ nhận của Apple cũng như Amazon". Tuyên bố này thống nhất với thông tin mà Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh đưa ra trước đó.
Ngày 4/10, Bloomberg đăng báo cáo điều tra cho biết Trung Quốc đã dùng chip nhỏ bằng hạt gạo để xâm nhập 30 công ty Mỹ từ 2015. Trước khi xuất bản nội dung trên, báo này đã gửi thông tin đến Supermicro - nhà sản xuất bo mạch server được cho là bị cài chip gián điệp, cũng như Apple, Amazon - hai công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ có sử dụng server dính phần cứng độc hại.
Ba công ty nêu trên đều phản đối thông tin của Bloomberg nhưng báo này vẫn quyết định đăng bài dựa trên thông tin từ sáu quan chức an ninh cấp cao Mỹ, hai người của Amazon, ba nhân viên của Apple cũng như 17 người xác nhận khác. Nội dung của báo cáo lập tức gây xôn xao trong giới bảo mật, đồng thời tác động tới giá cổ phiếu của các công ty liên quan.
Từ lâu Mỹ và nhiều quốc gia khác đã lo ngại về gián điệp Trung Quốc thông qua các thiết bị công nghệ. Với vai trò là công xưởng của thế giới, rất nhiều sản phẩm thương hiệu quốc tế nhưng được gia công tại đây, đặt ra những lo ngại về bảo mật. Cơ quan an ninh Mỹ đã ra khuyến cáo với các thiết bị điện tử Trung Quốc, trong khi đó Australia hay Nhật Bản từ chối dùng thiết bị mạng của các công ty Trung Quốc cho hạ tầng quốc gia.
Theo Đình Nam (VnExpress.net)
- Thanh Hóa gây chú ý với bản hợp đồng chủ công hàng đầu châu Á (19 phút trước)
- Tuyển sinh đại học 10 năm: Những thay đổi liên tục và bài toán thiếu lộ trình (29 phút trước)
- Dự báo thời tiết 28/9: Hà Nội nắng nóng giữa mùa thu, có nơi vượt 35 độ (40 phút trước)
- Từ hôm nay, tài khoản VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ (53 phút trước)
- Cuộc đua AI khiến những người làm an toàn công nghệ kiệt sức, liên tục nghỉ việc (1 giờ trước)
- Những đường gân trên nắp ca-pô ô tô không chỉ để làm đẹp (1 giờ trước)
- Khoai lang hay cơm trắng: Món nào khiến đường huyết tăng nhiều hơn? (1 giờ trước)
- Geran-4 của Nga khiến phòng không Ukraine hụt hơi nhờ động cơ Trung Quốc và mạng mesh (1 giờ trước)
- Vì sao thương vụ F-35 trị giá 24 tỷ USD giữa Mỹ và Ảrập Xêút gây tranh cãi? (1 giờ trước)
- "Trại buôn người" gây sốt phòng vé dù còn nhiều điểm hạn chế (1 giờ trước)