Vụ việc công cụ AI Grok tạo và lan truyền các hình ảnh riêng tư mang tính khiêu dâm trên mạng xã hội X đã làm dấy lên làn sóng lo ngại về mức độ an toàn của trí tuệ nhân tạo.

Theo Yoshua Bengio – nhà khoa học máy tính lừng danh được mệnh danh là “bố già AI” – đây là dấu hiệu cho thấy ngành công nghệ này đang phát triển quá nóng và thiếu kiểm soát cần thiết.

Chia sẻ với truyền thông, ông Bengio cho rằng nhiều công ty công nghệ đang xây dựng các hệ thống AI ngày càng mạnh nhưng không đi kèm những rào chắn kỹ thuật và xã hội tương xứng. Dù tình hình chưa rơi vào trạng thái hỗn loạn, ông nhấn mạnh việc chấn chỉnh là điều cấp bách nhằm tránh những hệ lụy tiêu cực đối với con người.

17-1768612516-bo-gia-ai-canh-bao-nguy-co-mat-kiem-soat-sau-be-boi-anh-khieu-dam-cua-grok.png
Ứng dụng Grok bị hai quốc gia cấm cửa và đang là đối tượng điều tra tại Anh. Ảnh: PA

Những phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh phòng thí nghiệm an toàn AI do ông sáng lập vừa bổ nhiệm thêm nhiều nhân vật có uy tín vào hội đồng quản trị, trong đó có sử gia Yuval Noah Harari và cựu Giám đốc điều hành Rolls-Royce Sir John Rose. Trước sức ép từ dư luận và giới chính trị, mạng xã hội X cũng đã thông báo chặn Grok chỉnh sửa hình ảnh người thật theo hướng gợi dục, áp dụng cả với tài khoản trả phí.

Theo ông Bengio, một phần lời giải cho bài toán an toàn AI nằm ở quản trị tốt hơn, đặc biệt là sự tham gia của những con người có nền tảng đạo đức vững vàng trong bộ máy lãnh đạo. Bên cạnh Harari và Rose, bà Maria Eitel – nhà sáng lập Nike Foundation – đã được bổ nhiệm làm chủ tịch phòng thí nghiệm an toàn LawZero do ông Bengio thành lập từ năm ngoái.

Yoshua Bengio là chủ nhân giải Turing 2018, giải thưởng được ví như Nobel của ngành khoa học máy tính, mà ông chia sẻ cùng Geoffrey Hinton và Yann LeCun. Hiện ông là giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Montreal và đã huy động được 35 triệu USD cho LawZero. Tổ chức này đang phát triển hệ thống Scientist AI, hoạt động song song với các tác nhân AI tự hành nhằm phát hiện và ngăn chặn những hành vi gây hại tiềm tàng ngay từ khâu thiết kế.

Nhấn mạnh vai trò của đạo đức trong kỷ nguyên AI, ông Bengio cho rằng đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật của các công ty tiên phong, mà còn liên quan trực tiếp đến những lựa chọn được coi là đúng đắn về mặt đạo lý. Trước đó, ông cũng từng cảnh báo về nguy cơ trao quá nhiều quyền cho AI, nhấn mạnh con người phải luôn giữ khả năng can thiệp và sẵn sàng “rút phích cắm” khi cần thiết.

Bích Ngọc (SHTT)