-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Công nghệ
22/01/2018 17:17Chống nạn tin giả, Facebook cho người dùng tự 'chấm điểm độ tin cậy' cho các nguồn tin

Theo tuyên bố mới nhất của ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg, mạng xã hội lớn nhất hành tinh sẽ sớm đưa vào sử dụng hệ thống chấm điểm độ tin cậy các nguồn tin trên News Feed của người dùng.
Như vậy, Facebook sẽ trao cho chính người dùng quyền thanh lọc mạng xã hội vốn đang lan truyền nhiều thông tin giả mạo, sai sự thật hiện nay. Bên cạnh đó, Facebook vẫn sẽ duy trì đội ngũ chuyên gia đánh giá tin tức như bình thường.
Mark chia sẻ:
"Có một câu hỏi khó mà chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm hướng giải quyết, đó là xác định liệu nguồn tin tức nào đáng tin cậy và có sức ảnh hưởng trong một thế giới đang chia rẽ hiện nay. Chúng tôi có thể tự làm điều đó nhưng chắc chắn sẽ chẳng hề thấy thoải mái. Facebook đã cân nhắc tới việc hỏi các chuyên gia nhưng việc đó cũng chẳng thể giải quyết được những vấn đề mang tính khách quan. Hoặc chúng tôi có thể nhờ tới chính các bạn. Cộng đồng người dùng sẽ phản hồi và xếp hạng nguồn tin.
Bởi vậy, chúng tôi đã đưa ra quyết định, cộng đồng sẽ tham gia xác định đâu là nguồn tin đáng tin cậy bởi họ luôn là những người khách quan nhất".
Facebook sẽ hỏi người dùng về việc họ có biết tới một nguồn tin cụ thể hay không. Nói cách khác, một tổ chức hoặc đơn vị xuất bản chỉ được xếp hạng uy tín và có các bài viết đáng tin cậy khi lượng độc giả, người theo dõi và người dùng khác (người không trực tiếp theo dõi ) đánh giá cao.

Nếu nhìn một cách sâu hơn, bước đi lần này của ông chủ Facebook có phần khá mạo hiểm khi Mark đặt hết niềm tin vào khả năng đánh giá nguồn tin của cộng đồng Facebook.
Tuy nhiên nhìn lại những vụ lừa đảo hay nạn tin giả tràn lan hiện nay, việc Facebook trao quyền đánh giá tin tức giả mạo cũng là một cách thông minh giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng.
Chức năng mới sẽ không ảnh hưởng tới lượng thông tin hiển thị trên tài khoản của người dùng. Mặt khác, chức năng sẽ giúp cân bằng nguồn tin dựa vào những đánh giá độ tin cậy từ người dùng khác.
Dự kiến, chức năng sẽ xuất hiện vào tuần tới, đồng thời giúp người dùng tiếp cận với nguồn thông tin sạch hơn. Đây được xem là nỗ lực của Facebook nhằm khắc phục tình trạng lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Động thái trên của Mark Zuckerberg và Facebook xuất hiện không lâu sau khi mạng xã hội này quyết định sẽ có một "cuộc cách mạng" chưa từng có.
Đó là thay đổi thuật toán News Feed ưu tiên các bài viết từ bạn bè và gia đình, đồng thời giảm bớt số lượng các quảng cáo thương hiệu không có tác động hoặc sự tương tác với người dùng.
Theo Tiến Thanh (Vnreview.vn)
- Vụ nam sinh 18 tuổi mất tích ở sông Hồng: Không có phép màu xảy ra (1 giờ trước)
- Bắt đối tượng rút dao đâm CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn của người đàn ông tử vong khi thử vỏ lãi (1 giờ trước)
- Thị trường MPV tháng 9: Xpander lấy lại "ngôi vương", Honda BR-V tăng tốc (2 giờ trước)
- "Trại buôn người" cán mốc 400 tỷ, diễn viên Steven Nguyễn làm nên lịch sử (2 giờ trước)
- Ba Lan điều tra âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng (3 giờ trước)
- U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026 sau 3 trận toàn thắng (3 giờ trước)
- Tiến Linh ghi bàn may mắn, CA TP.HCM vẫn bị SLNA chia điểm tại chảo lửa Vinh (3 giờ trước)
- TPHCM xử lý dứt điểm 28 điểm kẹt xe đến năm 2030 (4 giờ trước)
- Công an xác minh vụ người đàn ông tự nhận uống rượu, chặn ô tô tát tài xế ở Hà Nội (5 giờ trước)