Công nghệ

Cảnh báo món đồ bán đầy trên mạng có thể khiến iPhone bị hỏng nặng

Món đồ này được bán đầy trên các trang thương mại điện tử và người dùng có thể mua được dễ dàng.

Petapixel đưa tin, một chiếc iPhone 14 Pro đã bị hỏng camera sau khi chủ nhân dùng chiếc điện thoại để quay phim tại buổi tiệc có tia laser.

"Tôi đã sử dụng iPhone của mình để quay bữa tiệc của quán bar", người này nói với Petapixel. "Lúc đầu, tôi nghĩ camera gặp trục trặc nên khởi động lại máy, nhưng vẫn chẳng thay đổi gì. Tôi cũng thử tải một ứng dụng chụp ảnh về thử, nhưng mọi cố gắng hoàn toàn vô ích".

Cảnh báo món đồ bán đầy trên mạng có thể khiến iPhone bị hỏng nặng
Tia laser chiếu thẳng vào camera iPhone 14 Pro khiến cảm biến hình ảnh của máy bị hỏng nặng. (Ảnh: PetaPixel)

Sau bữa tiệc, chủ nhân chiếc iPhone 14 Pro đã đến cửa hàng sửa chữa điện thoại và được kỹ thuật viên xác nhận camera bị hỏng do tia laser.

"Tôi được tư vấn mua linh kiện máy ảnh từ chiếc iPhone 14 Pro khác đã qua sử dụng với giá khoảng 50 euro (khoảng 1,4 triệu đồng) từ cửa hàng sửa chữa để thay thế. Nhưng phương án này cũng không ổn, bởi phần mềm Apple sẽ chặn các linh kiện thay thế và thông báo lỗi hoặc hiển thị cảnh báo", người này nói.

Cuối cùng, anh đã chọn mua một chiếc iPhone 14 Pro khác.

Trước đó, trường hợp tương tự cũng được ghi nhận. Theo Petapixel, trong lúc tham dự buổi biểu diễn của ca sĩ Geolier tại Nhà hát Palapartenope ở Naples (Italy) năm 2023, một khán giả đã bị hỏng camera trên điện thoại. Nguyên nhân được cho đến từ việc chùm tia laser trên sân khấu đã chiếu thẳng vào thiết bị.

Năm 2010, một chiếc Canon 5D Mark II đã bị hỏng hoàn toàn sau khi bị tia laser chiếu thẳng vào cảm biến. Đến năm 2013, thiết bị quay phim chuyên dụng Red Epic trị giá 200.000 USD (khoảng 4,9 tỷ đồng) cũng trở thành nạn nhân của tia laser tại một buổi hòa nhạc.

Cảnh báo món đồ bán đầy trên mạng có thể khiến iPhone bị hỏng nặng - 1
Hình ảnh trước và sau khi điện thoại bị chùm tia laser chiếc vào. Hình ảnh bắt đầu xuất hiện các đường kẻ dọc màu đen kèm vệt sáng lớn. (Ảnh: ViralHog)

Năm 2010, một chiếc Canon 5D Mark II đã bị hỏng hoàn toàn sau khi bị tia laser chiếu thẳng vào cảm biến. Đến năm 2013, thiết bị quay phim chuyên dụng Red Epic trị giá 200.000 USD (khoảng 4,9 tỷ đồng) cũng trở thành nạn nhân của tia laser tại một buổi hòa nhạc.

Vào năm 2021, Sony công bố một cảnh báo trên trang chủ khẳng định tia laser có thể gây hư hỏng cho cảm biến hình ảnh trên camera điện thoại.

“Không để ống kính tiếp xúc trực tiếp với các tia như tia laser. Điều này có thể làm hỏng cảm biến hình ảnh và khiến camera hoạt động không ổn định”, Sony khuyến cáo.

Theo Huỳnh Duy (Phụ Nữ Mới)




https://phunumoi.net.vn/canh-bao-mon-do-ban-day-tren-mang-co-the-khien-iphone-bi-hong-nang-d305739.html