-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Công nghệ
11/04/2021 17:20Bill Gates cho rằng cần đánh thuế những robot giành việc của người lao động
Robot đang ngày càng lấy đi nhiều công việc của con người. Nhưng Bill Gates cho rằng, nên đánh thuế các công ty đang sử dụng robot. Cách này sẽ phần nào làm chậm sự lan rộng của việc tự động hoá và hỗ trợ cho các loại hình công việc khác.
Trong cuộc phỏng vấn với Quartz, Gates cho rằng việc thu thuế robot sẽ hỗ trợ được rất nhiều việc cần thiết. Chẳng hạn như chăm sóc người già, giúp trẻ em có thể đến trường, giải quyết các nhu cầu sống chưa được đáp ứng và những người khó khăn cần được hỗ trợ. Ông biện luận rằng Chính phủ cần giám sát những việc này thay vì chú tâm hỗ trợ các doanh nghiệp. Ta nên đặt trọng tâm hỗ trợ những người có thu nhập thấp hơn. Ý tưởng này không hoàn toàn dựa trên lý thuyết: Các nhà lập pháp EU đã xem xét về đề xuất thu thuế các chủ sở hữu robot. Việc này nhằm chi trả tiền đào tạo cho những người lao động bị mất việc làm. Tuy nhiên, cuối cùng, đến ngày 16 tháng 2 các nhà lập pháp đã bác bỏ đề xuất đó.

Gates biện luận thêm rằng: "Bạn nên tăng mức thuế và thậm chí làm chậm tốc độ gia tăng của việc tự động hóa". Bởi vì công nghệ và các hình thức kinh doanh thay thế vị trí con người làm việc đang đồng thời phát triển. Điều quan trọng là chúng có khả năng để quản lý sự thay thế đó. Gates nói: "Sẽ đến lúc, bạn phải bỏ qua một số hoạt động công việc xảy ra cùng một lúc, ví dụ như xếp kho hàng và lái xe là những công việc cùng một loại, và 20 năm tiếp theo robot sẽ thực hiện các công việc đó".
Quartz: Ông nghĩ gì về việc đánh thuế robot? Đây là ý tưởng để tạo ra kinh phí đào tạo công nhân. Trong các lĩnh vực về sản xuất, những người bị thay thế bởi xu hướng tự động hóa. Cụ thể, chính phủ có thể đánh thuế việc lắp robot trong nhà máy.
Bill Gates: Chắc chắn sẽ có những loại thuế liên quan đến tự động hóa. Hiện nay, người lao động làm việc với mức thu nhập 50,000 USD trong một nhà máy. Thu nhập đó sẽ bị đánh thuế vào: thuế thu nhập, thuê an sinh xã hội, và tất cả những thứ khác. Nếu một robot có khả năng thực hiện các công việc tương tự, bạn có nghĩ rằng chúng ta nên đánh thuế robot ở mức tương tự.
Những gì thế giới muốn là tận dụng cơ hội này để tạo ra hàng hóa và dịch vụ mà chúng ta có ngày nay. Đồng thời giải phóng sức lao động, để chúng ta có thể tiếp cận việc giúp đỡ người cao tuổi, những lớp học quy mô nhỏ giúp trẻ em đến trường. Bạn biết đó, tất cả những điều đó xuất phát từ sự đồng cảm và thấu hiểu vô cùng quý giá của con người. Và chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm những người có tấm lòng giúp đỡ trong cuộc sống này.
Vì vậy, nếu bạn có thể dùng sức lao động của mình, thực hiện các công việc đang bị thay thế bởi robot. Đồng thời khôn ngoan về tài chính và đào tạo con người thực hiện công việc thay vì robot, thì bạn đang là người dẫn đầu. Nhưng bạn không thể bỏ đi khoản thuế thu nhập đó, bởi vì đó là một phần trong việc chi trả lương cho từng vị trí nhân viên.
Chính vì vậy, chúng ta có thể áp dụng việc đánh thuế robot...
Có rất nhiều cách để tăng năng suất và tạo ra nhiều thuế hơn. Chính xác là làm thế nào để bạn thực hiện, giới hạn nó. Bạn biết đấy, thật thú vị khi hiện nay, mọi người đang bắt đầu bàn luận về nó. Một phần trong số đó có thể được rút ra từ lợi nhuận trong việc tiết kiệm nhân công. Một số khác có thể lấy trực tiếp trong các loại thuế robot. Tôi không nghĩ rằng các công ty về robot sẽ cảm thấy xúc phạm chỉ vì chi trả một khoản thuế. Không sao cả.
Vậy có thể tìm ra một cách thực hiện điều đó mà không cần đến việc đổi mới?
Vào thời điểm mà mọi người cho rằng sự xuất hiện của robot là một khoản lỗ ròng. Lúc đó, bạn nên tăng mức thuế hoặc thậm chí là làm chậm ứng dụng của robot trong công việc bằng cách nào đó để nhận thấy được rằng: "Được rồi, còn những cộng đồng nào có tác động đặc biệt lớn? Những hình thức thay thế nào đã được hoạt động và chúng cần được hỗ trợ bởi những hình thức nào? "
Bạn cần phải lượt bớt một số hoạt động công việc xảy ra cùng một lúc. Vì vậy, bạn biết đấy, công việc xếp kho hàng, lái xe, dọn dẹp phòng, hoặc có khá nhiều việc có thể được xếp đứng vào cùng một loại hình mà chắc chắn trong 20 năm tới, sự hỗ trợ đó trong tương lai sẽ mang lại lợi nhuận. Điều quan trọng là phải có các chính sách đi kèm với điều đó.
Mọi người nên tìm hiểu về chúng. Sẽ thực sự tồi tệ nếu tất cả mọi người đều lo sợ về những gì sẽ đổi mới hơn là tính hữu ích mà chúng mang lại. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không định hình được những điều tích cực mà chúng tạo ra. Và, thuế chắc chắn sẽ là một cách tốt để xử lý nó, hơn là chỉ cấm một số yếu tố của chúng. Nhưng [sự đổi mới] xuất hiện dưới nhiều hình thức, chẳng hạn như tự đặt món tại nhà hàng - bạn gọi đó là gì? Có một chiếc máy ở Thung lũng Silicon có thể làm bánh mì kẹp thịt mà không cần bàn tay của con người.
Theo QZ
Theo Mai Phương (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)
- Cô gái làm nghề đặc biệt lần đầu về ra mắt, bất ngờ với thái độ của gia đình bạn trai (16:18)
- Trung Quốc chi hơn 160 nghìn tỷ xây đập thủy điện lớn gấp 1,3 lần thủy điện Hòa Bình, chỉ sau đập Tam Hiệp (16:16)
- Lời dặn dò xúc động của mẹ tỷ phú Thủy Tiên trong đám cưới con gái Tiên Nguyễn: "Má chỉ dặn con đừng ăn hiếp chồng" (16:11)
- Tuyển bóng chày Việt Nam thua Lào 0-16 (16:05)
- Thầy giáo dũng cảm đứng ra cứu hai bé bị cha xích nhốt: "Lo sợ bị trả thù, nhưng lương tâm không cho phép mình im lặng" (16:00)
- Dự án thiện nguyện “Nuôi em ở Nghệ An” bị tố thiếu minh bạch, cơ quan chức năng vào cuộc (1 giờ trước)
- Địa chấn showbiz Hàn: "Ca sĩ thiên thần" hại chết con gái 20 tuổi, cảnh sát căng não với lời khai bất thường (1 giờ trước)
- Thị trường máy tính có thể sắp "bão giá" (1 giờ trước)
- Món cháo gây “nghiện” ngày lạnh và cảnh báo cho 5 nhóm người không nên đụng đũa (1 giờ trước)
- Lý do vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển không dự SEA Games 33 (1 giờ trước)