-
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook -
Vỡ nợ tiền ảo 1,3 tỷ đồng, thanh niên dùng súng đột nhập biệt thự ở TP.HCM -
Nam thanh niên SN 2008 trôi dạt dưới cầu, được cứu lên bờ vẫn hoảng loạn đòi tự tử -
Thực hư tin trường mầm non ở Hà Nội vừa sửa đã đổ sập sau mưa lớn -
Bố mẹ chồng cho con dâu cùng đứng tên mảnh đất, 2 năm sau mẹ đẻ cho 600 triệu và dặn: “Tuyệt đối giấu chồng” -
Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị
Công nghệ
25/05/2026 15:01Bí ẩn "gốc gác" của điện thoại Trump T1: Ông lớn một thời HTC đứng sau?
Khi những chiếc điện thoại Trump T1 đầu tiên chính thức được bàn giao đến tay người tiêu dùng, giới công nghệ đã nhanh chóng bóc tách các chi tiết và phát hiện ra một sự thật đầy bất ngờ.
Loạt bằng chứng "tố" Trump T1 là anh em sinh đôi với HTC U24 Pro
Sự trùng khớp về diện mạo và phần cứng giữa Trump T1 và HTC U24 Pro rõ ràng đến mức khó có thể xem là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi đặt hai thiết bị cạnh nhau, người dùng dễ dàng nhận thấy các chi tiết như lưới loa, đèn LED báo thông báo, cảm biến tiệm cận cùng cảm biến ánh sáng xung quanh đều được bố trí tại các vị trí y hệt nhau. Không chỉ vậy, hệ thống giắc cắm tai nghe cùng cụm camera cũng sở hữu những đường nét tương đồng rõ rệt.

Dù nhà sản xuất đã có một vài thay đổi nhỏ mang tính nhận diện như dịch chuyển vị trí của micro phía sau và đèn flash, nhưng cấu hình cốt lõi bên trong của hai máy gần như là một. Cả hai dòng sản phẩm đều được trang bị màn hình kích thước lớn 6,8 inch, vận hành trên con chip xử lý Snapdragon 7-series và sở hữu hệ thống camera có thông số ấn tượng. Cụ thể, cả hai cùng có camera selfie lên tới 50 MP, đi kèm cụm ba camera sau gồm camera chính 50 MP, camera siêu rộng 8 MP và camera tele 50 MP hỗ trợ khả năng zoom quang học 2x. Đặc biệt, một chi tiết kỹ thuật đắt giá giúp loại bỏ hoàn toàn giả thuyết về Revvl 7 Pro chính là kết nối Bluetooth. Trong khi Trump T1 sở hữu công nghệ Bluetooth 5.3 tương tự như HTC U24 Pro, thì mẫu Revvl 7 Pro chỉ dừng lại ở chuẩn Bluetooth 5.2.
Xét về khía cạnh giá thành trên thị trường, giả thuyết này lại càng thêm phần vững chắc. Mẫu xe Revvl 7 Pro hiện tại có mức giá khá rẻ, chỉ rơi vào khoảng 125 USD (tương đương 3,3 triệu đồng). Trong khi đó, mẫu HTC U24 Pro phiên bản bộ nhớ trong 512 GB (mức dung lượng tương đương với mẫu Trump T1) đang được mở bán với giá từ 490 đến 525 USD (khoảng 12,9 - 13,84 triệu đồng). Khoảng giá này trùng khớp một cách hoàn hảo với mức giá niêm yết 499,99 USD (khoảng 13,18 triệu đồng) của phiên bản Trump T1 Pro.
Hàng loạt câu hỏi bỏ ngỏ và hoài niệm về một đế chế công nghệ
Mặc dù xuất xứ của chiếc điện thoại đã dần lộ diện, người tiêu dùng vẫn không khỏi thắc mắc trước hàng loạt chi tiết mâu thuẫn xung quanh sản phẩm này. Điển hình nhất là thiết kế đầy tranh cãi của lá cờ Mỹ in ở mặt lưng thiết bị khi nó chỉ sở hữu 11 sọc, thay vì phải là 13 sọc như quy chuẩn. Thêm vào đó, thông tin về nguồn gốc xuất xứ của máy cũng đang gây nhiễu loạn. Trước đây, Trump Mobile từng dõng dạc tuyên bố mẫu điện thoại này sẽ được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ, thế nhưng thông tin in trên vỏ hộp thực tế lại chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ “lắp ráp tại Mỹ”. Về mặt phần mềm, Trump T1 đang được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 15. Đây bị đánh giá là một phiên bản tương đối cũ kỹ ở thời điểm hiện tại, nhất là trong bối cảnh phiên bản Android 17 dự kiến sẽ được chính thức trình làng vào tháng 8 tới.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất Trump Mobile vẫn hoàn toàn giữ im lặng và chưa công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến số lượng các bản cập nhật hệ điều hành Android cũng như các bản vá bảo mật mà chiếc điện thoại này sẽ được nhận trong tương lai. Mặt khác, mức giá 499 USD hiện tại cũng mới chỉ là mức giá mang tính chất “khuyến mãi”, điều này đồng nghĩa với việc giá bán của sản phẩm hoàn toàn có khả năng sẽ bị đẩy tăng lên trong thời gian tới.
Dù vậy, thông tin về sự tham gia của HTC vào dự án này vẫn mang lại nhiều cảm xúc cho cộng đồng yêu công nghệ. Trong thời kỳ sơ khai của đế chế smartphone, HTC từng là cái tên đứng sau những chiếc điện thoại xuất sắc và danh tiếng nhất thị trường. Tuy nhiên, do phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng trong kinh doanh trước sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ, thương hiệu này đã buộc phải dịch chuyển hướng đi, tập trung vào phân khúc thiết bị tầm trung mà U24 Pro là một ví dụ. Hiện tại, nhiều người hâm mộ trung thành vẫn đang bày tỏ hy vọng vào một ngày không xa, ông lớn này sẽ thực sự trở lại đường đua với những siêu phẩm cao cấp trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo.
- Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc (19:14)
- Thủ tướng yêu cầu cắt giảm tầng nấc trung gian trong phân phối xăng dầu (58 phút trước)
- Người cũ Elon Musk tiết lộ từng được đề nghị gần 40 triệu USD để giữ im lặng (1 giờ trước)
- Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang (1 giờ trước)
- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu (2 giờ trước)
- VKS đề nghị cựu Trưởng Công an Phú Quốc 14-16 năm tù trong vụ lừa đảo gần 68 tỷ đồng (2 giờ trước)
- U23 Việt Nam chốt đủ 23 cầu thủ dự Asiad 20 (3 giờ trước)
- Anthropic chặn 5 trường hợp nghi dùng AI để nghiên cứu vũ khí sinh học (3 giờ trước)
- Hà An Huy bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến người mẹ NSƯT (3 giờ trước)
- Nga tố EU thúc giục Ukraine mở rộng huy động quân sang phụ nữ (3 giờ trước)