Công nghệ

Bị nghi ngờ cố tình khiến trình duyệt đối thủ bị chậm, YouTube nói gì?

YouTube đã lên tiếng sau khi có thông tin tố ứng dụng này chạy khá chậm trên trình duyệt đối thủ của Google.

Như đã biết, YouTube trên thực tế là một ứng dụng do Google phát triển, trong số rất nhiều ứng dụng mà tập đoàn công nghệ này từng sáng tạo ra. Do đó, YouTube cũng là do Google nắm quyền điều khiển, kiểm soát. Và mới đây, những drama liên quan YouTube tiếp tục thu hút sự chú ý của các tín đồ công nghệ.

Theo đó, một số người dùng tố cáo YouTube bị chậm đi khoảng 5s so với bình thường khi sử dụng trên trình duyệt khác ngoài Chrome, chẳng hạn Firefox, Vivaldi và Opera. Thậm chí, một số người còn khẳng định YouTube đã "chơi chiêu" để buộc người dùng quay về với Chrome - trình duyệt do YouTube phát triển.

Bị nghi ngờ cố tình khiến trình duyệt đối thủ bị chậm, YouTube nói gì?
Nhiều người dùng ghi nhận YouTube chậm đi trông thấy ghi dùng trình duyệt khác ngoài Chrome

Tuy nhiên, phía YouTube tất nhiên là phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc. Theo bài thông báo của YouTube, nguyên nhân được phía hãng công nghệ cho rằng chính do người dùng đã bật các trình chặn quảng cáo. Điều này khiến YouTube hoạt động dưới mức tối ưu và ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng.

Mặc dù vậy, các báo cáo cũng nói thêm rằng sự cố video YouTube tải chậm không xảy ra khi sử dụng uBlock Origin. Do đó, nếu không muốn chuyển đổi sang Urgent User, người dùng có thể cân nhắc với uBlock Origin.

Duy Lộc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bi-nghi-ngo-co-tinh-khien-trinh-duyet-doi-thu-bi-cham-youtube-noi-gi-d195713.html