-
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Cần phân biệt giữa nơi ở hiện tại và quyền sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? -
Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? -
Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải
Công nghệ
06/09/2023 22:02Cách ngăn Facebook lấy dữ liệu cá nhân của bạn để đào tạo mô hình AI tạo sinh
Theo đó, người dùng có thể vào trung tâm trợ giúp của Facebook, sau đó truy cập mục Quyền của chủ thể dữ liệu đối với AI tạo sinh. Tại đây, Facebook cung cấp một biểu mẫu, cho phép người dùng có thể gửi các yêu cầu liên quan đến thông tin đang được sử dụng để đào tạo mô hình AI tổng hợp. Cụ thể, mục này cung cấp 3 lựa chọn, bao gồm: "Tôi muốn truy cập, tải xuống hoặc sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào từ bên thứ ba được sử dụng cho AI tạo sinh"; "Tôi có một vấn đề khác".
Với tùy chọn đầu tiên, người dùng có thể tải về dữ liệu cá nhân vốn đã bị "bên thứ ba" thu thập và xem xét. Tuy nhiên, những dữ liệu này vẫn được Meta dùng để đào tạo AI.
Nếu không muốn dữ liệu của bản thân được sử dụng để đào tạo AI, người dùng bấm vào tùy chọn "Tôi muốn xóa mọi thông tin cá nhân của bên thứ ba được sử dụng cho AI tạo sinh". Sau đó, người dùng khai báo các trường thông tin như quốc gia, tên và địa chỉ email và bấm gửi. Biểu mẫu này sẽ được Facebook tự động xử lý.
Theo CNBC, động thái của Facebook được đưa ra khi công nghệ AI tạo sinh đang gây sốt trong làng công nghệ thế giới, khi các công ty tạo ra các chatbot nâng cao hơn, có khả năng biến văn bản đơn giản thành các câu trả lời và hình ảnh phức tạp.
Giống như nhiều công ty công nghệ lớn khác, bao gồm Microsoft, OpenAI và Google, Meta thu thập số lượng lớn dữ liệu của bên thứ ba để đào tạo các mô hình và phần mềm AI liên quan của mình.
"Để đào tạo các mô hình AI một cách hiệu quả, cần có một lượng thông tin đáng kể từ các nguồn được cấp phép và có sẵn công khai", Meta viết trong một bài viết.
Trong một bài đăng trên blog có liên quan về cách sử dụng dữ liệu cho AI tạo sinh, Meta cho biết họ thu thập thông tin công khai trên web, bên cạnh việc sử dụng dữ liệu được cấp phép từ các nhà cung cấp khác. Chẳng hạn, các bài đăng trên blog có thể bao gồm thông tin cá nhân (như tên và thông tin liên hệ của ai đó), vốn có thể được Meta thu thập. Bản thân các tương tác, bình luận của người dùng trên Instagram và Facebook có thể cũng được Meta sử dụng để đào tạo AI, theo CNBC.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Meta cho biết mô hình ngôn ngữ lớn nguồn mở Llama 2 mới nhất của công ty này "chưa được đào tạo trên dữ liệu người dùng Meta và chúng tôi chưa tung ra bất kỳ tính năng AI tạo sinh nào cho người dùng trên hệ thống của mình"
Tuần trước, một liên minh gồm các cơ quan bảo vệ dữ liệu từ Anh, Canada, Thụy Sĩ và các quốc gia khác đã đưa ra tuyên bố chung với Meta, Alphabet, công ty mẹ của TikTok - ByteDance, X (trước đây gọi là Twitter), Microsoft và các công ty khác về việc thu thập dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.
Bức thư nhằm mục đích nhắc nhở các công ty công nghệ và truyền thông xã hội rằng họ vẫn phải tuân theo nhiều luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư khác nhau trên khắp thế giới.
Nhóm cho biết trong tuyên bố: "Các cá nhân cũng có thể thực hiện các bước để bảo vệ thông tin cá nhân của họ khỏi bị thu thập dữ liệu và các công ty truyền thông xã hội có vai trò trong việc cho phép người dùng tương tác với các dịch vụ của họ theo cách bảo vệ quyền riêng tư".
Tham khảo CNBC
Theo Anh Việt (Phụ Nữ Số)
- Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết (15:35)
- Chuỗi tiệm nail 116 triệu USD của vợ chồng gốc Việt hầu tòa vì trốn thuế (15:21)
- Tưởng ngứa da kéo dài là dấu hiệu gan yếu, thận yếu, bác sĩ cảnh báo nhiều người đang hiểu sai (15:15)
- Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ (15:04)
- Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Cần phân biệt giữa nơi ở hiện tại và quyền sở hữu nhà ở (41 phút trước)
- Triệt phá tập đoàn cờ bạc xuyên biên giới Việt - Lào với dòng tiền khủng hơn 4.000 tỷ đồng (47 phút trước)
- Sao Arsenal chia tay World Cup vì chấn thương (1 giờ trước)
- Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? (1 giờ trước)
- ESPN dự đoán Bồ Đào Nha lặp lại "vết xe đổ" của Đức, bị loại từ vòng bảng (1 giờ trước)
- Đi qua hơn 30 năm hôn nhân, mỹ nhân màn ảnh Việt vẫn chưa một lần làm cô dâu (1 giờ trước)