-
Máy bay chở khách suýt va chạm chuyên cơ của TT Trump
-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
Công nghệ
07/07/2022 10:00Apple giới thiệu tính năng chống hack trên iPhone
Theo đó, chế độ Lockdown sẽ tắt một số tính năng trên điện thoại mà tin tặc thường lợi dụng khai thác gồm: tính năng xem trước tin nhắn trong iMessage, JavaScript trên trình duyệt Safari, khoá cài đặt cấu hình mới, chặn các kết nối có dây, chống sao chép dữ liệu, cũng như một số dịch vụ khác như FaceTime.
Apple cũng treo thưởng 2 triệu USD cho bất kỳ ai tìm được lỗ hổng bảo mật trên Lockdown Mode.
Động thái của “Nhà Táo” được đưa ra vài tháng sau khi có thông tin cho thấy các hacker do nhà nước hậu thuẫn đã có thể xâm nhập những chiếc iPhone đời mới bằng các cuộc tấn công “không nhấp chuột”, sử dụng tin nhắn văn bản mà không cần nạn nhân nhấp vào liên kết.

Tháng 3, các nhà lập pháp Mỹ đã thúc ép Apple công bố chi tiết về các cuộc tấn công gồm khả năng phát hiện những vụ hack của hãng, số lượng nạn nhân và thời điểm, địa điểm xảy ra vụ việc.
Phần lớn tin tặc đều có động cơ về tiền bạc và hầu hết phần mềm độc hại được thiết kế để khiến người dùng làm lộ thông tin có giá trị như mật khẩu hoặc cấp quyền truy cập cho kẻ tấn công vào các tài khoản tài chính.
Trong khi đó, với những cuộc tấn công có yếu tố nhà nước ở phía sau, hacker thường sử dụng nhiều công cụ đắt tiền được bán trực tiếp cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc khai thác các lỗi chưa được phát hiện để xâm nhập vào hệ điều hành iPhone. Từ đó, những kẻ tấn công có thể kiểm soát microphone và camera trên điện thoại, cũng như đánh cắp lịch sử duyệt web và danh bạ người dùng.
Lockdown Mode dành cho một số ít người có thể là mục tiêu của các tin tặc do nhà nước bảo trợ và cần mức độ bảo mật cao nhất như chính trị gia, quan chức trong Chính phủ, nhà báo hay giám đốc điều hành doanh nghiệp.
Một trong những phần mềm gián điệp thương mại, phổ biến nhất là Pegasus, phát triển bởi NSO Group ở Israel, thường nhắm vào người dùng sản phẩm của Apple.
Năm ngoái, “Nhà Táo” đã kiện NSO Group khi cho rằng ứng dụng của công ty này độc hại và làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh của mình. Meta, công ty mẹ của Facebook cũng đang theo đuổi vụ kiện NSO Group, cáo buộc công ty tìm cách hack ứng dụng nhắn tin WhatsApp của hãng.
Apple cho biết tính năng Lockdown Mode sẽ không mặc định được kích hoạt, thay vào đó người dùng có thể bật trong phần cài đặt của iPhone. Tính năng này cũng có mặt trên iPad, máy Mac và dự kiến phát hành vào mùa thu này.
Theo Vinh Ngô (VietNamNet)








- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (16:11)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (16:07)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (16:07)
- Máy bay chở khách suýt va chạm chuyên cơ của TT Trump (18 phút trước)
- TikToker/ YouTuber Giao Heo đột ngột qua đời ở tuổi 33 (23 phút trước)
- Người đàn ông suy thận vì ăn loại cá này thường xuyên (31 phút trước)
- Nam diễn viên từ chối đóng Mưa Đỏ vì không có tiền mua vé máy bay, giờ thành ngôi sao triệu view làm gì cũng hot (33 phút trước)
- Cảnh Việt Nam gây choáng ngợp dưới ống kính nhiếp ảnh gia Philippines (42 phút trước)
- Nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc nhở hút thuốc: Sự thật từ người trong cuộc (51 phút trước)
- Victoria Beckham khóc vì áp lực và nợ hàng triệu USD (54 phút trước)




