-
Công an Hà Nội truy vết khẩn cấp đường dây tuồn 300 tấn lợn bệnh vào căn bếp của các trường học -
Nghệ An: Tìm thấy thi thể cô gái 26 tuổi sau vụ việc bỏ lại ô tô trên cầu rồi mất tích -
Tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 3/4/2026: Tị thiệt thòi, Dậu tự tin -
Lee Min Ho xác nhận kết hôn vào tháng 5 -
Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" 155cc mới giá 85 triệu đồng: Khắc chế cứng loạt xe của Honda -
Đây là chiếc iPhone tai thỏ giá rẻ đáng mua nhất tháng 4/2026, camera xịn hơn cả iPhone 17e -
Mẹ Hoa hậu Thùy Tiên đáp trả cực gắt trước chỉ trích: "Chắc vào cốc tu mới vừa lòng các bạn" -
Gemini đã nói Showbiz Việt trước lệnh cấm hát nhép: Cuộc "thanh lọc" nghệ thuật đầy khắc nghiệt -
Cà phê cả ngày: Nhóm khách ngồi 10 tiếng, quán phụ thu 40k/người gây tranh cãi -
Kia Seltos phiên bản 2026 chính thức ra mắt giá 544 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda HR-V và Creta
Công nghệ
18/11/2024 05:16‘Bộ trưởng’ Elon Musk ‘khai đao’ với Microsoft và ChatGPT, khiến hàng loạt ông lớn run sợ vì từng chê bai mình

Mới đây thông tin Elon Musk đã sửa đổi đơn kiện chống lại OpenAI đang thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công nghệ.
Mặc dù vụ kiện làm leo thang mối bất hòa nhiều năm giữa ông chủ Tesla và cha đẻ ChatGPT nhưng đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
Trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp đang lo lắng vì từng chê bai hay khiến Elon Musk tức giận, giờ đây phải tìm cách giảng hòa với vị doanh nhân được mệnh danh là quyền lực nhất thế giới.
Cụ thể, tờ Fortune đã bình chọn Elon Musk là doanh nhân quyền lực nhất thế giới, đứng trên cả CEO Jensen Huang của Nvidia, CEO Satya Nadella của Microsoft hay CEO Tim Cook của Apple.
Quan điểm này không chỉ đứng trên việc Elon Musk đang là người giàu nhất thế giới hay hàng loạt công ty tên tuổi mà tỷ phú này nắm giữ như SpaceX, Tesla, mà còn dựa trên mối quan hệ với ông Donald Trump.

Thâm thù
Câu chuyện Elon Musk bất hòa với OpenAI chẳng có gì lạ, nhưng việc vị doanh nhân quyền lực nhất thế giới thể hiện sự cứng rắn hơn so với trước đây đang khiến nhiều công ty lo lắng.
Với cá tính mạnh mẽ, Elon Musk từng bất hòa với rất nhiều doanh nghiệp và không phải mối quan hệ nào cũng kết thúc tốt đẹp. Điển hình là việc các doanh nghiệp rút quảng cáo khỏi Twitter-X vì lo ngại bị ảnh hưởng hình ảnh vì Elon Musk.
Hãng tin CNBC cho hay trong hội thảo "DealBook Summit 2023" tại New York, ông chủ Elon Musk của Twitter-X đã chửi thề các doanh nghiệp khách hàng quảng cáo đã rời bỏ nền tảng này vì bê bối truyền thông.
"Nếu có ai đó dám tống tiền tôi với hợp đồng quảng cáo, với tiền bạc thì hãy đi chết đi. Đúng vậy, hãy đi chết đi, tôi nói rõ chứ", Elon Musk nói trong buổi hội thảo trước vô số khán giả là CEO hay chủ doanh nghiệp từng chi ngân sách quảng cáo cho Twitter-X.
Ngay sau câu chửi thề trên, Elon Musk đã nói "xin chào" với CEO Bob Iger của Disney dưới khán đài, một trong những doanh nghiệp rút quảng cáo khỏi Twitter-X cũng đang tham dự hội thảo.
"Cả thế giới sẽ biết rằng những doanh nghiệp khách hàng quảng cáo nào đã giết chết Twitter-X và chúng tôi sẽ lưu lại chi tiết mối thù này", tỷ phú Elon Musk nói.
Giờ đây khi tình thế đảo chiều, các doanh nghiệp đang phải chủ động giảng hòa với Elon Musk.
Tờ Financial Times (FT) cho hay một số nhà tiếp thị chuẩn bị quay trở lại nền tảng truyền thông xã hội này để tìm kiếm sự ủng hộ từ chính quyền mới.
CEO Lou Paskalis của hãng AJL Advisory cho biết một số nhà tiếp thị có khả năng sẽ phân bổ lại chi tiêu cho X như một "đòn bẩy chính trị",
"Các công ty sẽ tìm cách lấy lòng Elon Musk", ông Paskalis nói.
Đồng quan điểm, một giám đốc công ty quảng cáo khác cho biết Twitter-X có thể được coi là kênh truyền thông chính thức của Nhà Trắng dựa trên lịch sử ông Donald Trump từng dùng rất nhiều kênh mạng xã hội này.
Cũng theo vị giám đốc này, chiến thắng của ông Donald Trump đã mang lại cho Elon Musk quyền lực trong các mảng có thể đối mặt với sự hạn chế hay siết chặt quản lý dưới chính phủ mới.
Nói đơn giản là nếu muốn tồn tại thì nhiều doanh nghiệp buộc phải chủ động giảng hòa với Elon Musk.
Mối thâm thù nhiều năm
Quay trở lại với vụ kiện của Elon Musk, bản thân Elon Musk từng là một trong những nhà đầu tư đầu tiên vào OpenAI nhưng sau đó do bất đồng quan điểm nên phải ra đi, để lại cơ hội cho Microsoft tiếp cận.
Đơn khiếu nại đã sửa đổi và đệ trình vào ngày 14/11/2024 tại tòa án liên bang ở North California với nội dung mới khiếu nại chống độc quyền đối với OpenAI. Đồng thời Elon Musk cũng kiện thêm các bị đơn, bao gồm gã khổng lồ công nghệ Microsoft và nhà đầu tư mạo hiểm Reid Hoffman.
Microsoft là đối tác thân thiết của OpenAI sau khi đầu tư hơn 13 tỷ USD vào công ty khởi nghiệp này. Trong khi đó ông Hoffman là thành viên hội đồng quản trị của Microsoft và trước đây từng phục vụ trong hội đồng quản trị của OpenAI.
Hồ sơ pháp lý mới cũng bổ sung thêm hai nguyên đơn vào vụ kiện, bao gồm công ty khởi nghiệp xAI của Elon Musk, vốn đang cạnh tranh với OpenAI, và Shivon Zilis, cựu thành viên hội đồng quản trị của OpenAI.
Bà Zilis hiện là giám đốc điều hành tại công ty cấy ghép não Neuralink của ông chủ Tesla và là mẹ của ba đứa con sinh cho Elon Musk.
Trước đó, Elon Musk đã kiện OpenAI vào tháng 3/2024 tại một tòa án tiểu bang ở San Francisco, trước khi rút đơn kiện mà không giải thích. Sau đó 7 tuần, ông đã đệ đơn kiện mới lên tòa án liên bang, lập luận rằng OpenAI đã vi phạm luật chống tống tiền của liên bang bằng cách âm mưu lừa đảo ông.
Giống như đơn kiện ban đầu, đơn khiếu nại liên bang tuyên bố rằng OpenAI và hai người sáng lập của công ty, Sam Altman và Greg Brockman, đã vi phạm hợp đồng sáng lập của công ty bằng cách đặt lợi ích thương mại lên trên lợi ích công cộng.
Sau khi hợp tác với ông Musk để thành lập OpenAI vào năm 2015 và cam kết phát triển trí tuệ nhân tạo một cách cẩn thận vì lợi ích của nhân loại, ông Altman và ông Brockman đã từ bỏ sứ mệnh này bằng cách tham gia vào quan hệ đối tác trị giá hàng tỷ USD với Microsoft.
Ông Musk đã rời khỏi OpenAI vào năm 2018, trước khi quan hệ đối tác với Microsoft được thành lập.

Trong đơn khiếu nại đã sửa đổi, ông Musk lập luận rằng OpenAI đang cố gắng loại bỏ các đối thủ cạnh tranh như xAI bằng cách yêu cầu các nhà đầu tư của mình không tài trợ cho các đối thủ này.
Vị tỷ phú giàu nhất thế giới cũng lập luận rằng xAI đã bị tổn hại vì quan hệ đối tác của OpenAI với Microsoft cho phép hai công ty giao dịch "thông tin nhạy cảm có tính cạnh tranh".
Theo Băng Băng (Nhịp Sống Thị Trường)
- Tổng thống Macron "phản đòn" gay gắt các chỉ trích của ông Trump về NATO và Trung Đông (07:35)
- Công an Hà Nội truy vết khẩn cấp đường dây tuồn 300 tấn lợn bệnh vào căn bếp của các trường học (07:27)
- Dự báo thời tiết ngày 3/4/2026: Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa giông xối xả giữa "chảo lửa" nắng nóng cả nước (07:18)
- Nghệ An: Tìm thấy thi thể cô gái 26 tuổi sau vụ việc bỏ lại ô tô trên cầu rồi mất tích (07:12)
- Iran tuyên bố 7 triệu người sẵn sàng cầm súng chiến đấu giữa căng thẳng leo thang (07:01)
- Tổng thống Donald Trump thay thế Bộ trưởng Tư pháp Mỹ (48 phút trước)
- Bích Phương – Tăng Duy Tân không còn giấu giếm (51 phút trước)
- Siết chặt hát nhép: Bước ngoặt thanh lọc thị trường ca sĩ Việt (57 phút trước)
- FIFA hé lộ đơn vị phát sóng World Cup 2026 tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Mua nhà 66 tỷ nhưng thiếu chi tiết nội thất, bên mua trả giá đắt (1 giờ trước)